Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự đắng lòng của mẹ vợ bị con rể nửa đêm lẻn đến giường gây án

Thứ sáu, 11:00 20/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đêm khuya, thấy người cầm búa lẻn vào nhà nhằm thẳng đầu mình định giáng xuống, bà Nguyễn Thị Minh Tuân (SN 1957, trú tại thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã đưa ví tiền trong đó có 10 triệu đồng rồi van xin tha mạng nhưng tên cướp vẫn lạnh lùng ra tay. Sau khi công an vào cuộc, mọi người mới bất ngờ khi hay tin tên cướp chính là con rể cũ của bà Tuân.

Tâm sự đắng lòng của mẹ vợ bị con rể nửa đêm lẻn đến giường gây án 1

Bà Nguyễn Thị Minh Tuân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và con rể Huỳnh Ngọc Minh âm mưu giết mẹ vợ cho hả giận (ảnh bé). Ảnh: Đức Hoàng.

Tiếng kêu giữa đêm

Người dân ở thôn Đại An vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc con rể của bà Nguyễn Thị Minh Tuân dùng búa đập vào đầu mẹ vợ cho đến khi bà bất tỉnh rồi cướp 10 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào đêm 16/12, khoảng 23 giờ 15 phút, bà Tuân đang nằm ngủ một mình trong nhà thì có người bịt kín mặt đột nhập vào dùng búa bổ củi đập nhiều nhát vào đầu. Bị tấn công, tưởng là cướp, bà Tuân mang ví tiền trong đó có 10 triệu đồng đưa cho người này và van xin tha mạng. Nhưng kẻ này vẫn bỏ ngoài tai lời cầu xin của bà Tuân, tiếp tục đánh bà dã man.

Thân già không thể chống cự, bà Tuân chỉ biết kêu cứu rồi ngất đi sau đó. Thấy bà Tuân không còn cử động, tên cướp tưởng bà đã chết liền lấy tiền và bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu của bà Tuân, một người hàng xóm chạy sang thì thấy bà Tuân đang nằm trên vũng máu, trên người bị rất nhiều vết thương nên đã gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Đêm đó tôi đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu la thất thanh của bà Tuân. Biết có chuyện chẳng lành nên tôi bật dậy chạy sang thì phát hiện một bóng đen chạy mất hút trong đêm. Tôi chạy vào nhà thì thấy bà Tuân đã nằm bất tỉnh trên vũng máu. Sau đó tôi đã tri hô làng xóm, đưa bà Tuân đi cấp cứu và báo công an…”, một nhân chứng là hàng xóm bà Tuân kể lại.

Khi nhận được tin báo, Công an xã Tam Đại, Công an huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng có “số má” trên địa bàn thì nổi lên nghi vấn hung thủ chính là con rể của bà Tuân là Huỳnh Ngọc Minh (34 tuổi, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Sau khi củng cố nhiều chứng cứ, hồ sơ, ngày 17/12, Minh được mời lên cơ quan công an để làm rõ.

Mặc dù quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, Minh đã cúi đầu nhận mình là người bịt mặt lẻn vào nhà, dùng búa đánh bà Tuân.

Tâm sự đắng lòng của mẹ vợ

Huỳnh Ngọc Minh khai tại cơ quan điều tra, do cuộc sống vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hạnh Thư (27 tuổi, con gái bà Tuân) thường xuyên mâu thuẫn, Minh hay uống rượu, cờ bạc nên vợ chồng đã ly hôn từ năm 2010. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Minh cảm thấy “nhớ” đành quay lại van xin chị Thư “nối lại tình xưa”, hứa sẽ tu chí làm ăn và được chị Thư đồng ý. Tuy nhiên, bản tính khó đổi, Minh tiếp tục lao vào cờ bạc, rượu chè nên đầu năm 2013 chị Thư không chịu nổi, quyết định ly hôn lần 2. Trong chuyện này bà Tuân nhiều lần khuyên bảo Minh không được liền mắng mỏ, thấy thế Minh bèn tìm cơ hội cướp rồi giết bà Tuân cho hả giận.   

Bà Tuân sau khi được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nên đã qua cơn nguy kịch. Ngày 18/12, các bác sĩ tại Khoa Răng – Hàm – Mặt, BV Đa khoa Quảng Nam cho biết, bà Tuân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vỡ xương gò má và một số vết thương khác ở vùng đầu khiến bà mất máu trầm trọng.

Chăm sóc mẹ trong bệnh viện, chị Thư nuốt nước mắt vào trong. Chị không ngờ chồng cũ chính là hung thủ đánh mẹ mình. “Đêm khuya hôm đó tôi nhận được điện thoại báo tin mẹ bị nạn. Sáng hôm sau tôi xin phép cơ quan nghỉ việc chạy về chăm sóc mẹ và chết lặng khi nghe tin hung thủ là chồng cũ. May mà hôm đó cái búa bổ củi cán bị mục nên đầu búa văng ra, không thì mẹ tôi đã chết dưới tay gã chồng cũ tàn ác này rồi”, chị Thư tâm sự.

Mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng bà Tuân vẫn cố nói trong nước mắt: “Minh là thằng không ra gì. Thời gian đầu nó lấy vợ cũng tu chí làm ăn, phụ giúp vợ con nhưng chỉ được mấy tháng, sau đó lại sa vào cờ bạc, rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con. Nếu Thư đưa con về nhà tôi lánh nạn thì thằng Minh lại chạy theo để gây gổ, chửi mắng, đánh đập. Nhiều lúc nó nhốt Thư trong nhà không cho đi làm. Vì thế, không chịu nổi Thư đã ly dị nhưng vì nghĩ tội cho đứa con không có cha sau này sẽ khổ nên đã đồng ý quay lại với hy vọng Minh tu chí làm ăn, yêu thương vợ con. Ai ngờ nó vẫn không đổi tính, suốt ngày đánh đập vợ con và hai đứa nó tiếp tục ly thân rồi ly dị. Tôi không ngờ nó lại muốn giết tôi cho hả giận. Tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng”.

Ngày 19/12, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Minh về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.
 
Ánh Dương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top