Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 11:53 27/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn là rất lớn. Thanh Hóa thành lập 7 chốt nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh. Tuyên truyền cho người dân, hành khách, chủ phương tiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông, gồm: Chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; chốt tại Khe Nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Thạch Quảng và chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

Thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện đi qua địa bàn Thanh Hóa tại khu vực Dốc xây

Mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, cụ thể: 12 cán bộ công an, 03 cán bộ y tế và 03 cán bộ thanh tra giao thông tỉnh. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng công an phụ trách.

Thời gian hoạt động của các chốt: Kể từ 07h00 ngày 24/5 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Yêu cầu tất cả hành khách kê khai y tế

Nhiệm vụ của chốt kiểm soát liên ngành: Mỗi chốt chia thành 03 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh để nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch (đặc biệt là từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt

Sáng ngày 27/5, ghi nhận tại chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn, lực lượng chức năng đang căng mình dưới nắng nóng, tiến hành dừng xe, kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thống kê từ 7h ngày 24/5 đến 10h ngày 27/5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 1641 phương tiện, kiểm tra, đo thân nhiệt 4.946 trường hợp.

Thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

7 chốt liên ngành hoạt động 24/24h để ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh

Trao đổi với PV, Trung tá Trang Công Đông, Trạm trưởng trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi được giao kiểm tra 2 chốt, chốt tại Dốc xây và tại Khe Nước lạnh. Tất cả các phương tiện và người đi qua chốt, lực lượng chức năng tiến hành lập danh sách các chủ phương tiện, hành khách, ghi lại tên, lịch trình di chuyển, số điện thoại, tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như phải có dung dịch sát khuẩn, phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Qua kiểm tra giám sát các phương tiện, công tác phòng, chống dịch của các chủ phương tiện, hành khách trên xe cơ bản đều thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 36 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top