Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tế bào gốc

“Cứu mù” cho người hỏng giác mạc nhờ tế bào gốc

“Cứu mù” cho người hỏng giác mạc nhờ tế bào gốc

Y tế

GiadinhNet - Bằng nỗ lực không mệt mỏi,16 nhà khoa học của Bộ môn Mô – Phôi (Trường ĐH Y Hà Nội) và Khoa Kết giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã nghiên cứu, sử dụng công nghệ tế bào gốc để điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu, mở ra cơ hội cho những số phận bất hạnh được nhìn thấy ánh sáng. Với đóng góp đó, tập thể đã nhận được Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014.

Hội nghị các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á

Hội nghị các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á

Y tế

GiadinhNet- Tối 5/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á lần thứ 24 với chủ đề “Một châu Á, một trái tim” với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.

Ra mắt Hội Tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt Hội Tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Ngày 2/11, Hội Tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt ở TPHCM. Hiện Hội Tế bào gốc có 25 thành viên ban chấp hành, tuy nhiên các vị trí lãnh đạo Hội vẫn chưa được thống nhất thông qua trong đại hội thành lập.

Ghép tế bào gốc thành công cứu bệnh nhi ung thư máu

Ghép tế bào gốc thành công cứu bệnh nhi ung thư máu

Y tế

Bệnh nhân ca ghép tế bào gốc thành công đầu tiên của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư vừa được ra viện đúng dịp Lễ Noel.

Xu hướng sinh mới - không cắt rốn

Xu hướng sinh mới - không cắt rốn

Sống khỏe

Các bé sơ sinh dễ mắc bệnh. Một chuyên gia tư vấn về sinh sản cho rằng có một cách giúp cha mẹ đối phó tốt với việc này là không cắt rốn cho con, theo đúng nghĩa đen.

Top