Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên sát hại người yêu đã tự đâm mình bao nhiêu nhát ?

Thứ tư, 15:00 08/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại vùng ngực trái của đối tượng có tới 5 vết đâm sát nhau và có vết đâm thấu phổi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 7h30 phút ngày 7/6, tại tại ki ốt số 53 chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là Vương Thị H (SN 1997, ở thôn Trắc Châu, xã An Châu, TP Hải Dương) bị người yêu cũ Phạm Văn Trưởng (SN 1990, thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam sách, cùng tỉnh Hải Dương) sát hại khi đang bán hàng thuê cho một ki ốt quần áo.

Biết người yêu đã tử vong, Trưởng đã lấy dao tự đâm vào mình, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Ki số số 53, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ki số số 53, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sáng 8/6, PV đã về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để tìm hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của kẻ sát hại người yêu và sau đó dùng dao tự đâm vào mình.

Ông Trần Văn Võ - Phó trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho phóng viên Báo Gia đình & Xã hội biết: "Khoảng 7 giờ 40 phút sáng hôm qua (7/6), Khoa cấp cứu của Bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Trưởng (SN 1990) ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, có nhiều máu trên người và có các vết thương ở vùng ngực trái".


Đối tượng Phạm Văn Trưởng. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Đối tượng Phạm Văn Trưởng. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Sau khi tiến hành sơ cứu, lãnh đạo Bệnh viện và các Khoa: cấp cứu, khoa ngoại chấn thương; khoa lồng ngực - mạch máu - sọ não tiến hành hội chẩn và kết luận: "Tại vùng ngực trái của bệnh nhân có tới 5 vết đâm, trong đó có 4 vết đâm ở sát nhau và một vết đâm thấu phổi dẫn đền tràn máu, tràn khí màng phổi, không ngoại trừ khả năng bị tổn thương tim. Căn cứ trên kết qủa khám lâm sáng. Lãnh đạo bệnh viện quyết định mổ cấp cứu, nếu không nhanh có thể bệnh nhân tử vong. Ca mổ được tiến hành từ 10h 30 phút đến 12h 30 phút cùng ngày".


Đối tượng Phạm Văn Trưởng đang được theo dõi sau mổ tại BV Đa khoa Hải Dương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đối tượng Phạm Văn Trưởng đang được theo dõi sau mổ tại BV Đa khoa Hải Dương. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Sau khi mổ xong, bệnh nhân tiếp tục chuyển sang phòng hậu phẫu của Khoa gây mê hồi sức. Bệnh nhân đã bắt đầu tỉnh lại, mạch huyết áp ổn định nhưng vẫn phải thở ôxy để theo dõi vết mổ và đánh giá chức năng của phổi"- Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho phóng viên biết thêm.

Theo một điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện nay, đối tượng mới được phẫu thuật xong, còn rất mệt nên chưa lấy được lời khai. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các nhân chứng có liên quan.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Đâm chết người yêu cũ rồi tự sát giữa chợ Đâm chết người yêu cũ rồi tự sát giữa chợ

GiadinhNet- Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Trưởng đã dùng dao đâm cô người yêu cũ hàng chục nhát giữa chợ, sau đó tự sát.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top