Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ 143 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Thứ ba, 14:58 24/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Thành phố Thanh Hóa yêu cầu Trường mầm non tư thục Vườn Mặt Trời tạm dừng hoạt động ăn bán trú, cho đến khi có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến nghi ngộ độc khiến 143 trẻ phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và đạo tạo thành phố Thanh Hóa cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã xuống bệnh viện nắm tình hình, về cơ bản sức khỏe của các cháu đã ổn định. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. 

Qua nắm bắt, sáng ngày 23/12, nhà trường cho các cháu ăn bánh cuốn, cháo thịt bò bí đỏ. Thực phẩm nhà trường tự mua về nấu cho các cháu, đến khoảng 10h các cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi nghi ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường tạm dừng hoạt động ăn bán trú chờ kết luận của cơ quan chức năng".

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ 143 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Trường mầm non Vườn Mặt Trời tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - nơi có 143 cháu nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khoảng 11 giờ trưa 23/12, Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời đưa hơn 10 cháu bé đến bệnh viện cấp cứu với các dấu hiệu nôn ói, mệt mỏi nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiếp sau đó, từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều có thêm rất nhiều phụ huynh của trường đưa các trẻ đến khám với các biểu hiện tương tự. 

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tập trung tiếp nhận và cấp cứu cho các cháu. Theo số liệu thống kê vào cuối ngày 23/12, có 143 cháu nhập viện điều trị. Phần lớn các cháu sau khi thăm khám, sức khỏe ổn định nên đã được người nhà đưa về.

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ 143 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

Sáng ngày 24/12 còn 21 cháu điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cơ bản đã ổn định

Sáng ngày 24/12, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ông Lê Đăng Khoa cho biết: "Sau khi nhập viện, các y bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương phân loại bệnh nhân, cấp cứu kịp thời, nên không có trường hợp nào nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng. 

Tổng số các cháu nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm là 143 cháu, đến cuối giờ chiều ngày 23/12 phần lớn sức khỏe của các cháu đã ổn định nên đã xuất viện. Hiện còn 21 cháu đang theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Về cơ bản, sức khỏe của các cháu đã ổn định".

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ 143 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 3.

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kiểm tra tình hình sức khỏe của các cháu

Theo ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, ngành đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu thức ăn lưu lại, lấy mẫu phân, mẫu nước tiểu... gửi ra Viện kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương - Bộ Y tế để tìm hiểu nguyên nhân chính xác của sự việc.

Được biết, Trường Tư thục Vườn Mặt Trời hiện có 650 trẻ đang theo học, chia làm 20 nhóm lớp.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top