Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm dừng phiên tòa Vinasun kiện Grab

Thứ hai, 15:58 29/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và dự kiến mở lại vào 8h ngày 22/11 tới.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, dự kiến vào 14h chiều nay (ngày 29/10), TAND TP.HCM sẽ tuyên án vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab). Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX thấy có một số nội dung cần phải làm rõ nên chưa đưa ra phán quyết mà quyết định quay lại phần xét hỏi.

Tại phần xét hỏi, HĐXX đề nghị đại diện Vinasun trình bày thêm về căn cứ và cách xác định thiệt hại cũng như yêu cầu bị đơn bồi thường 41,2 tỷ đồng. Giữ nguyên quan điểm, phía nguyên đơn cho biết, từ thời điểm Grab tham gia vào thị trường thì tăng trưởng của Vinasun giảm mạnh. Việc Grab đã tung ra các chiêu bài như khuyến mãi, giảm giá 0 đồng gây thiệt hại nặng nề cho Vinasun.


Ngừng phiên tòa Vinasun kiện Grab đến 22/11/2018

Ngừng phiên tòa Vinasun kiện Grab đến 22/11/2018

Phía nguyên đơn cho rằng, Grab vi phạm quy định về khuyến mãi, cụ thể là có 40 chương trình khuyến mại không thông báo và kéo dài thời gian khuyến mại. Vinasun nhấn mạnh Grab không chỉ vi phạm đề án 24 mà còn vi phạm Luật Thương mại, Luật Lao động, Thương mại điện tử, Thuế… Đại diện Vinasun cho biết, từ khi Grab hoạt động, đã có hơn 12.000 tài xế Vinasun nghỉ việc. Tính đến thời điểm hiện tại, Vinasun chỉ còn hơn 8.000 tài xế. Đại diện Vinasun cũng khẳng định, nguyên đơn bị thiệt hại nhiều hơn số tiền yêu cầu Grab bồi thường.

Trong khi đó, đại diện bị đơn yêu cầu HĐXX trưng cầu giám định lại thiệt hại của phía Vinasun. Đại diện Grab cho rằng số liệu trong báo cáo giám định là thiếu chính xác. Grab cho rằng, Công ty Cửu Long không trực tiếp thực hiện việc giám định mà đã thuê lại các công ty khác giám định là không khách quan. Tại phiên tòa ngày hôm nay, đại diện đơn vị giám định cung không có mặt.

Sau phần xét hỏi, HDXX đã vào hội ý và thống nhất quan điểm cần xác minh, thu thập bổ sung tài liệu liên quan đến việc giám định thiệt hại của phía Vinasun. Do đó, HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa.

Như phản ánh, từ năm 2017, Vinasun đã khởi kiện Grab yêu cầu bồi thường thiệt hại 41,2 tỉ đồng. Vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử ngày 6/2/2018. Tuy nhiên sau đó vụ kiện tạm đình chỉ để chờ thu thập chứng cứ tài liệu từ các cơ quan có liên quan. Ngày 17/10, vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo diễn biến mới nhất, 22/11/2018 phiên tòa sẽ được mở lại.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top