Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tận dụng cơ hội dân số vàng

Thứ tư, 10:01 09/07/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Tận dụng cơ hội dân số vàng 1

Giới trẻ Thủ đô hưởng ứng Ngày Dân số thế giới. Ảnh: Võ Thu

 
Đầu tư cho thanh niên

Sáng 7/7, tại huyện Quốc Oai, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ míttinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7. Tới dự có TS Dương Quốc Trọng- Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới.

Bàn về chủ đề Ngày Dân số thế giới năm 2014 là “Đầu tư cho thanh niên”, tại lễ míttinh, TS Dương Quốc Trọng cho hay, trên thế giới, thanh niên là nhóm dân số có tỷ trọng cao nhất trong dân số với 1,8 tỷ người. Tại Việt Nam, thanh niên là nhóm dân số chiếm tỷ trọng lớn. 10 năm trở lại đây, cơ cấu dân số đang có sự biến đổi mau lẹ, đặc biệt trong 4 năm qua. “Đây là điều kiện có một không hai trong lịch sử để Việt Nam nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt trong bối cảnh từ năm 2007, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn cơ cấu dân số “vàng”. Chủ đề của Ngày Dân số thế giới năm nay rất phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước ta...”, TS Dương Quốc Trọng khẳng định.

Theo TS Dương Quốc Trọng, kỷ niệm Ngày Dân số thế giới là dịp để chúng ta nhìn nhận lại việc đầu tư cho thanh niên bao gồm cả về y tế, giáo dục, việc làm... Trong thời gian tới, Việt Nam cần phải tăng cường đầu tư hơn nữa đối với thanh niên bởi lực lượng này chính là chủ nhân tương lai của đất nước.
 
Nhiều hoạt động dành riêng cho đối tượng trẻ

Cùng với Thủ đô Hà Nội, từ đầu tháng 7, các địa phương trên khắp cả nước đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới.

Tại tỉnh miền núi Điện Biên, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai mô hình sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục SKSS vị thành niên, thanh niên tại 20 trường THPT. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực.

Tại Lào Cai, Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh tổ chức truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên tại các trường dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT huyện Bảo Thắng, Bắc Hà và TP Lào Cai với chủ đề “Thay đổi tâm sinh lý trẻ vị thành niên, vệ sinh kinh nguyệt và tình dục an toàn”. Ngoài ra, hình thức sinh hoạt câu lạc bộ “Dấu hỏi xanh” đã thành lập tại các trường trên.

Còn tại Thái Bình, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên trẻ. Trước đó, Ban Dân số xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư đã tổ chức ra mắt đội văn nghệ tuyên truyền DS-KHHGĐ. Xã Dũng Nghĩa đã được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chọn làm mô hình chỉ đạo điểm công tác truyền thông DS-KHHGĐ năm 2014. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm Ngày Dân số thế giới.

Tại Long An, các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số thế giới được diễn ra từ ngày 1 - 30/7. Ngoài các hoạt động truyền thông trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp, Long An sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho công nhân tại khu công nghiệp Long Hậu và các khu, cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh; đưa nội dung chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên vào sinh hoạt hè tại các trường THPT.

Không chỉ triển khai các hoạt động cấp tỉnh, những ngày này, tại nhiều địa phương cấp huyện cũng đã ráo riết tổ chức đợt cao điểm truyền thông ý nghĩa thông điệp Ngày Dân số thế giới, cung cấp dịch vụ, tư vấn cho vị thành niên, thanh niên. Huyện miền biển Vĩnh Linh (Quảng Trị), đã tổ chức cung cấp các thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ tiền hôn nhân, nhóm phụ nữ 15-24 tuổi chưa kết hôn, không đi học, chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định tại các xã ven biển. Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với thanh niên các xã vùng sâu, miền núi.

Tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), bên cạnh việc treo băng-rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn triển khai thực hiện các hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; tổ chức họp mặt nhân Ngày Dân số thế giới gắn với sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2014. Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cho hay, việc tổ chức các hoạt động nhằm phát động phong trào thi đua trong ngành; triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các hoạt động truyền thông.
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

Ngày 8/7, ngành DS-KHHGĐ TPHCM đã tổ chức míttinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới. Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng đã tham dự hoạt động ý nghĩa này.

Trong thời gian tới, ngoài những định hướng mà ngành DS-KHHGĐ TPHCM đang phấn đấu, Tổng cục trưởng yêu cầu hoạt động dân số tại địa phương này tập trung vào 3 vấn đề lớn: Tận dụng bằng được cơ cấu dân số vàng; Nhanh chóng thích ứng với tình trạng già hóa dân số; Kiểm soát mức cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.

Với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng chia sẻ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cái gì? Trước là đầu tư về y tế, trong đó có chăm sóc SKSS, cung ứng KHHGĐ. Thứ đến là đầu tư giáo dục, trong đó có những hoạt động mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Kế đến là đầu tư giải quyết việc làm sao cho mỗi thanh niên khi đến tuổi trưởng thành đều có việc làm ổn định. Đầu tư cho thanh niên là hoạt động mà các ngành, các cấp chung tay thực hiện, trong đó có ngành DS-KHHGĐ”.

Đỗ Bá
 
Thu Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Với loại bệnh tan máu bẩm sinh, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng khiến chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động. Một số trường hợp không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân có thể tử vong từ khi còn nhỏ.

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Hen suyễn là một tình trạng hô hấp phổ biến được đặc trưng bởi viêm và thu hẹp đường thở, nhưng nó thường tồn tại cùng với các bệnh khác, làm trầm trọng thêm các triệu chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn…

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Top