Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Những bất cập tại dự án 1,2 tỉ USD

Thứ sáu, 14:48 23/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận lo ngại khi mà năng lực tài chính, kinh nghiệm của các nhà thầu này có nhiều cảnh báo, nếu PVN lại một lần nữa mắc sai lầm khi lựa chọn tổng thầu EPC sẽ khiến dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 chậm tiến độ, dẫn đến nguy cơ thiếu điện tại khu vực phía Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Những bất cập tại dự án 1,2 tỉ USD 1

Tập đoàn dầu khí Việt Nam- nơi đang loay hoay trong lựa chọn tổng thầu cho dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

 
Liên quan đến dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (xã Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng) do Tập đoàn dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ ra một loạt các tồn tại trong việc lựa chọn nhà thầu, tổng thầu thiếu năng lực dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra một loạt bất cập trong quá trình triển khai dự án có tổng mức đầu tư ban đầu lên đến 1,2 tỉ USD này.
 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú đã được PVN phê duyệt (tháng 7/2010) tổng mức đầu tư 1,2 tỉ USD, công suất thiết kế là 1.200 MW điện phục vụ cho nhu cầu điện năng khu vực phía Nam. Để triển khai dự án, ngày 2/12/2010, lãnh đạo PVN có văn bản số 10491/DKVN-HĐTV xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ phê duyệt phương án và nhà thầu EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình). Ngày 28/12/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 9422/VPCP- KTN đồng ý về nguyên tắc cho PVN tiến hành thủ tục chỉ định tổng thầu EPC và yêu cầu PVN chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổng thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án. Cùng ngày có sự đồng ý từ Chính phủ, PVN ký hợp đồng với Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) là tổng thầu EPC cho dự án này. Tiếp đó, sau 1 tuần (ngày 5/1/2011) PVN tổ chức khởi công dự án.      

Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, tổng thầu PTSC đã thể hiện sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm khi điều hành dự án dẫn đến dự án gần như dậm chân tại chỗ. Để cứu vớt dự án, ngày 6/3/2013, PVN có văn bản số 24/DKVN-HĐTV đề nghị thay đổi tổng thầu EPC từ PTSC là tổng thầu thành Liên danh tổng thầu EPC gồm PTSC, PM- PTG (OJSC Power Machines và BTG Holding S.R.O), trong đó PM – BTG là thành viên đứng đầu liên danh. PVN cũng đề nghị nâng tổng mức đầu tư và giá trị tổng thầu EPC với lý do giá nguyên, nhiên liệu tăng.

Trước đề nghị có tính “chữa cháy” này của PVN, các Bộ: Tài chính (văn bản số 5158/BTC- ĐT ngày 26/4/2013), Kế hoạch và Đầu Tư (văn bản số 2863/KHĐT- QLĐT ngày 7/5/2013), Công Thương (văn bản số 493/BCT-TCNL ngày 21/6/2013) đều có khẳng định: PTSC chưa có kinh nghiệm làm tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện than. Cần làm rõ việc xác định năng lực, kinh nghiệm làm tổng thầu của PTSC đã tuân thủ theo quy định chỉ định thầu hay chưa và đề nghị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 9442/VPCP- KTN ngày 28/12/2010. Việc PVN thực hiện chỉ định PTSC làm tổng thầu EPC cùng ngày với ngày chỉ đạo của Chính phủ là thể hiện sự vội vàng và thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện thủ tục chỉ định thầu EPC cho dự án.

Đánh giá của Bộ Công Thương cũng khẳng định: “Sau hai năm rưỡi, PVN/PTSC chỉ mới sơ bộ xác định được nhà thầu cung cấp thiết bị và thu xếp tài chính cho dự án là liên danh PM- BTG và GEC- Gell là quá chậm, dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn điện khu vực phía Nam trong các năm 2015 và 2016”. Văn bản của Bộ Công Thương cho rằng: “Việc PVN đề xuất thay đổi tổng thầu EPC từ PTSC sang liên danh giữa PTSC và PM- BTG là không có căn cứ pháp lý, chưa có tiền lệ, có thể dẫn đến sự thiếu minh bạch trong việc xác định giá trị hợp đồng, làm tăng tổng mức đầu tư trong khi dự án trên thực tế chưa được triển khai thực hiện sẽ đẩy tăng giá điện mà EVN phải mua và các hệ quả không tốt khác trong quá trình thực hiện dự án”. 

Theo văn bản của các Bộ này thì năng lực liên danh tổng thầu EPC cho dự án mà PVN đề xuất cũng có vấn đề. Đối với PTSC, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định doanh nghiệp này chưa có kinh nghiệm về quản lý, điều hành và thực hiện hợp đồng EPC cho một dự án nhiệt điện nào và đề nghị PVN phải  chấm dứt hợp đồng cũ đã ký với PTSC để lựa chọn tổng thầu mới có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng thu xếp vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Còn đối với nhà thầu PM (OJSC Power Machines) các Bộ này cũng cảnh báo PVN là nhà thầu này có tồn tại, khiếm khuyết trong dự án đã thực hiện tại Nhà máy điện Uông Bí, Quảng Ninh.

Dư luận lo ngại khi mà năng lực tài chính, kinh nghiệm của các nhà thầu này có nhiều cảnh báo, nếu PVN lại một lần nữa mắc sai lầm khi lựa chọn tổng thầu EPC sẽ khiến dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 chậm tiến độ, dẫn đến nguy cơ thiếu điện tại khu vực phía Nam.
 
Hà Châu 

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top