Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình: Xí nghiệp nước Tiền Hải bị “tố” cung cấp nước sinh hoạt kém chất lượng?

Thứ ba, 10:26 16/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng ngàn hộ dân tại thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) phản ánh, họ đang phải sử dụng nước sinh hoạt kém chất lượng do Xí nghiệp nước Tiền Hải (thuộc Công ty CP nước sạch Thái Bình) cung cấp. Sự việc đã diễn ra trong thời gian dài, chính quyền địa phương đã gửi ý kiến phản ánh của người dân tới doanh nghiệp nhưng tình trạng vẫn không được khắc phục.

Xí nghiệp nước Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh: X.Thắng
Xí nghiệp nước Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh: X.Thắng

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Hàng tháng chúng tôi đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mua nước sạch dùng để đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, nguồn nước mà chúng tôi nhận được lại kém chất lượng. Không chỉ riêng người dân thị trấn Tiền Hải mà còn hàng trăm hộ dân của một số xã bên cạnh cũng đang phải dùng nguồn nước tương tự. Mỗi lần bơm nước tôi vặn vòi ra nước lại có mùi tanh như nước giếng khoan và ở dưới mặt nước sủi bọt có màu vàng lạ. Thấy vậy gia đình đã phải để qua bể lắng mới dám sử sụng, nhưng vẫn không yên tâm. Sau một hai tuần, chúng tôi phải dọn bể chứa một lần vì cặn đọng lại rất bẩn và có màu đen ở đáy bể rất nhiều”.

Theo tìm hiểu của PV, để có được nguồn nước sinh hoạt của nhà máy nước Tiền Hải, trung bình một hộ dân phải bỏ ra số tiền 130.000 - 150.000 đồng/tháng, tùy vào mức sử dụng của từng hộ. Nước “bẩn” chưa phải là vấn đề duy nhất mà người dân địa phương gặp phải. Có những hôm, người dân còn không đủ nước sinh hoạt để dùng do công ty tự ý cắt nước. Điều đáng nói, mỗi lần cắt nước, Xí nghiệp nước sạch Tiền Hải không có thông báo khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ông Nguyễn Thiên Bắc - Phó Giám đốc Công ty CP nước sạch Thái Bình cho biết, việc nước có cặn là do người dân lâu ngày không thau bể chứa, còn vấn đề có sinh vật lạ trong nước thì tuyệt nhiên không có. Theo ông Bắc, nước sạch do Công ty cung cấp được xử lý đúng các quy trình.

Trong khi đó, ông Cao Xuân Băng - Phó Chủ tịch thị trấn Tiền Hải cho biết: “Cách đây hơn một năm, trong những cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân sinh sống trên địa bàn đều phản ánh tình trạng nước do Xí nghiệp nước Tiền Hải cung cấp kém chất lượng. Tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã thông báo tới Công ty CP nước sạch Thái Bình để có hướng xử lý. Theo văn bản phản hồi của đơn vị này, họ cũng thừa nhận một số thiếu sót như công nghệ của Xí nghiệp nước Tiền Hải hiện đã cũ, lỗi thời. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch của người dân ngày càng lớn nên đôi lúc doanh nghiệp rơi vào tình trạng quá tải không thể đáp ứng được. Do chính quyền sở tại không có đủ thẩm quyền và năng lực chuyên môn để đánh giá sự việc nên chúng tôi chỉ biết gửi kiến nghị tới các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết dứt điểm, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ UBND tỉnh Thái Bình cùng các cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc làm rõ, giải quyết dứt điểm những phản ánh của người dân.

X.Thắng

Giun sán lúc nhúc trong nước sinh hoạt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 29 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 35 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 38 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top