Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tảo hôn

Hủ tục bắt vợ và nước mắt của những cô dâu nhí

Hủ tục bắt vợ và nước mắt của những cô dâu nhí

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Làm vợ, làm mẹ ở cái tuổi còn cắp sách tới trường, họ hàng kết hôn với nhau, thậm chí cố sinh thật nhiều con để “được” là hộ nghèo, hưởng trợ cấp của Nhà nước… là thực trạng đáng buồn tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Nghệ An. Vấn nạn này đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn.

Tuần Giáo, Điện Biên: Số trường hợp tảo hôn giảm

Tuần Giáo, Điện Biên: Số trường hợp tảo hôn giảm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giai đoạn 2011 - 2015, công tác Dân số - KHHGĐ huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xót xa chuyện ăn lá ngón tự tử vì bị ngăn kết hôn

Xót xa chuyện ăn lá ngón tự tử vì bị ngăn kết hôn

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì muốn có thêm người làm nương rẫy, nhiều gia đình ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho con trai lấy vợ từ năm 13, 14 tuổi. Không ít em gái đang lớp 5, lớp 6 đã xin nghỉ học… về nhà chồng!

Cậu bé kéo vợ về nhà từ thuở 13

Cậu bé kéo vợ về nhà từ thuở 13

Dân số và phát triển

Hè lớp 7, cậu nhóc Thồ Mí Chơ rủ thêm mấy người bạn đi "kéo vợ" về nhà, vì "nó cũng thích mình rồi".

Tảo hôn thời hiện đại: Lấy chồng từ thuở 13

Tảo hôn thời hiện đại: Lấy chồng từ thuở 13

Dân số và phát triển

Nạn tảo hôn đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhiều đứa trẻ ở vùng cao chưa kịp lớn đã trở thành mẹ.

Hóa giải việc “lấy chồng sớm do gen”

Hóa giải việc “lấy chồng sớm do gen”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên không chỉ phổ biến tại Ea Súp – huyện biên giới xa xôi của tỉnh Đắk Lắk mà còn hiện diện ngay tại những huyện gần trung tâm thành phố. Thời gian qua, ngành Dân số địa phương này đã nỗ lực vào cuộc, đa dạng hóa hình thức truyền thông để từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Nhưng để làm được việc này, không thể chỉ trông chờ vào một ngành mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Những người mẹ “bị đánh cắp” thời con gái

Những người mẹ “bị đánh cắp” thời con gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đang tuổi cắp sách đến trường đã “hồn nhiên” làm vợ, rồi làm mẹ, ngoài 30 tuổi lên bà, kinh tế khó khăn vẫn sinh nhiều con… Đó là những câu chuyện vẫn đang xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số như ở Đắk Lắk. Vấn nạn này đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác DS-KHHGĐ.

Quá khứ đẫm nước mắt của bé gái 9 tuổi phải lấy ông lão 78 tuổi

Quá khứ đẫm nước mắt của bé gái 9 tuổi phải lấy ông lão 78 tuổi

Bốn phương

Khi mới 9 tuổi, bé gái này đã phải cưới một ông già 78 tuổi. Không chấp nhận người đàn ông đáng tuổi ông mình làm chồng, bé gái đã bị xua đuổi khỏi nhà.

Quyết liệt giảm thiểu tảo hôn, cận huyết thống và bệnh tan máu bẩm sinh

Quyết liệt giảm thiểu tảo hôn, cận huyết thống và bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; can thiệp giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh; kiểm soát tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Hòa Bình cần chú trọng trong công tác DS-KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

Xót xa cô dâu 15 tuổi phải lấy chồng vì sợ bị cưỡng bức

Xót xa cô dâu 15 tuổi phải lấy chồng vì sợ bị cưỡng bức

Bốn phương

Vì sợ bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục, cưỡng bức mà bất đắc dĩ bé gái 15 tuổi này phải trở thành cô dâu, bên cạnh chú rể 32 tuổi.

Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống nhìn chung có giảm trên quy mô toàn quốc nhưng vẫn diễn ra phổ biến ở vùng nông thôn, miền núi, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống.

Những cô dâu tuổi lên 10

Những cô dâu tuổi lên 10

Dân số và phát triển

Có những cô bé mới 8 - 10 tuổi đã được gia đình cho phép “bắt chồng”. Câu chuyện tưởng chỉ có trên phim ảnh vậy mà đang diễn ra hàng ngày ở ngay TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Địa phương này đã thành lập đội chống tảo hôn nhưng vẫn không ăn thua.

Tâm thư xót lòng của bé gái phải lấy chồng ở tuổi 13

Tâm thư xót lòng của bé gái phải lấy chồng ở tuổi 13

Bốn phương

"Em không muốn lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi" - Đó là lời trong bức thư mà bé gái 13 tuổi gửi tới cô giáo mình, với hy vọng cô sẽ ngăn cản được đám cưới sắp diễn ra.

Quảng Ngãi: 500 học sinh bậc THCS tảo hôn khi đang đi học

Quảng Ngãi: 500 học sinh bậc THCS tảo hôn khi đang đi học

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội thảo Xây dựng kế hoạch giảm thiểu tình trạng trẻ em kết hôn sớm tại tỉnh Quảng Ngãi do Hội LHPN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức cuối tuần qua, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết: Trong 3 năm (2011 – 2013) có 500 học sinh bậc THCS ở 6 huyện miền núi (chủ yếu là nữ) tảo hôn khi đang học.

Đắk Lắk: Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12

Đắk Lắk: Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 26/12, tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 52 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2013).

Không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cha nhí tuổi 15

Không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cha nhí tuổi 15

Xã hội

Giadinhnet - Chuyện nữ sinh lớp 7 VTN làm mẹ ở tuổi 15 vỡ lở những ngày qua khiến dư luận đất Cảng xôn xao.

Truyền thông mô hình "Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Truyền thông mô hình "Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ ngày 16 - 22/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Quỳ Hợp tổ chức truyền thông lồng ghép nâng cao chất lượng dân số, giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Hợp: Châu Thái, Liên Hợp, Đồng Hợp, Văn Lợi, Châu Đình, Châu Thành và Châu Quang.

Top