Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thán phục với lớp học có đến 17 học sinh trên 27 điểm ở Nghệ An

Thứ hai, 19:43 31/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là lớp 12T1, Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Lớp có 40 học sinh thì 17 em có điểm số trên 27 điểm xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020. Đặc biệt, lớp có hơn 30 em trên 9 điểm môn Toán.

Cô Nguyễn Thị Dung – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1 tự hào, ngoài 17 em trên 27 điểm thì số học sinh còn lại có điểm số từ 23 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Riêng khối B có 12 em dự thi thì có 11 em trên 27 điểm. Cao nhất là em Nguyễn Đức Anh Quân 29,4 điểm (trong đó có 2 điểm 10 môn Hóa và Sinh, Quân là một trong 4 học sinh của tỉnh đạt điểm 10 môn Sinh). Rồi em Lê Trường An  đạt 28,4; Nguyễn Nhật Hoàng An đạt 28,4, Đặng Bá Hoàng đạt 28,2…

Thán phục với lớp học có đến 17 học sinh trên 27 điểm ở Nghệ An - Ảnh 1.

Lớp 12T1 với thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua.

"Tôi rất vui khi được làm giáo viên chủ nhiệm lớp học xuất sắc này. Các em đều rất ngoan, chăm chỉ và có ý chí phấn đấu rất cao. Các em tiến bộ từng năm. Lớp 10, cả lớp chỉ có khoảng 20 em là học sinh giỏi, lớp 11 là 30 em. Lớp 12 thì cả lớp đều đạt học sinh giỏi" – cô Dung nói.

Chia sẻ về điểm số cao nhất lớp và đứng thứ 2 của tỉnh, em Nguyễn Đức Anh Quân vui mừng nói: "Em hơi tiếc một chút khi điểm toán thấp hơn em dự tính. Nhưng với điểm số này em cũng rất hài lòng". 

Nói về kinh nghiệm để có được điểm số cao trong kỳ thi này, Quân chia sẻ: "Em chẳng có "bí kíp" gì trong học tập. Với em, việc chăm chú nghe thầy cô giảng bài và ghi chép cẩn thận các kiến thức trên lớp, dù là những kiến thức cơ bản nhất đã giúp ích cho em rất nhiều trong kỳ thi. Ngoài ra, em dành một khoảng thời gian để học trên mạng, tìm các bài tập khó để giải và cố gắng giải thành nhiều cách".

Thán phục với lớp học có đến 17 học sinh trên 27 điểm ở Nghệ An - Ảnh 2.

Em Nguyễn Đức Anh Quân có điểm số 29,4.

Trong kỳ thi này, Quân quyết định thi khối B, chọn ngành Y Đa khoa của Đại học Y Hà Nội. Bởi từ nhỏ, Quân đã có ấn tượng mạnh với các bác sĩ đang tận tâm chăm sóc bệnh nhân. Hình ảnh này hằn sâu trong tâm trí Quân và uớc mơ duy nhất của nam sinh này sẽ thành một bác sĩ giỏi cứu người.

Thầy Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng THPT Anh Sơn 1 cho biết, ngoài lớp 12T1 có thành tích xuất sắc, còn có lớp 12D1 với 42 em dự thi thì đã có 13 em đạt từ 26 điểm trở lên, trong đó môn Văn có 13 em đạt điểm 9 trở lên. Lớp này cũng có 2 em điểm Văn cao nhất là 9,5 điểm, gần 100% học sinh có điểm môn Văn đạt từ 8 điểm trở lên. Ngoài ra, điểm xét tuyển vào đại học 100% lớp đều đạt trên 20 điểm, có 17 em xét tuyển đại học khối D đạt trên 25 điểm; 7 em có điểm xét tuyển khối D trên 24 điểm chưa bao gồm điểm ưu tiên.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top