Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Người đàn ông trong gia đình 5 người dương tính từng nhiều lần đi chợ, siêu thị

Thứ bảy, 09:06 23/10/2021 | Y tế

GiadinhNet – Liên quan tới chùm ca bệnh 5 người trong 1 gia đình mới phát hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết những địa điểm mà bệnh nhân từng đến như chợ, siêu thị.

Thanh Hóa: 5 người trong 1 gia đình dương tính, trong đó có cháu bé 4 tháng tuổiThanh Hóa: 5 người trong 1 gia đình dương tính, trong đó có cháu bé 4 tháng tuổi

GiadinhNet – CDC Thanh Hóa mới phát hiện chùm ca bệnh mới 5 người trong 1 gia đình tại huyện Hậu Lộc có liên quan tới ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cháu bé 4 tháng tuổi.

Ngày 22/10, Thanh Hóa phát hiện chùm ca bệnh gồm 5 bệnh nhân cùng gia đình tại, thôn 1, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc trong đó 1 bệnh nhân có tiền sử trở về từ ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ngày 15/10.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hậu Lộc, qua điều tra dịch tễ có 1 bệnh nhân từng nhiều lần đi chợ, siêu thị, tiếp xúc nhiều người.

Cụ thể, F0 đầu tiên là bà P.T.T., làm nội trợ (SN 1964, ngụ thôn 1, xã Liên Lộc). Nơi ở thường trú: Số nhà 2, ngách 19/28, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa (Hà Nội).

Lúc 12h ngày 13/10, bà T. đi xe ôtô taxi từ địa chỉ trên về đến chợ Bỉm Sơn có tiếp xúc với chị H.T.N. (để lấy hàng). Sau đó, bà T. về thẳng Trạm Y tế xã Liên Lộc khai báo y tế vào lúc 14h 15’ (bà T. đã tiêm 2 mũi vắc-xin) và làm test nhanh, sau đó cách ly tại nhà, không đi đâu cả.

Thanh Hóa: Người đàn ông trong gia đình 5 người dương tính từng nhiều lần đi chợ, siêu thị - Ảnh 2.

Bệnh nhân từng đi mua máy giặt tại cửa hàng MediaMart ở thị trấn Hậu Lộc

F0 thứ 2 là ông N.T.L. làm nghề tự do (64 tuổi, trú thôn 1, xã Liên Lộc). 8h ngày 15/10, ông L. đi Bỉm Sơn thăm người thân ở đường Trần Phú (phường Ba Đình). Sau đó, đến thăm em gái N.T.H. (54 tuổi) cũng ở Bỉm Sơn.

Khoảng 7h đến 7h30’ ngày 16/10, ông L. đi chợ Cầu Lạt mua xương lợn của một người phụ nữ (không nhớ rõ tên). Khoảng 9h ngày 17/10, ông đi mua máy giặt tại cửa hàng MediaMart ở thị trấn Hậu Lộc. Trong ngày, ông L. có đi một số nơi, tiếp xúc nhiều người.

8h ngày 18/10, ông L. đi chợ Nghè mua gà ở ki-ốt. Sau đó, đi mua thuốc ở hiệu thuốc tên N. (ở xã Hoa Lộc). Đến 14h cùng ngày đi mua hoa quả trong chợ Quang Lộc (cửa hàng thứ 2 từ cổng chợ vào).

Khoảng 10h đến 11h 30’, đi cùng con dâu tên N.T.A. đến cửa hàng sữa ở thị trấn Hậu Lộc. Sau đó, vào cửa hàng thuốc ở đường cua cầu Đầm Giỏ mua thuốc nhỏ mắt, có tiếp xúc với 2 người.

Sáng 19/10, ông đi chợ Nghè mua cam của người bán hàng rong đứng cạnh khu gửi xe ngoài đường, trên đường về vào cây xăng Quang Lộc đổ xăng có tiếp xúc với 1 nhân viên bán hàng. Từ 13-15h đi cùng con dâu đến một gia đình ở Hoa Lộc mua đồ, sau đó vào cửa hàng điện máy bên phải đường tại Hoa Lộc mua máy sấy tóc, sau đó vào Siêu thị HC ở Hoa Lộc.

Sáng 21/10, ông đi chợ Nghè mua thịt lợn ở cửa hàng khu giữa chợ (không biết tên người bán hàng), sau đó, vào mua thuốc dạ dày tại cửa hàng thuốc tên N.

F0 thứ 3 là chị N.T.A. lao động tự do (32 tuổi, là con dâu của ông L.), lịch trình tiếp xúc ngày 18/10 và 19/10 của chị A. tương tự ông L.

F0 thứ 4 là anh N. Đ.V. làm nghề tự do (30 tuổi, trú thôn 1, xã Liên Lộc). Ca F0 này cam kết chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai trong thời gian vừa qua.

F0 số 5 là cháu N. Đ.P. (4 tháng tuổi, trú thôn 1, xã Liên Lộc).

Tính đến 17h00 ngày 22/10, lực lượng chức năng truy vết được 49 F1 và 265 F2. Hiện công tác truy vết vẫn đang tiến hành.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 810 ca mắc Covid-19 cộng dồn; 505 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 950.000 liều vắc xin.


Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top