Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên 156kg hôn mê 27 ngày và "điểm đến" của những người dành cả thanh xuân để nhậu!

Thứ năm, 07:30 20/06/2019 | Y tế

GiadinhNet - Một nam thanh niên 24 tuổi có sở thích uống rượu bia, ăn đồ nướng, nặng tới 156kg, đã hôn mê dài ngày vì viêm tuỵ cấp.

Theo Sohu, nam thanh niên 24 tuổi tên Đại Trượng (Ngân Xuyên, Trung Quốc), đến Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Ngân Xuyên, trong tình trạng bụng căng và đau đớn. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán Đại Trượng bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu.

Trong 12 tiếng đầu tiên nhập viện, bệnh nhân bị suy đa tạng, rối loạn tiêu hóa, vô niệu, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi... Đây là dấu hiệu điển hình của biến chứng suy đa tạng trong viêm tụy cấp. Ngày thứ 2 sau khi nhập viện, Đại Trượng xuất hiện viêm phúc mạc cấp tính, ổ bụng nhiều dịch.


Bệnh nhân Đại Trượng tại Bệnh viện. Ảnh: Sohu

Bệnh nhân Đại Trượng tại Bệnh viện. Ảnh: Sohu

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, máy trợ tim, sonde dạ dày, bàng quang... Đồng thời, bác sĩ phải sử dụng máy móc duy trì hô hấp, bài tiết và cho dùng kháng sinh tích cực với liều cao cho nam thanh niên này.

Người nhà cho biết hàng ngày bệnh nhân có thói quen uống rượu và ăn rất nhiều đồ chiên rán, nướng, không tập thể thao nên cân nặng ngày càng tăng, khi vào viện anh này nặng tới 156kg. May mắn, sau 27 ngày điều trị, Đại Trượng đã tỉnh lại.

Viêm tuỵ cấp là bệnh lý rất nguy hiểm. TS Hồ Tấn Phát, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, viêm tụy cấp có 3 nguyên nhân chính là do sỏi mật, do bia rượu và tăng mỡ máu (triglycerides).

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây tỷ lệ viêm tụy cấp do rượu bia, mỡ máu đang tăng lên một cách rõ rệt chiếm tới 70% số ca nhập viện, trong đó ghi nhận nhiều ca viêm tụy cấp hoại tử gây suy đa phủ tạng và bệnh nhân tử vong có liên quan đến sử dụng quá nhiều rượu bia.

TS.BS. Đào Xuân Cơ, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh Viện Bạch Mai cho biết, triệu chứng của viêm tuỵ cấp xảy ra hết sức cấp tính, đột ngột và diễn biến phức tạp, có thể có các dấu hiệu ngoại khoa xen lẫn, đặc biệt là trong viêm tụy cấp thể hoại tử.

Các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp thường xuất hiện sau khi uống rượu, bia như đau bụng một cách đột ngột vùng thượng vị, đau liên tục, dữ dội kéo dài nhiều giờ kèm theo buồn nôn, nôn, bí trung đại tiện, bụng trướng và đầy tức, khó chịu.

Ngoài ra, bệnh có thể tiến triển tới các biểu hiện khó thở do đau, do tràn dịch màng bụng, màng phổi. Nặng hơn có thể gây sốc nhiễm trùng nhiễm độc, suy đa tạng như suy hô hấp, suy thận, suy gan, nếu không cấp cứu và điều trị kịp thời, tỷ lệ người bệnh tử vong rất cao.


Bệnh nhân viêm tuỵ cấp vì uống nhiều rượu bia được đưa vào BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân viêm tuỵ cấp vì uống nhiều rượu bia được đưa vào BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Hơn nữa, các trường hợp đã bị viêm tụy cấp do rượu bia nếu sau điều trị còn tiếp tục uống rượu, bia thì khả năng tái phát bệnh cao và lần sau mức độ bệnh sẽ nặng hơn những lần trước.

Ngoài những tác hại dễ nhận thấy sau khi uống rượu bia như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, chất cồn trong rượu bia còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như viêm tụy, viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan; tăng nguy cơ ung thư miệng và thực quản; ung thư đại tràng.

Nhiều trường hợp nghiện rượu lâu năm còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh gút, đột quỵ, giảm sút trí nhớ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mối quan hệ gia đình...

Do đó, hạn chế và điều chỉnh thói quen uống rượu, bia là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh viêm tụy cấp và các bệnh nói trên.

Quỳnh An

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top