Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Chợ mới bỏ không, dân vẫn tràn lên cầu cảng mua bán hải sản

Thứ bảy, 07:10 28/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chợ hải sản tự phát tại cảng cá Lạch Hới (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động gần 3 năm nay đã để lại nhiều hệ lụy về tình hình an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại cảng cá. Vì sao đến nay, hàng trăm tiểu thương không chịu vào chợ đầu mối thủy sản ngay gần cảng có đầy đủ hạ tầng kinh doanh?

Thanh Hóa: Chợ mới bỏ không, dân vẫn tràn lên cầu cảng mua bán hải sản - Ảnh 1.

Chợ hải sản họp ngay trên cảng Lạch Hới mất vệ sinh an toàn. ẢNH: GIA HÂN

Vì sao tiểu thương không vào cảng? 

Như thường lệ, người mua, kẻ bán ra vào cảng cá Lạch Hới đã tấp nập, nhộn nhịp từ lúc gà gáy canh ba cho đến khi mặt trời lên cao. Ngay cầu cảng là hàng loạt tiểu thương bày bán la liệt hải sản. Nghỉ tay bốc hàng từ tàu lên bến cảng, một tiểu thương thừa nhận việc họp chợ ngay trên cảng cá là trái với quy định. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí thuê nhân công bốc vác hàng hóa từ tàu lên chợ gần đấy khoảng 400m thì các tiểu thương vẫn chấp nhận họp chợ tại cảng cá Lạch Hới. Hơn thế, ô tô chở hàng ra vào cảng tiện hơn vào chợ mà UBND thành phố đã quy định. Người mua cũng đã quen với việc mua cá ngay trên cảng nên để thay đổi thói quen không phải là điều dễ dàng. 

Trong khi đó, chính quyền UBND phường Quảng Tiến cho biết, từ năm 2017, người dân địa phương đã dùng ngay cầu cảng của cảng cá Lạch Hới để làm nơi trao đổi, buôn bán hải sản. Chợ hải sản tự phát này thường họp từ 3- 6 giờ sáng nên khó quản lý các hoạt động. Theo quan sát, nước hải sản chảy và túi nilon, rác thải sau hoạt động buôn bán được vứt bỏ ngay trên khu vực cầu cảng và toàn bộ sân cảng… gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì khó quản lý nên gần đây, nhiều xe ô tô cá không rõ nguồn gốc từ nơi khác cũng được đưa về đây để giao dịch. Trước Tết Nguyên đán 2020, Công an TP Sầm Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ và tiêu hủy 2 ô tô hải sản có dùng chất cấm nguy hại để bảo quản. 

Thực hiện việc xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn, TP Sầm Sơn cùng phường Quảng Tiến đã vận động tiểu thương không họp chợ tại khu vực cảng, di chuyển vào một khu chợ đầu mối thủy sản mới được xây dựng cách đó chừng 300 đến 400m. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa đồng ý vào chợ vì cho rằng có nhiều bất tiện. 

Giám đốc Sở đi vận động bà con 

Thanh Hóa: Chợ mới bỏ không, dân vẫn tràn lên cầu cảng mua bán hải sản - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT vận động bà con tiểu thương vào chợ mới.

Trước thực trạng trên, ngày 10/12/2019, UBND TP Sầm Sơn có Công văn số 5017/UBND-KT yêu cầu chấm dứt tình trạng họp chợ tự phát tại khu vực cảng cá Lạch Hới. Ngày 23/12/2019, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5041/SNN&PTNTKTBVNTS về việc chấm dứt tình trạng họp chợ, tụ điểm kinh doanh tự phát tại khu vực cảng cá Lạch Hới. 

Ngày 7/1/2020, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cũng có thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân không vận chuyển hàng hải sản từ bên ngoài vào khu vực trong cảng cá để tổ chức họp chợ, kinh doanh tự phát gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; chấm dứt tình trạng họp chợ, tụ điểm kinh doanh tự phát tại khu vực cảng cá; khai thác, sử dụng cảng cá đúng theo nơi quy định.Tuy nhiên, việc vận động người dân kinh doanh trên cảng cá Lạch Hới di dời đến chợ đầu mối gặp nhiều khó khăn. 

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý cảng Lạch Hới cho biết: Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới cùng UBND phường Quảng Tiến đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền đến người dân. Tiến hành gặp gỡ ngư dân, các tiểu thương buôn bán hải sản trên địa bàn; ra thông báo và tuyên truyền trên loa phát thanh của Ban Quản lý cảng đến các chủ phương tiện, các hộ kinh doanh, không vận chuyển hải sản từ nơi khác đến cảng. Phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện xử lý kiên quyết, không để tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng hải sản từ nơi khác vào khu vực cảng Lạch Hới để bán trên khu vực cầu cảng và đường cảng. 

Thanh Hóa: Chợ mới bỏ không, dân vẫn tràn lên cầu cảng mua bán hải sản - Ảnh 3.

Khu chợ mới.

Sáng 17/3, ông Lê Đức Giang - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đi kiểm tra, tìm hiểu tình hình buôn bán, kinh doanh tại chợ cá tự phát. Thăm khu chợ đầu mối thủy sản mới mà chính quyền địa phương đã kêu gọi một doanh nghiệp xây dựng. Đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ các tiểu thương, nói chuyện và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ngư dân. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất việc di dời có thể lùi lại một thời gian ngắn để các bên tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết, cũng như thực hiện công tác vận động, tuyệt đối không để phức tạp tình hình. Những ngày tới, địa phương cũng phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu chợ mới, bảo đảm mọi điều kiện kinh doanh hải sản cho tư thương và các chủ tàu thuyền. 

Đồng thời, trong tháng 3/2020, phường Quảng Tiến phải tổ chức cho những hộ kinh doanh trong khu vực cầu cảng ký cam kết di dời khi chính quyền và các ngành liên quan yêu cầu. Với Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới, phải thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, quản lý chất lượng hải sản thông qua cảng. Các bên liên quan đều phải nỗ lực để thực hiện việc di dời chợ hải sản tự phát này một cách sớm nhất.

Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top