Hà Nội
23°C / 22-25°C
Gần 1.350 hộ dân bị thiệt hại ở vụ nổ kho pháo hoa

Gần 1.350 hộ dân bị thiệt hại ở vụ nổ kho pháo hoa

Xã hội

Chiều 16/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Đếnthời điểm này đã thống kê được 1.348 hộ dân, các cơ quan, đơn vị bị thiệt hạitrong vụ nổ kho pháo hoa ở Xí nghiệp Z4 thuộc Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệpQuốc Phòng) xảy ra lúc 7 giờ 50 phút ngày 12/10 vừa qua tại xã Võ Lao và KhảiXuân, huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Kinh hoàng vụ nổ khiến hàng trăm người thương vong

Kinh hoàng vụ nổ khiến hàng trăm người thương vong

Xã hội

GiadinhNet - Tiếng mẹ khóc con, vợ gọi chồng, anh tìm em… khiến cả khu vực của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bao trùm một không khí đau đớn.

24 người thiệt mạng trong vụ nổ kho pháo hoa

24 người thiệt mạng trong vụ nổ kho pháo hoa

Xã hội

Theo thông báo mới nhất, tính đến 9 giờ ngày 13/10, đã xác định được 24 người chết, 97 người bị thương trong vụ cháy nổ trên.

"Nghe tiếng nổ lớn xảy ra, tôi vô cùng hoảng loạn"

"Nghe tiếng nổ lớn xảy ra, tôi vô cùng hoảng loạn"

Xã hội

Chia sẻ về vụ nổ kho pháo hoa sáng 12/10, chị Hương, làm ở nhà máy Z121 cho biết nghe thấy tiếng nổ, chị và mọi người vô cùng hoảng loạn.

Hình ảnh thiệt hại vụ nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ

Hình ảnh thiệt hại vụ nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ

Xã hội

Vụ cháy nổ kho pháo hoa lớn tại phân xưởng sản xuất pháo hoa của Xí nghiệp sản xuất Z4,thuộc Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), đóng tại huyệnThanh Ba (Phú Thọ) đã gây ra thiệt hại lớn về người và của.

Có 7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo

Có 7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo

Xã hội

Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao,huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Vợ thừa nhận 'cắm sừng', chồng đâm luôn 2 người bạn

Vợ thừa nhận 'cắm sừng', chồng đâm luôn 2 người bạn

Pháp luật

Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội ngày 20/8 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Cường (35 tuổi) trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Những đứa bé ra đời để mẹ trốn án tù

Những đứa bé ra đời để mẹ trốn án tù

Pháp luật

Để trốn thi hành án, nữ trùm ma tuý tìm mọi cách biến mình thành cái “máy đẻ” rồi bỏ mặc những đứa trẻ lớn lên như cây cỏ.

Tử hình kẻ giết người man rợ

Tử hình kẻ giết người man rợ

Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù sự việc xảy ra không liên quan đến mình nhưng với bản chất manh động, hung hãn, Nguyễn Văn Nam (SN 1989, trú tại tổ 3, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội) đã rút dao tước đoạt mạng sống của người khác. Xét thấy hành vi của bị cáo là man rợ, phi nhân tính, cần phải loại khỏi đời sống xã hội, ngày 21/7, bản án tử hình đã được TAND TP Hà Nội dành cho kẻ sát nhân này.

Top