Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giữ hình sự người đàn ông ăn vạ khi bị xét "ra đường phải cần thiết"

Thứ hai, 12:11 26/07/2021 | Pháp luật

Khi bị kiểm tra, đối chiếu với quy định "ra đường phải cần thiết", một người đàn ông ở Phú Yên đã không chấp hành còn nằm ra đường "ăn vạ", gây cản trở giao thông, dùng mũ bảo hiểm đánh người.

Ngày 25/7, báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an huyện Phú Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa An) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

 Tạm giữ hình sự người đàn ông ăn vạ khi bị xét ra đường phải cần thiết  - Ảnh 1.

Lực lượng Công an Phú Yên ra quân kiểm tra quy định "ra đường phải cần thiết" tại TP Tuy Hòa (Ảnh: CACC).


Cung cấp thông tin vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho hay, chiều 24/7, tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Phú Hòa tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện này.

Thời điểm này, tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 25 tại địa phận xã Hòa An (huyện Phú Hòa), đối tượng Phạm Văn Hiếu điều khiển xe mô tô chở theo chị H.T.H (trú TP Tuy Hòa) đến, dừng, đỗ xe trên đường, gần vị trí tổ tuần tra làm việc.

Lúc này, trưởng công an xã Hòa An đã đến yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh việc cần thiết phải ra đường.

Người này nhất quyết không xuất trình giấy tờ và chửi bới các thành viên trong tổ tuần tra. Sau đó, Hiếu tiếp tục dùng điện thoại cá nhân đứng quay hình.

Lúc này, trưởng công an xã Hòa An yêu cầu người này đi về nhà, đồng thời giải thích về quy định "ra đường phải cần thiết" nhưng Hiếu không chấp hành. Người này sau đó mang đá đập vào dải phân cách và nằm lăn ra đường, cản trở giao thông, vẫn không dừng buông lời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, một thành viên của tổ công tác yêu cầu Hiếu dừng hành vi gây cản trở giao thông. Được nhắc nhở, Hiếu đứng dậy, tiếp tục chửi bới và lấy mũ bảo hiểm đánh một CSGT trong tổ công tác.

Sau đó, Hiếu bị khống chế, lập biên bản, đưa về UBND xã Hòa An để làm việc.

Sau khi làm việc, Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiếu về hành vi "Chống người thi hành công vụ", củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thời gian qua, công an tỉnh này đã đồng loạt ra quân xử phạt, nhắc nhở hàng chục trường hợp khác vì ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang…

Theo Trung Thi

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top