Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật việc người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Thứ sáu, 15:58 15/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Trước thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc chính quyền ép người dân ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, triệu tập 1 số đối tượng liên quan.

Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến việc hàng nghìn người dân ở Thanh Hóa tự nguyện ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ của Chính phủ hỗ trợ những trường hợp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước những thông tin mà một số cá nhân, chủ tài khoản mạng xã hội cố tình xuyên tạc đưa những thông tin sai sự thật, giật gân, chưa được kiểm chứng nhằm câu like, tăng view trên mạng xã hội, lực lượng công an Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng cố tình đưa thông tin sai lệch, bóp méo sự thật.

Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật việc người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những thông tin sai sự thật được chia sẻ lên mạng xã hội

Qua xác minh làm việc trực tiếp với các đối tượng đăng tải, bình luận và chia sẻ những nội dung này, có nhiều đối tượng tự nhận thức giản đơn cho rằng chỉ đăng lên để câu view và gây sự chú ý của cộng đồng mạng chứ không hề nhận thức được rằng hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của người dân trong việc chung tay khắc phục hậu quả của dịch COVID-19.

Theo Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được biết, L.T.M ở huyện Thọ Xuân là người bán hàng trên mạng. Ngày 12/5, khi thấy thông tin từ một tài khoản facebook Thảo Teresa đăng tải một dòng thông tin kèm bức ảnh lá đơn tự nguyện của người dân, L.T.M. đã không cần suy nghĩ và kiểm tra lại xem thông tin này đúng hay sai mà lập tức chia sẻ lên trang facebook của mình. 

Khi bị Công an huyện Thọ Xuân triệu tập lên để làm rõ thì M. mới biết hành vi của mình đã tiếp tay cho việc lan truyền những thông tin xấu, độc, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật việc người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Công an huyện Thọ Xuân triệu tập 1 số đối tượng đưa tin sai thật

Tại cơ quan công an, L.T.M. thừa nhận do nhận thức pháp luật hạn chế nên khi thấy thông tin như vậy thì rất lấy làm lạ và bất bình. "Ở nhà tôi còn thấy nhiều người sau khi nhận được tiền hỗ trợ còn mang lên xã để ủng hộ lại cho những người khó khăn hơn, nên tôi đã chia sẻ với mục đích để xã làm rõ xem đó có phải sự thật không. Giờ biết mình vi phạm pháp luật" - M. cho biết.

Hiện cơ quan Công an huyện Thọ Xuân đã làm việc với một số trường hợp đã đăng tải, chia sẻ những nội dung liên quan đến những thông tin bịa đặt, sai sự thật trên. Qua điều tra xác minh thì những thông tin trên đều là những thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. 

Cơ quan công an đã trực tiếp làm việc và nhắc nhở, yêu cầu 2 trường hợp tự giác gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khác.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 40 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top