Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm nhập “thế giới lô, đề” giữa Thủ đô

Thứ hai, 07:32 01/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet -Tại nhiều con phố ở giữa Thủ đô không khó để bắt gặp cảnh những quầy vé số, quán trà đá kiêm “dịch vụ” ghi lô, đề nườm nượp người mua mỗi ngày. Dù có mặt ở khắp nơi, hoạt động công khai nhưng “dịch vụ” này ít bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.


Nhiều quầy bán vé số sẵn sàng làm chân rết trung gian cho các nhà cái ghi lô đề. Ảnh: Đình Việt

Nhiều quầy bán vé số sẵn sàng làm chân rết trung gian cho các nhà cái ghi lô đề. Ảnh: Đình Việt

“Đại lý” khắp nơi

Thời gian gần đây, Báo Gia đình & Xã hội liên tục nhận được phản ánh của độc giả về nạn ghi lô, đề “núp bóng” dưới hình thức là những quầy vé số và quán trà đá ven đường tại Hà Nội.

Điều đáng nói là những hoạt động này diễn ra công khai trên khắp các con phố từ rất nhiều năm nay nhưng ít thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Nhiều độc giả cho biết, ngoài vi phạm pháp luật, những quầy vé số trên vỉa hè còn gây cản trở giao thông, chiếm diện tích của người đi bộ, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Trong vai một “con nghiện” lô đề, chiều ngày 27/4, PV ghé vào một quầy bán vé số trên vỉa hè đường Đội Cấn (quận Ba Đình).

Theo quan sát, quầy vé số của người này được bày biện rất đơn giản, chỉ có cái một bàn nhỏ và một vài ghế nhựa. Trên bàn có một cuốn sổ, vài tập vé số cùng tập tích kê. Người bán hàng là một phụ nữ trung tuổi, nhiệt tình chào mời đánh lô, đề.

Khi chúng tôi nói muốn ghi đề, chủ quầy vé số liền đưa cho cuốn sổ rồi giới thiệu đây là cuốn sổ mà mình đã ghi lại tất cả những số đề đã trúng trong vòng 06 tháng để chúng tôi “nghiên cứu” chọn số.

Người phụ nữ này tiếp tục “tiếp thị”, rằng mình nhận ghi tất cả các thể loại đánh cược liên quan đến lô, đề như: Lô xiên, lô 2 số, đề tổng (tổng 2 số cuối của giải đặc biệt)... Còn nếu đánh lô từ 20 điểm trở lên (một điểm lô là 23.000 đồng/điểm) được giảm giá chỉ phải trả 22.500 đồng/điểm...

Lấy lý do chưa chọn được số ưng ý, chúng tôi không đánh lô hôm nay để “rút”.

Công khai mọi chốn

Tiếp tục ghé vào một quán bán trà đá trên phố Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), thời điểm chúng tôi có mặt, quán nước này có khoảng hơn chục khách hàng, chủ yếu là những người hành nghề xe ôm và công nhân xây dựng ở một công trường gần đó.

Bên cốc trà đá, câu chuyện của họ rôm rả xoay quanh các số lô, đề và nhất là việc “xịt” lô đề một cách đáng tiếc vì biết mà không đánh.

Một thanh niên nói chủ quán đưa cho cuốn sổ (ghi các số trúng trước đó và các số có khả năng “độ”), rồi chăm chú nhìn vào dãy dài những con số như bị mê hoặc. Ít phút sau, người này đọc tên hai con số 36, 63 và đưa cho chủ hàng nước 200.000 đồng.

Thấy chúng tôi tò mò, chủ hàng nước nhanh nhảu mời: “Xem đi em, chị chọn số cả rồi, kiểu gì không “đề”, thì cũng “xiên”, “lô”.

Khi người bạn của chúng tôi còn đang chọn số, chủ quán nhanh nhảu vừa tư vấn, vừa ngoáy vội vào mấy tờ tích kê nhỏ bằng lòng bàn tay cho những người chơi trong quán yêu cầu.

Vị chủ hàng cũng “sao y” toàn bộ nội dung (ngày tháng, con số, số tiền…) đó vào một tờ giấy có khổ to hơn hay còn gọi là “tờ phôi” để lưu lại thông tin, lấy cơ sở thanh toán khi khách trúng số.

Một thanh niên tại quán nước này cho biết: “Hôm nào tôi cũng chơi lô, đề tại đây trong nhiều năm nay, đến mức có thể chơi nợ trong cả tuần. Nhiều hôm không kịp về trước giờ “chốt sổ” thì chỉ cần gọi điện chủ quán vẫn nhận ghi hộ.

Mỗi lần tôi chơi khoảng 100.000 đồng, hôm nào mà “kết” số nào đó sẵn sàng vay mượn tiền triệu để chơi. Biết là phạm pháp nhưng chơi rất ham, giờ muốn bỏ cũng khó. Ngày nào mà không chơi là thấy bứt rứt, nên ít nhiều cũng phải chơi”.

PV Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục có mặt trên một số tuyến phố khác của Hà Nội như: Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm), Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình), Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy)… điều dễ dàng bắt gặp nhất tại các con phố này đó là việc xuất hiện rất nhiều quầy bán xổ số và quán trà đá đều có thêm “dịch vụ” ghi lô, đề một cách công khai.

Không cần quen hay lạ, chỉ cần 5.000- 20.000 đồng là có thể trở thành “khách” lô, đề một cách đơn giản.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Luật sư Nguyễn Văn Phương, Văn phòng Luật sư Trường Phát (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi nhận ghi lô, đề là một trong những hành vi được quy định tại Bộ luật Hình sự về các tội:

Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gạ đánh bạc. Việc ghi lô, đề là hành vi đánh bạc, nhưng nếu người nào có hành vi kích động, rủ rê, lôi kéo người khác cùng tham gia đánh bạc thì có thể phạm vào tội tổ chức đánh bạc thì khung hình phạt cao hơn.

“Theo quy định, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 7 năm. Đối với người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù đến 10 năm”, Luật sư Nguyễn Văn Phương cho biết.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top