Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự xúc động của một bệnh nhân COVID-19

Thứ năm, 08:32 19/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp. Luôn giữ mãi tâm sáng của người thầy thuốc giống như những ngày qua. Biết ơn các bác sĩ..."

Đó là những dòng tâm sự trên trang cá nhân Facebook của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1987) ở Nghệ An, cảm ơn các y bác sỹ ở Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình. Những lời cảm ơn đó dù trực tiếp hay gián tiếp được gửi đến chính là động lực để đội ngũ y tế càng thêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân COVID.

Tâm sự xúc động của một bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tịa Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

"Lạc quan giúp tôi và nhiều bệnh nhân khác nhanh khỏi bệnh"

Tâm sự với PV Suckhoedoisong.vn về những ngày chữa trị bệnh COVID-19 của mình tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình, chị Hằng cho biết nhờ có sự quan tâm của bác sỹ, y tá... và sự lạc quan mà chị cùng nhiều bệnh nhân khác đã dần chiến thắng được bệnh tật và chờ ngày xuất viện.

Kể về câu chuyện của mình, chị Hằng cho biết, bản thân làm việc tại một công ty đồ gỗ nội thất tại TP. Vinh (Nghệ An), trong quá trình đi công tác tại Quảng Bình, chị không may trở thành F0 của một trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Sau đó chị Hằng được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Tâm sự xúc động của một bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện luôn chăm sóc, động viên người bệnh.

Những ngày đầu khi biết mình mắc COVID-19, chị Hằng cũng như bao người cảm thấy hoang mang và lo lắng. Nhưng với sự quan tâm của y bác sỹ, các bệnh nhân với nhau, người thân, bạn bè dành cho mình cũng khiến chị Hằng có thêm dũng khí đối mặt với khó khăn.

"Những ngày đầu biết mình bị bệnh nếu không có gia đình bạn bè quan tâm, động viên thì chưa chắc mình đã có được sự lạc quan để điều trị bệnh. Vào bệnh viện các bác sỹ, y tá vừa chữa bệnh vừa quan tâm như người trong nhà. Cùng hoàn cảnh nên các bệnh nhân cũng động viên, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn", chị Hằng cho biết.

Chị Hằng nghĩ, chính suy nghĩ lạc quan đã giúp chị và nhiều bệnh nhân khác có thể chống lại con virus quái ác. Luôn tự nhủ bản thân, dù hoàn cảnh nào cũng không để dịch bệnh quật ngã bản thân, chị Hằng và các bệnh nhân khác đã cùng phối hợp với các y, bác sỹ thực hiện điều trị COVID-19.

"Mình nghĩ nếu mà mình lo sợ, bi quan quá thì bệnh chưa nặng mà đã gục ngã vì sợ hãi rồi. Nên cứ phải lạc quan vì tại bệnh viện có đầy đủ thuốc và thiết bị y tế, các cán bộ, y bác sỹ giỏi luôn chữa trị và động viên cho mình. Tôi thấy nhờ lạc quan mà mình khỏe nhanh hơn", chị Hằng tâm sự.

Gửi những lời biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y tế

Sau những ngày được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ y tế tại đây, chị Hằng đã có những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình, nhằm tri ân.

Tâm sự xúc động của một bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Những bửa cơm ngon đủ đầy được đưa tận tay các bệnh nhân.

"...Thật may mắn, Quảng Bình nơi đất khách quê người, tôi cảm thấy biết ơn tình cảm của những con người nơi đây, những y, bác sĩ thực sự rất nhiệt tình tại Bệnh viện Y – Dược cổ truyền (PV - nơi đặt Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình), họ đã phải tạm xa gia đình để ngày, đêm phục vụ cho những bệnh nhân bị dương tính.

Nhẽ ra họ phải được khoác những chiếc áo blouse màu trắng mát mẻ lên mình đầy cao quý. Vì nghề y là nghề cao quý được cả thế giới tôn vinh. Không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ vì không phải ai cũng có kiến thức, kĩ năng và tấm lòng cứu chữa cho bệnh nhân.

Nay họ đã phải khoác lên mình những chiếc áo bằng ni lông vừa mặc thôi đã ngột ngạt, khó thở. Chưa kể, khi bệnh nhân đau mỏi thường hay cáu gắt và đòi hỏi này nọ, nhưng họ vẫn mỉm cười và chiều theo ý của từng bệnh nhân vì có thể họ nghĩ lương y như từ mẫu.

Bản thân tôi là một người con xứ Nghệ, ngay lúc này nơi đất khách quê người ko biết nói gì, làm gì để tỏ lòng biết ơn đến người dân Quảng Bình, đến những y bác sĩ nơi đây đã giúp tôi an tâm chữa trị và không còn thấy mặc cảm hay tự ti với căn bệnh mà ai nhìn thấy cũng muốn xa lánh.

Cảm ơn những bữa ăn đầy ắp tình yêu thương, những bữa ăn còn ngon hơn cả khi tôi được ăn ở nhà. Cơm ăn ngày 3 bữa phục vụ tận phòng không sót bữa nào, nằm quạt mát cả ngày không đổ 1 giọt mồ hôi giống kiểu như tôi đang đi an dưỡng nghỉ mát vậy.

Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp. Luôn giữ mãi tâm sáng của người thầy thuốc giống như những ngày qua. Biết ơn các bác sĩ", đó là những tâm tư, tình cảm mà chị Hằng cùng những bệnh nhân khác muốn gửi tới đội ngũ y tế tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Tâm sự xúc động của một bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện sau khi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Bác sĩ Trần Xuân Phú, Giám đốc Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, Phó Giám đốc Bệnh viên Dã chiến tỉnh cho biết: "Với trách nhiệm của người làm công tác y tế, chúng tôi luôn tâm niệm phải làm mọi cách để điều trị tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân COVID-19. Những con người không may khi mắc COVID cần được quan tâm, động viên để họ không bất an, lo lắng thái quá rồi suy sụp vì bệnh tật. 

Chúng tôi luôn xem bệnh nhân như người thân để quan tâm điều trị. Trong thời gian tới, đội ngũ y tế tại bệnh viện dã chiến sẽ cố gắng hơn để hoàn thành tốt trách nhiệm với người bệnh".

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top