Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hoá: Chính quyền xã đọc không hết văn bản đã cấm bán thịt lợn

Thứ hai, 15:01 27/05/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Thanh Hoá, do không đọc hết văn bản nên chính quyền xã Dân Lý đã vội vàng cấm người dân bán thịt lợn, để chống dịch tả lợn châu Phi.

Nhiều ngày qua, “lệnh cấm” giết mổ và kinh doanh bán thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi được phát ra từ chính quyền xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá đã gây nên bức xúc với các tiểu thương, hộ chăn nuôi và gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, việc cấm giết mổ và kinh doanh thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn khiến các chuồng nuôi không thể giết mổ, không thể xuất chuồng, tiểu thương bán lẻ mặt hàng thực phẩm tươi sống thì thất nghiệp.

Ngày 27/5, trao đổi với PV Báo Gia đình &Xã hội, ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi Cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Sự việc diễn ra từ ngày 16/5, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở NN&PTNT cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng về địa phương xác minh, làm rõ. Kết quả là do chính quyền xã không nắm rõ văn bản chỉ đạo và không hiểu đầy đủ văn bản chỉ đạo nên đã thực hiện sai cách chống dịch tả lợn châu Phi”.


Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Thanh Hoá, chính quyền xã Dân Lý do không đọc hết văn bản nên vội vàng cấm người dân bán thịt lợn, để chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Lê Hoàng

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Thanh Hoá, chính quyền xã Dân Lý do không đọc hết văn bản nên vội vàng cấm người dân bán thịt lợn, để chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Hiệp cho biết: “Tinh thần phòng, chống dịch của địa phương thì hăng say, quyết liệt. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nêu cao tinh thần thôi chưa đủ khi mà lại chưa hiểu hết hoặc đọc chưa hết văn bản chỉ đạo, dẫn đến sự sai sót như vừa qua”.

“Mặc dù tình hình dịch tả lợn châu Phi tại địa phương vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng dịch bệnh phát hiện dương tính với virus dịch tả vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn xã Dân Lý nói riêng và tỉnh Thanh Hoá nói chung, việc giao thương, giết mổ thịt lợn vẫn diễn ra để đáp ứng nhu cầu của người dân. Song, việc giao thương này phải đáp ứng điều kiện là những mẫu thịt lợn trước và sau khi bán ra thịt trường đều phải âm tính với virus dịch tả, được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chuyên ngành địa phương”, ông Hiệp cho hay.

Cũng theo ông Đặng Văn Hiệp, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bắt đầu từ ngày 23/02/2019.

Lũy kế từ đó đến nay (27/5), trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 1.586 hộ của 522 thôn, 191 xã của 26 huyện, bao gồm: huyện Yên Định, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Bá Thước, Nông Cống, Mường Lát, Quan Sơn, Triệu Sơn, thành phố Sầm Sơn, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Như Thanh, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Hà Trung, Như Xuân và Thạch Thành. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 14.659 con lợn, tổng trọng lượng là 944.116,2 kg.

Thiên An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top