Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 6 "hành động vì trẻ em" nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn

Thứ sáu, 07:00 12/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi cả nước đang phát động tháng "hành động vì trẻ em" thì những ngày qua dư luận cả nước phải chứng kiến những vụ việc hết sức thương tâm mà đối tượng phải hứng chịu là những đứa trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ chưa có sức phản kháng, chưa biết cách tự bảo vệ mình.

Theo thông lệ hàng năm, tháng 6 được chọn là tháng hành động vì trẻ em. Trong tháng này nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Nhưng đáng tiếc, liên tiếp những vụ việc thương tâm, thậm chí rùng rợn xảy vô tình cùng lúc xảy ra, cùng nhằm vào trẻ em khiến dư luận không khỏi hoang mang, phẫn nộ. Chỉ trong vài ngày: 2 đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa chào đời, bị vứt dưới cái nóng 40 độ, bị côn trùng bu kín người; 1 đứa mới 5 tuổi bị trói đến chết trong rừng; 1 đứa bị bỏ quên trên xe gia đình; 1 đứa bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh...

Vụ việc người mẹ bỏ rơi con mới sinh dưới hố ga giữa trời Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ đã gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. Đứa bé may mắn được cứu sống trong tình trạng tổn thương da, xây xước toàn thân. Ấu trùng xâm nhập vào tai, miệng, rốn của bé, gây nhiễm trùng nặng.

Tháng 6 hành động vì trẻ em nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn - Ảnh 2.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện hôm 9/6 tại Sơn Tây, Hà Nội


Người mẹ đó là P.T.T (sinh năm 1989; trú tại Hà Nam; chính là mẹ cháu bé). Tại cơ quan công an, T khai nhận: Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu (Sơn Tây, Hà Nội) vứt bỏ. Sau đó, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố.

Được biết, đến nay sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chăm sóc.


Tháng 6 hành động vì trẻ em nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn - Ảnh 3.

Bé trai bị bỏ rơi bị được phát hiện vào ngày 10/6 tại TP HCM

Một vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh tương tự cũng đã xảy ra tại TP HCM. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, vào tối 10/6, một người dân đã phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở một hố ga tại xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh.

Bé được đưa đến viện lúc nửa đêm trong tình trạng sức khỏe yếu, rốn chưa cắt bị hoại tử bốc mùi hôi và có dấu hiệu nhiễm trùng, nặng khoảng 2,5kg,

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bé đã cải thiện, sức khỏe dần ổn định. Bệnh viện và chính quyền địa phương đã và đang cử người theo dõi tình hình và tìm người thân của bé.

Tháng 6 hành động vì trẻ em nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn - Ảnh 4.

Bé trai ở Vĩnh Phúc hôn mê vì bị bỏ quên trên xe giữa trời nắng

Tại Vĩnh Phúc, một cháu bé 19 tháng tuổi (ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị bố mẹ vô tình bỏ quên trên xe của gia đình trong thời tiết nắng nóng.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 12 giờ trưa ngày 8/6, khi bé trai đang chơi trên ôtô thì bố mẹ khóa sập cửa lại (bằng khóa điều khiển) để quên con xe và đi làm việc khác.

Lúc đó, ôtô không nổ máy, để dưới ánh nắng ngoài trời khoảng hơn 40 độ C. Sau khoảng hơn 2 tiếng, gia đình không thấy cháu đâu mới đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu đang nằm vật trong ôtô, bị hôn mê, đi vệ sinh không tự chủ, sốt cao. Gia đình đã lập tức đưa cháu đi cấp cứu.

Cháu bé may mắn được cứu sống. Các bác sĩ cho bết: "Nếu chậm trễ hơn, sẽ nguy hại đến tính mạng".

Tháng 6 hành động vì trẻ em nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn - Ảnh 5.

Chiếc xe ôtô đưa đón học sinh xảy ra vụ việc

Ngày 10/6, bà Ngô Thị Thanh (Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã xác nhận với PV báo chí về sự việc có một học sinh lớp 4 của trường bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón học sinh (xe do phụ huynh tự thuê, không phải xe nhà trường).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 9/6, học sinh lớp 4 của trường đã ngủ quên và bị bỏ lại trên xe ô-tô đưa đón, khi tỉnh dậy thấy cửa xe bị khóa kín đã dùng tay đập cửa kính xe cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường.

Sau khi có sự việc xảy ra, trường đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên về quy định kiểm tra sự có mặt của học sinh tại lớp học để kịp thời liên hệ với phụ huynh, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Tháng 6 hành động vì trẻ em nhưng liên tiếp xảy ra những vụ thương tâm, rùng rợn - Ảnh 6.

Người mẹ đau đớn tột cùng trước cái chết oan ức của con trai

Cùng thời điểm đó, một cháu bé H.T.V.Đ (5 tuổi, ở Nghệ An) đã không may mắn được cứu thoát. Mặc dù được gia đình, hàng xóm và chính quyền ra sức tìm kiếm nhưng sau 3 ngày mất tích, thi thể của cháu bé được tìm thấy trong tình trạng chân tay bị trói, miệng dán băng keo... Nghi phạm không ai khác mà chính là hàng xóm.

Tại cơ quan công an, nghi phạm là Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, học sinh lớp 11, Trương THPT Quỳnh Lưu 4, trú cùng xóm với nạn nhân) thừa nhận chính đối tượng đã gây nên cái chết của cháu H.T.V.Đ. Hoàng khai, do nghiện một trò game bắt cóc, giải cứu. Hoàng đã đưa cháu Đ. đi giấu trong ngôi nhà hoang rồi trở về nhà, sau đó sẽ đi tìm giải cứu, mô phỏng giống như trong trò chơi.

Tuy nhiên, khi thấy gia đình cháu bé cùng các cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm nên sợ hãi, không dám quay lại ngôi nhà hoang "giải cứu" cháu Đ., dẫn đến sự việc đau lòng trên.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top