Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm thư xúc động của bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 gửi đồng nghiệp

GiadinhNet - "Tất cả bệnh nhân nằm ở đây trong mắt tụi mình chỉ đơn giản một ca bệnh, có thể nặng nhẹ khác nhau, nhưng trong xã hội họ là chồng, là cha, là mẹ, là vợ của một gia đình nào đó... Và đâu đó có đứa trẻ đang mong ngóng ba mẹ nó về, đâu đó có cha mẹ già mòn mỏi chống chọi đau bệnh tuổi già chờ mong con họ là tay chèo chính của gia đình được xuất viện...".

Tâm thư xúc động của bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 gửi đồng nghiệp - Ảnh 1.

Đây là những dòng trích đăng trong bức thư của bác sĩ Dương Toàn Trung - một trong những bác sĩ của Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy đến chi viện và trở thành bác sĩ trưởng tua tại Khoa Bệnh nhiệt đới, lầu 2, Bệnh viện Chợ Rẫy gửi các đồng nghiệp của mình.

Trước đó, khi số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao, đơn vị này đã trưng dụng 3 tầng của khu E (nơi có khoa Bệnh nhiệt đới) làm nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Rất nhiều y bác sĩ từ các chuyên khoa khác trong Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Khoa Bệnh nhiệt đới để chi viện, ngày đêm sát cánh cùng đồng nghiệp chiến đấu với "kẻ thù" SARS-CoV-2.

Trân trọng mời quý vị theo dõi toàn văn lá thư của bác sĩ Dương Toàn Trung gửi đồng nghiệp dưới đây:

"Thương gửi các bác sĩ đang hỗ trợ BND2 (Bệnh Nhiệt đới 2- PV)

Cơ duyên nào đấy mà chúng ta mới được ở đây chiến đấu cùng nhau. Chúng ta, ai cũng bỏ lại sau lưng thứ gì đó của riêng mình để lên đường ra đi. Người thì bỏ lại niềm đam mê, thú vui nào đó. Kẻ thì bỏ lại vợ con, người thương của mình lại phía sau, cũng có người phải nén nước mắt vào trong để vượt qua những nỗi đau mất mát người thân… để đến BNĐ2 này, và cùng nhau đứng ở một chuyến tuyến. Phía bên kia, địch rất mạnh và khó lường...

Tất cả bệnh nhân nằm ở đây trong mắt tụi mình chỉ đơn giản một ca bệnh, có thể nặng nhẹ khác nhau, nhưng trong xã hội họ là chồng, là cha, là mẹ, là vợ của một gia đình nào đó... Và đâu đó có đứa trẻ đang mong ngóng ba mẹ nó về, đâu đó có cha mẹ già mòn mỏi chống chọi đau bệnh tuổi già chờ mong con họ là tay chèo chính của gia đình được xuất viện...

Mất mát nào cũng đau thương cả, chắc là các bạn đều cảm nhận được nó qua những lần gọi điện giải thích cho thân nhân mà, phải không? Các bạn ơi, từ rất nhiều nơi, nhiều chuyên khoa... Tụi mình đã "mất" thời gian (nếu bị khoa ép đi)/ "được" trải nghiệm ở đây (nếu là bạn xung phong đi); trong lúc đồng nghiệp Bệnh nhiệt đới cần tụi mình nhất, bệnh nhân cần y tế nhất - mình mong các bạn hãy làm được gì thì làm, dù là nhỏ nhất, đừng để thời gian ca làm việc cứ trôi qua hờ hững... Rồi dịch sẽ qua, thời hạn đi công tác cũng hết, chúng ta rồi cũng trở về với công việc trước đây, cuộc sống của chúng ta trước đây...

Bạn hãy làm việc thế nào đấy, để khi nghĩ về quãng thời gian chúng ta cùng nhau ở nơi này luôn là một ký ức đẹp trong cuộc đời nghề Y vốn đã rất đẹp của các bạn.

Chúc các bạn luôn hạnh phúc, bình an".

Tâm thư xúc động của bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 gửi đồng nghiệp - Ảnh 2.

Bức thư của bác sĩ Dương Toàn Trung gửi đồng nghiệp. Ảnh: BVCC

K.V

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top