Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên tiên tiến ở miền Trung tìm hiểu về Hoàng Sa

Thứ bảy, 09:04 11/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet – 350 Đoàn viên thanh niên đến từ 17 tỉnh, thành khu vực miền Trung & Tây Nguyên đã tham dự buổi nói chuyện về chủ quyền Biển đảo và tham quan triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử” tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Chiều 10/5, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ, UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức buổi nói chuyện về chủ quyền Biển đảo Việt Nam và tham quan triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử” tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
 
Thanh niên tiên tiến ở miền Trung tìm hiểu về Hoàng Sa 1
350 Thanh niên tiên tiến khu vực miền Trung & Tây Nguyên nghe nói chuyện về chủ quyền Biển đảo Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Khối Doanh nghiệp miền Trung & Tây Nguyên lần thứ I, năm 2013” diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 9-11/5.

350 thanh niên tiên tiến đến từ 17 tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên đã được nghe ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng nói về tình hình Biển đảo và những vấn đề liên quan đến đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam…

Buổi nói chuyện giúp những Đoàn viên hiểu và nhận thức rõ hơn về Biển đảo Việt Nam, đặc biệt là lịch sử đảo Hoàng Sa, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
 
Thanh niên tiên tiến ở miền Trung tìm hiểu về Hoàng Sa 2
Các Đoàn viên thanh niên được giới thiệu, tìm hiểu về “Hoàng Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử” tại tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Nhiều Đoàn viên thanh niên đã nêu ra những ý kiến nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo ngày càng sâu rộng trong toàn thể tầng lớp nhân dân trong nước và toàn thế giới như: nên đưa những kiến thức về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa; chọn ngày kỷ niệm thành lập huyện đảo Hoàng Sa để hàng năm tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền mạnh mẽ; tuyên truyền bằng hình ảnh tại các sân bay, bến tàu du lịch…

350 Đoàn viên thanh niên cũng đã tận mắt chứng kiến những bằng chứng chứng minh đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đang được triển lãm tại bảo tàng TP Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 29/4 đến 15/5).
 
Thanh niên tiên tiến ở miền Trung tìm hiểu về Hoàng Sa 3
Nhiều Đoàn viên lần đầu tiên được thấy những bằng chứng chứng minh đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh Đức Hoàng
 
Các tư liệu, hiện vật lịch sử được trưng bày tại triển lãm bao gồm các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trong bộ sưu tập từ kết quả của Đề tài nghiên cứu “Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa - thành phố Đà Nẵng”; các bản đồ được xuất bản ở Anh, Đức, Úc, Canada, Mỹ và Hồng Kông trong khoảng thời gian 1626-1980 do ông Trần Thắng, kiều bào Việt Nam tại Mỹ gửi tặng, trong đó nhóm bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, nhóm bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, nhóm bản đồ thương mại và bản đồ hàng hải châu Á và Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam. 3 tập atlas do Trung Quốc xuất bản trong những năm 1908, 1919 và 1933 trong đó nêu rõ cương giới cực nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam; các tư liệu từ kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954-1975)…
 
Thanh niên tiên tiến ở miền Trung tìm hiểu về Hoàng Sa 4
Chụp ảnh kỷ niệm bên cột mốc chủ quyền. Ảnh Đức Hoàng

Nhiều Đoàn viên cho biết sau khi xem những bằng chứng này sẽ về tuyên truyền lại đối với người dân ở địa phương mình về đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và chúng ta cùng nhau bảo vệ chủ quyền.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top