Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm dừng xem xét đề xuất xây nhà thương mại

Thứ sáu, 15:12 22/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/3, UBND TP Hà Nội cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thành phố sẽ tạm dừng, không xem xét các đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Hà Nội, từ nay đến 31/12/2014.

Cùng với đó, thành phố sẽ tiến hành rà soát quy hoạch, cho phép chuyển một số dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Hiện nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi 3 dự án được sang xây dựng nhà ở xã hội và hiện có 6 nhà đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại 7 địa điểm. Đặc biệt, thành phố chỉ đạo thực hiện cho vay đối với các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức... vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu/m2 với lại suất thấp, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. 
Lê Minh

Chưa đặt vấn đề tinh giản đội ngũ viên chức

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo sự tương thích với các đề án liên quan khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo chỉ đạo này, đề án cần mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng trong toàn bộ khối cán bộ, công chức ở tất cả các cấp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Chưa đặt vấn đề tinh giản đội ngũ viên chức trong đề án. Mục tiêu của đề án cần tập trung vào việc tinh giản để có một đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực cao, hoạt động hiệu quả, cơ cấu hợp lý. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân của những bất cập trước đây để có giải pháp khả thi, hữu hiệu.
 
Việt Nguyễn

Thanh Hóa: Xử lý 74 quả bom, mìn

Sáng 21/3, Trung tá Nguyễn Quốc Khanh - Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, huyện đội phối hợp với các ban ngành chức năng đã di dời 74 quả bom, mìn trong vườn nhà ông Ngô Văn Thuận (trú tại xóm 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn) đến bãi nổ Vân Sơn (huyện Triệu Sơn) và kích nổ an toàn.

Trước đó, ngày 20/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo gia đình ông Ngô Văn Thuận đang nạo vét ao thì phát hiện 2 quả bom và 72 quả mìn trong vườn nhà. Những quả bom, mìn này do Mỹ sản xuất và vẫn còn tính sát thương cao.
 
D.Hưng

Nghệ An: Dịch lợn tai xanh bùng phát

Chiều 21/3, nguồn tin từ Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh này đã xác định được ổ dịch lợn tai xanh tại 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Hiện Chi cục thú y tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy hơn 500 con lợn bị dịch tai xanh của gần 190 hộ tại 3 huyện trên; Khử trùng, tiêu độc và cấm vận chuyển gia súc khỏi vùng dịch.

UBND tỉnh nghệ An cũng đã có công văn chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương vận động người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện nghiêm các biện pháp khống chế dịch.    
 
 Hồ Hà
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top