Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Hòa: 'Đi nhiều, thèm nhất là nằm ôm vợ ngủ'

Thứ tư, 15:11 27/07/2016 | Giải trí

Nam diễn viên chia sẻ, bà xã anh tính cách trẻ trung, vui vẻ, luôn hết lòng ủng hộ công việc của chồng.

- Thành danh nhờ những lần giả gái xuất sắc trên màn ảnh rộng, anh gặp khó khăn gì khi thoát khỏi cái bóng của "chị Hội" để hóa thân người đàn ông bụi bặm, mê nhạc rock trong "Fan cuồng"?

- Tôi thấy vai Thái trong Fan cuồng không có gì khó thể hiện cả. Ngược lại, tôi thấy giả gái mới khó chứ làm đàn ông thật, đúng giới tính của mình dễ hơn nhiều. Trước phim này, tôi từng có một số vai cũng rất nam tính như Hiền trong Lửa Phật, Linh trong Lấy chồng người ta... Cái khó của tôi với phim này là phải lĩnh hội được tinh thần của anh em đam mê nhạc rock trong khi bản thân tôi chưa hiểu lắm về dòng nhạc này. Cũng may, vai của tôi chỉ là một anh chàng thích rock, thích hát chứ không phải người hát hay nên tôi mới làm được.


Thái Hòa diễn xuất cùng Phương Trinh Jolie trong Fan cuồng.

Thái Hòa diễn xuất cùng Phương Trinh Jolie trong 'Fan cuồng'.

- Trong phim anh có cảnh si mê cô đầu bếp xinh đẹp do Phương Trinh Jolie thể hiện rồi sau đó lại khóa môi, trở thành chồng của Phi Huyền Trang... Vợ anh nói gì khi thấy anh thân mật với bạn diễn nữ trên màn ảnh?

- Vợ chồng tôi đã quen biết, yêu và gắn bó 8, 9 năm rồi nên những chuyện ghen tuông khi tôi diễn với người này người kia không còn là vấn đề nữa. Hồi xưa vợ tôi cũng thỉnh thoảng ghen nhưng ít thôi và tôi thấy cô ấy ghen dễ thương. Giờ thì vợ tôi hiểu tính chất công việc của chồng nên không có ý kiến gì nữa. Tôi thường không kể với vợ về những cảnh thân mật trên phim vì cô ấy không hỏi mà tôi cũng không thấy có nhu cầu phải nói.

- Cảm giác của anh thế nào khi hôn môi diễn viên Phi Huyền Trang trong "Fan cuồng"?

- Chúng tôi hôn thật đấy, môi chạm môi luôn nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Mọi người cứ tưởng tượng hôn một ai đó trước hàng chục cặp mắt soi mói của các thành viên trong đoàn phim thì còn có cảm giác gì được. Lúc đó nhiệm vụ của tôi là phải hôn sao cho đúng góc máy, không được xiên chỗ này, lệch chỗ kia. Đúng ra, nụ hôn đó đâu phải mình hôn cho mình đâu mà là hôn cho ông đạo diễn, ông đạo diễn hình ảnh, ông thiết kế xem thôi (cười).

- Bận bịu với các dự án phim, anh dành thời gian chăm sóc gia đình thế nào?

- Khi đi đóng phim thì tôi phải ưu tiên cho phim hơn, thời gian dành cho gia đình ít. Những lúc như vậy tôi nhờ bà xã, người nhà quán xuyến mọi việc. Có khi tôi đi nhiều quá về vợ cũng nói nhưng cô ấy hiểu áp lực công việc tôi đang phải gánh nên luôn chủ động sắp xếp chuyện nhà cửa chu toàn. Đôi khi tôi cảm thấy chuyện bận bịu với công việc cũng có cái hay của nó. Vì nó cho tôi cảm giác thèm được về nhà, thèm nằm ôm vợ ngủ, thấy sướng khi được về với gia đình. Lúc rảnh tôi hay đưa vợ con đi du lịch, thư giãn đề bù đắp những khi bận rộn, ít quan tâm đến bà xã và con trai.


Nam diễn viên hạnh phúc vì có người vợ tâm lý, luôn thông cảm, thấu hiểu công việc của chồng.

Nam diễn viên hạnh phúc vì có người vợ tâm lý, luôn thông cảm, thấu hiểu công việc của chồng.

- Vợ anh là người thế nào?

- Bà xã tôi từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế nhưng hiện tại ở nhà làm hậu phương, chăm con và buôn bán lặt vặt trên mạng. Tôi quan niệm vợ làm gì cũng được miễn là cô ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tôi có thể lo được cho cả gia đình nên điều quan trọng là vợ con vui vẻ, hạnh phúc. Đi làm về mệt mà thấy vợ nhăn nhó, khó chịu là không được. Cũng may vợ tôi tính cách trẻ trung, hay cười.

- Trên màn ảnh nhân vật của anh thường có ngoại hình, tính cách lập dị. Anh đã bao giờ mơ được thể hiện hình ảnh trai đẹp như soái ca chưa?

- Tôi nghĩ mấy người ngoại hình đẹp, khiến phụ nữ mê mẩn sẽ không bao giờ đặc biệt bằng mấy thằng xấu mà vẫn thu hút người khác. Mặt tôi trừ khi qua Hàn, qua Thái đục, khoét, mài, dũa, cắt môi, gọt cằm, sửa mắt thì mới khác đi được. Mà chuyện đó phức tạp quá. Tôi chọn cách đầu tư cho tính cách nhân vật để thu hút khán giả. Còn tự nhiên đưa cái mặt xấu lên phim, nói mấy câu ngôn tình lãng mạn rất khó thuyết phục.

- Vợ anh nhận xét thế nào về dung nhan của chồng?

- Cô ấy có ý kiến giống như nhiều khán giả lúc gặp tôi ngoài đời. Vợ nói tôi ở ngoài đẹp hơn trên phim. Còn tôi thì thấy trong phim cũng có lúc tôi đẹp nhưng lúc xấu thì nhiều hơn (cười).

- Anh từng chia sẻ đóng xong "Fan cuồng" anh sút tới 4 kg. Những cảnh nào khiến anh mất sức nhiều nhất?

- Phim này chỉ quay trong 4 tuần nhưng khiến tôi tốn khá nhiều sức lực. Tôi không mệt như kiểu đóng mấy phim hành động hay phim hài mà vất vả vì áp lực quá lớn. Nói chung phải nằm trong hoàn cảnh của tôi, là một phần của đoàn phim mới hiểu được áp lực, căng thẳng trên trường quay. Một ngày tôi ăn chưa được nửa bát cơm vì nuốt không nổi. Với các phim khác, tôi biết trước vai diễn của mình nên không gặp khó khăn gì cả. Còn phim này, khi đến trường quay mới hình dung được mình phải diễn gì nên cảm thấy rất nặng nề. Tôi không được biết trước kịch bản, không biết mình sắp đối đầu với điều gì trước cảnh quay. Cảm giác không thể hoàn thành phân đoạn được giao luôn thường trực trong tôi, khiến tôi căng thẳng, mệt mỏi.


Vợ chồng Thái Hòa đang mong tổ ấm có thêm thành viên mới.

Vợ chồng Thái Hòa đang mong tổ ấm có thêm thành viên mới.

- Mỗi khi tham gia một vai diễn mới, anh thường hóa thân rất trọn vẹn vào nhân vật. Điều gì giúp anh làm được như vậy?

- Để thực sự sống với nhân vật thì cần nhiều yếu tố. Đầu tiên là những kiến thức thầy cô đã dạy ở trường và kinh nghiệm nhiều năm đi diễn. Thứ hai là kịch bản phim phải có đất cho mình thể hiện, giúp mình hiểu nhân vật hơn. Khi đã hiểu, nắm được nhân vật thì không cần phải diễn gì cả, cứ thoải mái chơi đùa với sợi dây cảm xúc của nhân vật thôi. Thứ ba, để mọi thứ hoàn hảo thì cần sự nỗ lực của bản thân người diễn viên, ê kíp gồm bạn diễn, đạo diễn, nhân viên phục trang, người hóa trang... Thế mạnh của đoàn phim Fan cuồng là có một ê kíp chuyên nghiệp.

So với phim Mỹ thì chưa là gì nhưng sau bao nhiêu năm làm nghề thì tôi thấy đoàn phim của đạo diễn Charlie có thể nói chuyên nghiệp nhất nhì Việt Nam hiện nay. Diễn viên được chăm sóc rất chu đáo, ngưng cảnh là có ghế ngồi, nước uống, trái cây, quạt mát. Chế độ đãi ngộ và các khâu về kỹ thuật rất tốt. Đặc biệt, phó đạo diễn phim là người gốc Mỹ sống tại Thái Lan.

Lúc đầu tôi không hiểu sao phải thuê phó đạo diễn người nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền. Sau được anh Charlie giải thích là phải có những người như vậy để ê kíp bên mình học hỏi mà phát triển lên. Mới đầu tôi thấy lý lẽ này mơ hồ nhưng khi người phó đạo diễn đó có mặt trên phim trường thì mới nhận ra mọi thứ khác hẳn. Phó đạo diễn "xịn" giúp đoàn phim làm việc trôi chảy, tiến độ nhanh hơn, tiết kiệm được tiền bạc, công sức của mọi người. Nhờ có anh ấy, chúng tôi không bị vỡ kế hoạch quay phim, mọi việc được tổ chức rất tốt.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 1 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 14 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Vào vai cô tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ, Linh Chi đang là diễn viên gây ức chế nhất phim Trạm cứu hộ trái tim.

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Con trai NSND Hồng Vân, đạo diễn Khôi Nguyên ở tuổi 27 đã trở thành Phó giám đốc sân khấu kịch của mẹ. Trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp, Khôi Nguyên học ở Mỹ và có thành tích ra sao?

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Đan Trường chính là nam thần số một trong giải "Làn sóng xanh" những năm cuối thập niên 90 đầu 2000. Hiện tại, cuộc sống của anh có biến đổi như thế nào?

Top