Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Hàng chục học sinh “cược” mạng sống qua sông bằng bè mảng

Thứ tư, 16:59 10/11/2021 | Giáo dục

GiadinhNet - Nhiều thập kỷ qua, 68 hộ dân với 263 nhân khẩu thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh, huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phải vượt sông Chu bằng bè, đò mỗi ngày để đi làm, ra trung tâm xã. Việc di chuyển bằng bè mảng qua sông tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn giao thông, nhất là đối với hàng chục học sinh phải thường xuyên qua lại mỗi ngày. Mong có một cây cầu kiên cố là điều người dân nơi đây mơ ước.

Ngày 2 lượt em N.V.T. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thọ Thanh) vượt sông Chu bằng bè cùng chúng bạn để đến trường. Khi T. vào lớp 1, mỗi lần đi học, T. được bố mẹ cùng lên bè qua sông, còn giờ đây T. tự đi xe đạp ra bờ sông Chu đợi và đi cùng các bạn.

T. cho biết: "Nếu không đi bằng đường thủy, cháu phải dậy thật sớm, di chuyển cả giờ đồng hồ mới có thể đến lớp. Trước kia, khi mới đi, cháu thường ôm lấy chân bố mẹ, nay đi nhiều thành quen. Giờ đây cháu đỡ sợ hơn nhưng đến hôm nào nước to, chảy xiết, cháu cũng lo lắm".

Thanh Hóa: Hàng chục học sinh “cược” mạng sống lên bè qua sông - Ảnh 1.

Các cháu học sinh tiểu học chờ bè qua sông đến trường

T. chỉ là 1 trong số 47 học sinh thuộc 3 cấp học (cấp 1, 2, 3) vượt sông Chu bằng đò để đến trường. Em N.T.H., học sinh lớp 7 Trường THCS Thọ Thanh tâm sự: "Cháu ước có một cây cầu để đi học không phải xắn quần, lội nước để lên bè nữa. Nhà cháu cả gia đình đều phải đi đò để đi làm, đi học. Tới đây, em trai cháu vào lớp 1, cháu mong em cháu được đi bằng cầu chứ không phải lênh đênh trên bè như cháu nữa".

10 năm nay, bà Nguyễn Thị Xuân (62 tuổi) không thể nhớ mình đã đưa bao nhiều chuyến đò qua sông. Bình quân mỗi ngày bà chở hơn chục chuyến đò cập bến, mỗi chuyến cả chục con người.

Thanh Hóa: Hàng chục học sinh “cược” mạng sống lên bè qua sông - Ảnh 2.

Để đi học, đi làm, ra trung tâm xã, người dân cũng như học sinh đều phải vượt sông bằng bè.

Chiếc bè bà Xuân lái dài khoảng 10m, rộng 2m. Mỗi lần chở được 10 người cùng vài ba phương tiện. Với một sợi dây thừng dài gần trăm mét được cố định từ hai bên bờ, bà Xuân cứ dùng 2 tay bám vào sợi dây rồi luân phiên đổi tay cho chiếc bè lướt ngang dòng sông.

Sông Chu nước chảy xiết, hành khách cùng người lái đò cứ lắc lư, xiêu vẹo. Cứ tuần tự, lần lượt, trong khoảng chưa đầy 30 phút, bà Xuân đã đi được 5 chuyến bè, đưa hơn 40 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 qua sông an toàn.

Được biết, thôn Thanh Cao có 68 hộ dân, 263 nhân khẩu trong đó có đó có 47 học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 phải qua sông mỗi ngày 2 lần. Vào mùa mưa bão hoặc khi thủy điện Cửa Đạt và Xuân Minh xả lũ, mực nước sông Chu dâng cao, chảy xiết khiến các cháu phải nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn.

Thanh Hóa: Hàng chục học sinh “cược” mạng sống lên bè qua sông - Ảnh 3.

Những chuyến đò chòng chành hàng ngày đánh cược với mạng sống để qua sông

Ông Lục Văn Biên - Trưởng thôn Thanh Cao chia sẻ: "Từ xa xưa, người dân thôn Thanh Cao vẫn đi bè, rồi đò qua sông Chu để đi làm đồng. Không có một cây cầu kiên cố để người dân đi lại, khiến cho việc giao thương gặp nhiều bất cập. Người dân sợ nhất là khi sửa chữa nhà cửa, lúc ốm đau, sinh đẻ phải đi cấp cứu, nếu gặp phải hôm nước dâng cao thì khó khăn vô cùng".

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh cho biết thêm: "Đi bè, đi đò qua sông rất nguy hiểm nhưng địa phương cũng lực bất tòng tâm vì không có vốn để đầu tư làm cầu kiên cố. Trong nhiều năm qua, để đảm bảo an toàn, xã cũng đã trang bị thêm áo phao cho các thuyền bè, cùng với đó là lắp thêm camera để giám sát việc chở người qua sông.

Tháng 9/2020, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tổ Rồng với số vốn 92 tỷ đồng. Có thể, cuối năm nay dự án sẽ được khởi công xây dựng, dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành. Khi đó, người dân thôn Thanh Cao sẽ có thể đi qua cầu sang thẳng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chỉ mất khoảng 10-20 phút".

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 14 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 19 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 23 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 23 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 ngày trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top