Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm án 6 người chết tại Bình Phước: Nhiều khả năng là giết người cướp của

Thứ tư, 11:10 08/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Một gia đình tại huyện Chơn Thành (Bình Phước) vừa bị sát hại dã mang gây chấn động dư luận. Vụ việc được phát hiện vào sáng 7/7 và trong khi cơ quan điều tra đang truy tìm hung thủ thì xuất hiện hàng loạt đồn đoán từ người dân sống xung quanh gia đình bất hạnh này.

 

Lực lượng chức năng đang canh giữ hiện trường vụ thảm sát. 	Ảnh: L.V

Lực lượng chức năng đang canh giữ hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: L.V

6 người bị cắt cổ

Trưa 7/7, ông Nguyễn Như Tuân - Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, xác nhận với PV Báo GĐ&XH, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng. Vụ giết người khiến 6 nạn nhân trong cùng một gia đình thiệt mạng. Ông Tuân cũng nói thêm, hiện chưa rõ nguyên nhân gây án.

Báo cáo nhanh từ Công an huyện Chơn Thành ghi nhận, vào khoảng 7h sáng 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, trú tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng), đến nhà làm việc như thường lệ thì thấy cửa sau khóa. Bà Loan bèn đi lên cửa trước của căn nhà thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Bà Loan đẩy cửa bước vào chợt phát hiện rất nhiều vết màu, đồng thời phát hiện thi thể 3 người nằm trên nền nhà: Ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai ông Mỹ). Bà Loan chạy lên lầu thì tiếp tục phát hiện Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu gái ông Mỹ) đã chết tại phòng ngủ. Đến lúc này, bà Loan đành tri hô và trình báo công an địa phương. Ngay khi lực lượng công an đến hiện trường đã phát hiện thêm thi thể Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu trai ông Mỹ) ở cổng nhà. Hiện trường cho thấy, 6 nạn nhân đều bị hung thủ cắt cổ.

Ông Nguyễn Như Tuân cũng cho hay, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo UBND xã Minh Hưng cùng các cơ quan chức năng địa phương có liên quan đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên ngay sau khi vụ việc được phát hiện. Được biết, Công an tỉnh Bình Phước đang kết hợp cùng công an địa phương khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy xét đối tượng. “Chúng tôi cũng nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Minh Hưng tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình nạn nhân”, ông Nguyễn Như Tuân nói.

Dư luận xôn xao

Nhiều người dân sống gần gia đình ông Lê Văn Mỹ cho biết, ông Mỹ đang sở hữu công ty sản xuất gỗ có tiếng ở Bình Phước với hàng trăm công nhân tham gia sản xuất. Xưa nay gia đình ông Mỹ sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Vì vậy nhiều người dân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát “có lẽ là từ mâu thuẫn chuyện làm ăn”.

Bên cạnh đó, ngôi biệt thự nơi gia đình ông Mỹ sinh sống rộng khoảng 3.000m2 với rào cao 2,5m kiên cố bao bọc. Vì vậy, nhiều đồn đoán dấy lên rằng thủ phạm gây ra vụ thảm sát tàn độc này phải là “dân chuyên nghiệp”(?!).

Trong chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng di chuyển khỏi hiện trường. Vụ việc bi thảm tại huyện Chơn Thành không chỉ khiến người dân bản địa bàng hoàng mà bạn đọc cả nước khi tiếp cận thông tin thảm sát toàn gia trên các phương tiện truyền thông cũng khiếp hãi không kém. “Trời ơi, kinh hoàng quá, Đọc mà không tin nổi vào mắt mình”, bạn đọc P.Am chia sẻ.

Một bạn đọc khác, người tự giới thiệu là sống gần gia đình các nạn nhân xấu số thì nói rằng: “Mình cũng là người Bình Phước, ở gần chỗ xưởng gỗ của gia đình ông Mỹ nên mình biết gia đình ấy sống như thế nào. Gia đình giàu có nhưng rất hiền lành. Thương cho gia đình quá, mặc dù giàu có nhưng ông bà chủ rất thân thiện, gần gũi với công nhân, thậm chí hàng ngày ông chủ vô xưởng làm việc, lái xe như một công nhân bình thường. Xin chia buồn cùng gia đình!”.

Trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Tấn Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nói rằng: “Đây là vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tôi đã chỉ đạo ngay Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy lùng, khẩn trương truy bắt các hung thủ gây ra vụ thảm sát. Tỉnh ủy vô cùng đau lòng và xin chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân”.

Trong nỗ lực truy tìm nhanh chóng thủ phạm gây ra vụ thảm sát toàn gia, Bộ Công an (phía Nam) cũng đã cử các đội nghiệp vụ vào cuộc hỗ trợ cơ quan điều tra địa phương.

Theo nhận định ban đầu của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của.

Cuối ngày 7/7, cơ quan chức năng đã xác nhận gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ vẫn còn một thành viên sống sót sau vụ thảm sát. Đó là con gái út của ông Mỹ, hơn 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, lý do vì sao cháu bé này thoát chết vẫn chưa được hé lộ. Liên quan đến một số đồn đoán cho rằng cơ quan chức năng đã “bắt được một nghi can”, Đại tá Lê Trường Sơn, người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Phước đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định chưa bắt được nghi phạm nào. Thông tin cuối ngày cũng cho biết, nhiều tài sản giá trị lớn của gia đình nạn nhân vẫn “không hề suy suyển”.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 10 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top