Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Teen” Đà Nẵng suýt chết vì Facebook

Thứ tư, 19:00 17/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cộng đồng mạng Facebook ở Đà Nẵng thời gian gần đây “sốc” khi phát hiện trên trang Facebook “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành” đăng nhiều thông tin nói xấu các “teen” Đà Nẵng.

“Teen” Đà Nẵng suýt chết vì Facebook  1

Trang Facebook “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành” có nhiều bài viết bôi nhọ, nói xấu… các teen ở Đà Nẵng. Ảnh: Đ.H

Đã có nhiều bạn trẻ không chịu nổi những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm trên trang Facebook này liền tìm cách tự tử.
 
Tự tử vì bị lăng mạ trên Facebook

Trong thư kêu cứu gửi cơ quan chức năng của bà Nguyễn Thị C (trú đường Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) viết, có con gái đang theo học ở Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng. Gần đến ngày thi tốt nghiệp, bà C bất ngờ phát hiện con gái mình ngất lịm trên giường ngủ, cả nhà đã đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cứu được tính mạng. Khi tỉnh lại bà C hỏi con gái thì được biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do con gái của bà có tham gia Facebook và bị trang Facebook “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành” nói xấu, xuyên tạc và nhục mạ… khiến con gái bà không chịu được và có ý định uống thuốc tự tử. Rất may gia đình đã phát hiện kịp thời.

Trong một đoạn thư bà C viết: “Hiện nay giới trẻ vẫn thường truy cập vào một cộng đồng mạng là Facebook. Con gái tôi cũng từng tham gia cộng đồng này, nhưng bây giờ tôi không cho cháu truy cập vào nữa bởi nó đã một lần cướp đi tính mạng con gái tôi. Trên Facebook có một trang mang tên “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành”. Trang này lập ra do một đám thanh niên giấu mặt, hoạt động bằng cách hễ cứ có các em thiếu niên ghét nhau, đánh nhau ngoài đời thì sẽ lên trang này gửi tin nhắn vào cho các admin, sau đó những admin giấu mặt này sẽ đăng lên trên tường và những thiếu niên khác sẽ hùa vào chửi bới, lăng mạ. Hiện nay trang này đã có số lượt like lên đến gần 17.000 người. Sức ảnh hưởng của nó vô cùng to lớn. Các em học sinh bị nói xấu, chửi bới đe dọa bằng những cụm từ hết sức văng tục, hỗn láo. Không dừng lại ở đó, một số bài đăng mang tính tiêu cực, chửi bới xúc phạm giáo viên. Hễ một bài được đăng lên, dù không biết đúng sai, các em học sinh cứ thế lao vào chửi bới người bị nói xấu… Sau khi bố cháu hỏi, cháu mới dám bảo con bị một số người không quen biết, mượn trang này vào chửi bới nói xấu, hù dọa. Con tôi suy sụp tinh thần, đến gần ngày thi tốt nghiệp, cháu đi thi trong tình trạng không tỉnh táo, mệt mỏi, lo sợ…”.

Theo ghi nhận, trang Facebook “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành” còn đăng bài nói xấu, thóa mạ… nhiều “teen” khác ở Đà Nẵng. Em Nguyễn Thị Phương T (học Trường THPT Thái Phiên) cho biết, cách đây vài ngày cũng bị trang Facebook này nói xấu như: “T... từng có lúc buôn bán tóc nối, thiếu tiền cầm cố xe máy điện về nhà nói dối bố mẹ là mất cắp, bỏ nhà theo trai…”. “Em cũng không ngờ ai đó lập Facebook này ra nói xấu như thế. Em rất buồn và bức xúc nhưng không biết làm sao”, em T cho biết.

Truy tìm thủ phạm

Lo cho tính mạng của con gái và các bạn cùng trang lứa, bà C quyết định gửi đơn đến Công an TP Đà Nẵng nhờ xác minh, làm rõ ai là người đã lập ra Facebook “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành”. Theo bà C, cần phải tìm ra ai là người lập ra trang này và admin trang này gồm những ai để xử lý theo pháp luật. Bởi vì khi đi tìm hiểu, không chỉ riêng con gái bà, mà còn rất nhiều các em học sinh khác bị lên án, nói xấu, lăng mạ. Việc này ảnh hưởng đến tâm sinh lý các em mới lớn, khiến các em lo sợ khi đến trường.

“Các em còn đang trong tuổi mới lớn, tâm sinh lý chưa ổn định, những trang cộng đồng mang tính tiêu cực mọc ra khiến các em lo sợ, cướp đi tính mạng của các cháu. Gần đây nhất là ví dụ điển hình khi có một em học sinh tự tử vì bị ghép ảnh nóng trên Facebook. Vậy những trang như thế này còn cướp đi tính mạng của bao nhiêu em học sinh nữa đây?”, bức thư bà C viết.

Được biết, lực lượng Công an Đà Nẵng đang tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ ai là người lập ra Facebook này và sẽ xử lý nghiêm khi tìm ra thủ phạm.

Thế giới Facebook rất cuốn hút giới trẻ nhưng ở đó có nhiều rủi ro tiềm ẩn và cạm bẫy. Vì Facebook quy tụ nhiều “anh hùng bàn phím” nên khi một ai đó xuyên tạc một vấn đề rồi đưa lên Facebook, cộng đồng mạng thi nhau “chém”, “ném đá”, bất kể vấn đề đó đúng hay sai. Hậu quả có nhiều nạn nhân không chịu nổi những lời lẽ thóa mạ, chửi rủa… này dễ tìm đến cái chết hoặc sinh ra bệnh trầm cảm. Chính vì thế, các bạn trẻ nên cẩn trọng với thông tin trên “mạng ảo” này để tránh những hậu quả “thực” đáng tiếc xảy ra.
 
Đức Hoàng
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top