Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình: Một giáo viên mầm non bị bắt

Thứ tư, 16:52 18/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Để lừa các nạn nhân, Thấm đã lấy vỏ bọc là công chức trường mầm non, tự giới thiệu, lăng xê về thành phần gia đình nhằm tạo sự tin tưởng cho bị hại.

Thời gian gần đây, nhiều người dân tỉnh Thái Bình đến cơ quan điều tra trình báo bị Lại Thị Thấm (34 tuổi), giáo viên trường Mầm non xã Minh Châu (huyện Đông Hưng) có nhận một số tiền lớn của các nạn nhân để chạy việc làm, chế độ thương binh, chất độc da cam... nhưng không có kết quả và đến nay không trả lại số tiền.

Trước tính chất sự việc nghiêm trọng, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Thấm cúi đầu nhận tội và từ đây màn kịch vụng về của cô giáo mầm non được hé lộ.

Theo đơn trình báo của ông N.G.N (61 tuổi), trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, khoảng tháng 9/2015, ông N. đến nhà Thấm nói chuyện và đối tượng cho nạn nhân biết hiện đang có 1 chỉ tiêu vào học tại trường Cao đẳng Cảnh sát ở Hà Nội, đồng thời khoe có nhiều mối quan hệ nên có khả năng chạy được với chi phí khoảng 250 triệu đồng, nhưng đưa trước 170 triệu đồng, số tiền còn lại khi vào học mới đưa.

Đối tượng Thấm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Thấm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tin tưởng là giáo viên và có mối quan hệ rộng, cho nên ông N. nhờ Thấm chạy giúp cho con trai là N.M.L vào trường công an. Để lừa nạn nhân, đối tượng bảo ông N. đưa con đến nhà để mình dẫn đi khám sức khỏe. Khám sức sửa xong, ông N. xuống nhà Thấm và gửi trước 70 triệu đồng.

Nhận thấy Thấm không làm được những việc như thỏa thuận nên ông N. nhiều lần đến nhà yêu cầu trả tiền, tuy nhiên Thấm không có khả năng trả nợ và tìm cách khất lần. Sau nhiều lần bị ông N. đòi tiền, cuối năm 2016, Thấm đã chủ động đến nhà ông N. viết giấy vay 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, ông L.V.Đ (65 tuổi), trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng cũng là nạn nhân của Thấm. Biết ông Đ. Đang có nhu cầu chạy chế độ thương binh, cho nên 10 năm qua, đối tượng dùng nhiều lời lẽ ngon ngọt, khéo léo để nhận số tiền hơn 100 triệu của ông Đ. Khi biết Thấm không có khả năng và đã dùng số tiền của mình để chi tiêu bản thân, ông Đ. yêu cầu trả lại nhưng không được.

Theo Thiếu tá Hà Minh Đức - Phó trưởng phòng an ninh điều tra, để lừa được các nạn nhân, Thấm đã lấy vỏ bọc là công chức trường mầm non. Đồng thời, đối tượng tự giới thiệu, lăng xê về thành phần gia đình nhằm tạo sự tin tưởng cho người bị hại, nhất là trong nhờ chạy chế độ.

Do đó, để cảnh báo người dân trước những đối tượng lừa đảo có thủ đoạn như trên, Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu mọi người không nghe theo những lời hứa chạy việc làm, xin học các trường, hưởng trợ cấp, chế độ để rồi tiền mất tật mang.

Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan An ninh điều tra đã xác định Thấm đã lừa hơn 10 người với số tiền gần 600 triệu đồng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top