Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của cô học trò lớp 7 nhặt được gần 30 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Thứ hai, 12:57 17/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mẹ luôn dặn chúng em là những thứ gì không phải của mình không được tùy tiện lấy. Nếu may mắn nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại cho người đánh mất. Biết đâu số tiền ấy là của những người khó khăn hoặc những người mang tiền đi chữa bệnh.

Sáng 17/5, Ban giám hiệu Trường THCS Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tuyên dương trước toàn trường và tặng giấy khen cho cô học trò Dương Thị Ngọc Ánh (HS lớp 7) vì có hành động đẹp, việc làm tốt, nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Tâm sự của cô học trò lớp 7 nhặt được gần 30 triệu đồng, trả lại người đánh rơi - Ảnh 1.

Ban giám hiệu Trường THCS Cương Gián tuyên dương và tặng giấy khen cho em Dương Thị Ngọc Ánh.

Thầy Trần Trọng Khiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián cho biết, đây là hành động đẹp đáng khích lệ của của em Ánh. Việc làm của Ánh sẽ được lan tỏa tới toàn thể học sinh trong toàn trường.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, lúc 8h ngày 16/5, em Dương Thị Ngọc Ánh khi phụ mẹ bán hàng ở chợ nhặt được chiếc ví da màu đen bên trong có số tiền gần 30 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy người đánh rơi đến tìm, Ánh đã đến công an xã trình báo.

Phó trưởng Công an xã Cương Gián Thiều Văn Dũng cho biết, sau khi nhận được trình báo của em Ánh, chúng tôi kiểm tra trong ví thì có gần 30 triệu đồng, một hóa đơn mang tên Mai Thị Thảo, một chiếc card visit của một shop hoa có địa chỉ tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.

Sau đó, đơn vị trao đổi với Công an xã Xuân Liên và tìm thấy người phụ nữ mang tên Mai Thị Thảo (trú tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên). Chị Thảo xác nhận mình là chủ nhân của chiếc ví trên. Được biết, số tiền đánh rơi là số  tiền chị Thảo vừa đi vay để chuẩn bị mua xe máy cho con.

Tâm sự của cô học trò lớp 7 nhặt được gần 30 triệu đồng, trả lại người đánh rơi - Ảnh 2.

Chị Mai Thị Thảo vui mừng khi nhận được số tiền của mình sau khi được em Ánh trả lại tại cơ quan Công an xã Cương Gián.

Chia sẻ với PV, em Dương Thị Ngọc Ánh cho biết, khi phụ mẹ bán hàng nhìn thấy chiếc ví da rơi ở gần chỗ quầy hàng. Lúc này mẹ không có mặt ở đây nên em đã gọi những người bán hàng bên cạnh thông báo sự việc và chờ người đến nhận.

"Sau khi tìm được người đánh rơi, em rất mừng. Mẹ luôn dặn chúng em là những thứ gì không phải của mình không được tùy tiện lấy. Nếu may mắn nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại cho họ. Biết đâu số tiền ấy là của những người khó khăn hoặc những người mang tiền đi chữa bệnh" – em Ánh chia sẻ.

Văn Hậu – Minh Thùy



Minh Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top