Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Người dân thức đêm thay nhau “canh giờ” lấy nước sinh hoạt

Thứ tư, 07:00 15/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Hơn 5 nghìn người dân thị trấn Sơn Lư huyện vùng cao Quan Sơn hàng ngày dùng nước sinh hoạt chảy ra tự nhiên từ trên núi không đảm bảo vệ sinh. Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước càng trầm trọng, do vậy phải cấp luân phiên cho từng khu vực. Người dân phải thức trắng đêm thay nhau lấy nước.

Theo tìm hiểu của PV được biết, hiện hơn 5 nghìn người dân thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa chủ yếu dùng nước chảy tự nhiên từ trên núi xuống, với quy trình thô sơ: nước suối dẫn xuống đập tràn kết hợp với họng thu nước hoặc bể lọc nhanh, bể chứa, sau đó thông qua đường ống cấp nước tới các hộ sử dụng. 

Người dân dùng nước hoàn toàn tự chảy, không có khử trùng. Hiện nay, khả năng cấp không đáp ứng được nhu cầu dùng ngày càng tăng của thị trấn. Đặc biệt là vào mùa khô, tình trạng thiếu nước càng trầm trọng hơn. Hệ thống dẫn nước được đầu tư khá đơn giản, chỉ qua công đoạn lọc cát nên chất lượng không đảm bảo tiêu.

Thanh Hóa: Người dân thức đêm thay nhau “canh giờ” lấy nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Nguồn nước tự nhiên không ổn định, gia đình chị Hà Thị Nhung phải dùng giếng khoan

Mệt mỏi sau đêm dài thức lấy nước, bà Đỗ Thị Phương, khu 4, thị trấn Sơn Lư cho biết: "Trước kia dân số thị trấn chưa tăng, thời tiết thuận lợi, tập quán của người dân lấy nước từ "mó" (nước từ trên núi ngấm xuống lòng đất chảy ra khe). 

Mấy năm trở lại đây, thời tiết ngày càng cực đoan khiến nguồn nước tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Hiện nay thị trấn chia luân phiên người dân lấy nước theo ngày chẵn, lẻ. Nhưng chúng tôi gần cuối nguồn nên lượng nước nhỏ giọt, có thời điểm gia đình tôi phải đi xin và mua nước về cho 5 người dùng. 

Những hôm đến lượt phải chia người thay nhau thức để lấy nước dùng, nhưng có hôm cũng chẳng được giọt nào. Mệt mỏi và vất vả vô cùng. Mùa này mưa nhiều nên nước có màu vàng, đục. Mùa đông thì trong hơn, biết là không đạt vệ sinh do chưa có hệ thống nước sạch nhưng vẫn phải dùng".

Thanh Hóa: Người dân thức đêm thay nhau “canh giờ” lấy nước sinh hoạt - Ảnh 2.

Thức cả đêm lấy nước vẫn không đủ, ban ngày bà Phương tranh thủ hứng từng giọt với hi vọng đủ nước dùng trong ngày

Do nguồn nước tự nhiên không ổn định, 1 số hộ dân có điều kiện thuê người về khoan giếng, nhưng cũng chỉ có 1 số vị trí có nước. Nhà chị Hà Thị Nhung, có 3 gia đình ở gần kề nhau gồm: bố mẹ, chị gái và chị Nhung với tổng số 13 người dùng chung 1 giếng nước khoan: "Trước kia gia đình tôi cũng dùng nước từ trên núi xuống nhưng thất thường nên chúng tôi quyết định khoan giếng dùng chung. Mong muốn của chúng tôi chính quyền sớm đầu tư xây dựng nhà máy nước để người dân được dùng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh".

Mong mỏi, chờ đợi rồi thất vọng, anh Lê Văn Thiện, khu 4 bức xúc: "Vẫn biết là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nước sạch là nhu cầu bức thiết và chính đáng vì ngày càng nhiều bệnh tật do ăn uống không hợp vệ sinh. Nguồn nước của gia đình tôi hiện rất yếu, ngày có, ngày không. Rất may gia đình có cái giếng đào nên cũng tạm ổn. Trên này đào, khoan giếng có nước cũng là cả 1 vấn đề lớn. Về chất lượng cứ mưa là đục. Tuy gia đình dùng bể lọc nhưng chắc chắn sẽ không đảm bảo về chất lượng".

Thanh Hóa: Người dân thức đêm thay nhau “canh giờ” lấy nước sinh hoạt - Ảnh 3.

Anh Lê Văn Thiện cùng như hàng nghìn người dân nơi đây mong muốn sớm có nhà máy nước sạch để ổn định, yên tâm sinh sống

Trao đổi với PV, ông Lương Văn Cương, chủ tịch UBND thị trấn Sơn Lư (trước kia là thị trấn Quan Sơn) cho biết về thực trạng nguồn nước sinh hoạt: "Năm 2002 thị trấn làm hệ thống cấp nước từ trên núi xuống các hộ dân. Trước kia dân số ít, nguồn nước đang còn dồi dào nhưng cũng chỉ đáp ứng được 2/3 hộ dân. 

Trong 5 năm trở lại đây do hạn hán, thay đổi môi trường, nước chỉ đáp ứng được 1 nửa thị trấn cũ. Giờ sát nhập, mở rộng dân số khoảng hơn 5 nghìn nhân khẩu, nhu cầu sử dụng cao nên càng thiếu trầm trọng. Đặc biệt sau mỗi trận mưa nước trở nên đục ngầu rất nhiều bùn.Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7 nước khan hiếm nhiều hộ dân phải đi mua hoặc lấy nước sông về lọc dùng. Nhu cầu có 1 nhà máy cấp nước rất cấp thiết".

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn cho biết thêm: "Hiện nay, với dân số thị trấn hơn 5.000 người, cùng với các hoạt động kinh tế, nông nghiệp..., khả năng cung cấp nước hiện có không thể đáp ứng nhu cầu dùng của thị trấn. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt quanh năm đặc biệt là vào mùa khô là rất trầm trọng. Mặt khác, vấn đề chất lượng không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy lâu dài về sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước không nằm trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Là huyện miền núi nên rất khó khăn. Chúng tôi mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước trên địa bàn để người dân sớm được hưởng lợi, yên tâm sinh sống".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top