Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân phận người bị tù oan 10 năm vẫn rất chông chênh

Thứ tư, 15:21 06/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi có kháng nghị của VKSND Tối cao, sáng ngày 6/11, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã tiến hành phiên xét xử theo trình tự tái thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” xảy ra vào ngày 15/8/20003. Nhiều ý kiến cho rằng, VKSND tối cao kháng nghị tái thẩm là không chính xác mà phải là giám đốc thẩm để tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, tuyên bố anh Chấn vô tội rồi mới xử kẻ đã ra đầu thú.

Thân phận người bị tù oan 10 năm vẫn rất chông chênh 1

Luật sư Dương Kim Sơn khẳng định, VKSND tối cao ban hành quyết định kháng nghị tái thẩm là chính xác, đúng với các quy định hiện hành.

Đến thời điểm hiện tại, kết quả phiên xét xử của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao theo Kháng nghị Tái thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao vẫn chưa được công bố. Số phận của anh Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) vẫn chông chênh như “cá nằm trên thớt”. Mặc dù thời điểm này, Lý Nguyễn Chung - đối tượng được coi là hung thủ vụ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại địa phương) vào ngày 15/8/2003 đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, lời khai của Chung có phù hợp với chứng cứ khách quan của vụ án và được Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận hay không vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh sự quan tâm của dư luận liên quan đến kết quả của Hội đồng thẩm phán, nhiều ý kiến cũng cho rằng, VKSND Tối cao kháng nghị theo trình tự tái thẩm là chưa chính xác mà phải là giám đốc thẩm để tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang và bản án phúc thẩm của TAND Tối cao; tuyên anh Chấn vô tội rồi mới tiến hành điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Lý Nguyên Chung được. Bởi lẽ, việc chứng minh bị can có tội là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng nên khi phát hiện ra bị cáo bị oan thì phải làm thủ tục giám đốc thẩm để hủy hai bản án cũ, tuyên bố họ vô tội. Ý kiến cho rằng, việc hung thủ ra đầu thú khai nhận tội không phải tình tiết mới nên không thể là tái thẩm mà phải giám đốc thẩm để tuyên bố anh Chấn vô tội và bồi thường cho người này mới đúng luật.

Trước những băn khoăn trên, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) xung quanh Quyết định Kháng nghị của VKSND Tối cao liệu có đúng các quy định hiện hành. Theo Luật sư Sơn, tái thẩm hoặc giám đốc thẩm là 2 thủ tục đặc biệt, chỉ xem xét khi bản án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc có tình tiết mới. Theo đó, VKSND TC kháng nghị tái thẩm và kháng nghị tạm đình chỉ thi hành án là theo đúng thẩm quyền; việc Chung ra đầu thú được coi là tình tiết mới nên kháng nghị tái thẩm.
 
Luật sư Sơn nhấn mạnh: “Theo quy định tại Điều 273 (Bộ Luật TTHS), căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là khi bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, khi có một trong những căn cứ sau: Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ; Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử; Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự. Như vậy, giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án”.

Trong khi đó, căn cứ để áp dụng tái thẩm được thực hiện theo Điều 290 (Bộ luật TTHS). Theo đó, thủ tục tái thẩm được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó. “Việc Chung ra đầu thú được coi là tình tiết mới có thể làm thay đổi bản chất của vụ án nên ngày 4/11/2013, Viện trưởng VKSND Tối cao ra Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm đối với vụ án “giết người” và “cướp tài sản” diễn ra ngày 15/8/2003 là đúng với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, kháng nghị của VKSND TC chỉ là bước khởi đầu; quan trọng là kháng nghị có được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao chấp nhận hay không. Nếu kháng nghị bị tòa bác bỏ, dù không đồng tình nhưng VKSND tối cao vẫn phải chấp nhận vì đó là quy định”- Luật sư Sơn nhận định.
 
Bình Minh
quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top