Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái xuất độc chiêu "hâm nóng" bất động sản

Thứ tư, 14:29 17/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng trầm lắng song những căn hộ dưới 70m2, giá hợp lý, đủ giấy tờ lại trở thành “hàng hot” với không ít khách hàng. Nhiều “độc chiêu” hâm nóng thị trường đã tái xuất từ “cò”, nhà đầu tư thứ cấp mang lại không ít món hời kễnh túi.

Tái xuất độc chiêu "hâm nóng" bất động sản 1
Hàng trăm người xếp hàng mua căn hộ chung cư OCT2 Xuân Phương Viglacera trong phiên mở bán. Ảnh: MH.
 
“Đốt nóng” để ăn… chênh!

Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Vĩnh Thanh, Phó giám đốc một trung tâm giao dịch BĐS tại Hà Nội đang rao bán 3 căn hộ chung cư khu đô thị Đại Thanh với giá “sốc” 13 triệu đồng/m2. Khi chúng tôi thắc mắc việc giá bán lẻ chung cư ở đây dưới 50m2 là 10 triệu đồng/m2, trong khi mua sỉ còn được chiết khấu tại sao thời buổi khó khăn vẫn “ăn” chênh lệch cao thế, anh Thanh tưng tửng: “Chênh có 3 triệu đồng/m2 là quá khiêm tốn rồi em. Bây giờ có muốn em cũng không mua được với giá này. Còn có hơn 3 tháng nữa là nhận nhà, giấy tờ đầy đủ, giá này là quá tốt. Anh có một người bạn mua lại căn như vậy giá còn 13,5 triệu đồng/m2 kia kìa”.

“Anh mới rao hôm nay mà liên tục cháy máy vì khách hỏi mua đây. Em không quyết định nhanh, căn hộ đó sẽ thuộc về những người khác. Bán lúc này anh cũng tiếc lắm, vì phải trả nợ, cắt lỗ cho những dự án “đắp chiếu” khác. Tòa nhà khánh thành, hạ tầng tốt lên giá sẽ không dừng lại ở mức này đâu mà sẽ cao hơn rất nhiều”, anh Thanh trổ tài hùng biện vì tưởng chúng tôi có nhu cầu.

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sàn giao dịch Nhà đất 24h.net cho rằng, thị trường BĐS vẫn trong tình trạng trầm lắng song phân khúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng vẫn có khách hỏi mua và tính thanh khoản khá cao. Những khu chung cư đang có giá tốt và vị trí cũng khá đẹp đang tập trung tại quận Cầu Giấy, Hà Đông, Từ Liêm (Hà Nội).

Một số khu chung cư, sau khi được công khai giá bán trên sàn đã rất “hút hàng”. Chớp ngay thời cơ, một số “cò” hoặc nhà kinh doanh thứ cấp liền xô vào tung thông tin “sốt hàng” để đẩy giá kiếm lời hoặc để cắt lỗ cho những dự án khác mà họ đang sở hữu nhưng ế khách. Đáng kể như căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) giá giao động từ 13- 15 triệu đồng/m2 được nhiều người lựa chọn và quan trọng hơn là vì đã được cấp sổ đỏ. Thậm chí, trong thời điểm hiện tại, một số dự án chưa đảm bảo yếu tố pháp lý vẫn được chủ đầu tư và “cò” tìm cách “hâm nóng”, “tạo sốt” để đẩy hàng nhanh với giá chênh hàng trăm triệu đồng/căn nhằm kiếm lời đút túi.

Độc chiêu “đẩy hàng”

Công ty CP kinh doanh địa ốc Him Lam (Himlam Land) đang áp dụng chiêu bán hàng khá “độc”: Sau khi mua căn hộ, khách hàng không sử dụng có thể đem cho chủ đầu tư… thuê lại. Chiêu này vừa có thể thu hút nguồn tiền cho dự án Him Lam Riverside trong khu đô thị mới Him Lam - Tân Hưng (quận 7, TPHCM), vừa là cách nhà đầu tư hỗ trợ khách hàng lúc thanh khoản khó khăn.

Theo đó, những người mua căn hộ sẽ có 3 lựa chọn: hoặc là sẽ thanh toán 50% giá trị căn hộ khi nhận nhà và phần còn lại trả trong vòng 3 năm không lãi suất; hoặc là sẽ thanh toán 95% giá trị căn hộ để hưởng chiết khấu, hoặc sẽ tham gia chương trình cho thuê trong vòng 2 năm.

Vị đại diện Công ty này cho biết, công ty cam kết thuê lại trong 2 năm đầu tiên với giá thuê lên đến 24 triệu đồng/tháng. Cho dù chủ đầu tư có cho khách thuê lại được hay không thì vẫn phải trả cho người mua nhà số tiền đó. Giá căn hộ đang được chào bán mức 30 triệu đồng/m2 đã bao gồm nội thất đầy đủ. Dự án sẽ được bàn giao nhà tháng 9/2013.

Mới đây (ngày 3/7) liên minh các sàn giao dịch bất động sản G5 cũng đã tổ chức thành công buổi lễ mở bán căn hộ chung cư OCT2 Xuân Phương Viglacera giá 13,4 triệu đồng/m2. Kết quả 80 căn hộ tại chung cư OCT2 Xuân Phương bán hết trong buổi mở bán.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, những doanh nghiệp có hướng đi riêng sáng tạo vẫn có thể “phất” lên từ chính lúc thị trường khó khăn. Thực tế về những doanh nghiệp này, nhiều người đã nhìn thấy”.

Còn ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam thì cho rằng: “Sáng tạo cho phép các doanh nghiệp sống khỏe ngay cả  trong bối cảnh khó khăn. Doanh nghiệp phải rà soát tiết giảm chi phí, giảm giá thành bằng công nghệ mới, những công trình xây dựng, doanh nghiệp sử dụng thép kéo căng, sàn dự ứng lực hay gạch ngăn phòng dùng các loại gạch nhẹ có thể giảm trọng tải móng, giảm chi phí về móng. Tất cả cái đó sẽ góp gió thành bão, giá thành giảm 5-7%. Đây là cách tiết kiệm nhờ công nghệ mới chứ không phải tiết kiệm dẫn đến giảm chất lượng. Theo đó, sản phẩm sẽ chất lượng nhưng có giá tốt thì tính thanh khoản sẽ cao đó là cách tốt nhất kéo mình ra khỏi đầm lầy ế hàng, nợ xấu tăng cao, sản xuất đình đốn”.

Tuy nhiên, trong khi cho rằng với các trường hợp, “cò”, trung gian tìm cách gia tăng gây sốt cho những căn hộ đủ giấy tờ, giá vốn tốt để ăn chênh lệch thì đó là việc thuận mua vừa bán, ông Hiệp vẫn khuyến cáo rằng người mua phải cẩn trọng. Cách để tránh bị hớ, người mua nên tìm hiểu thông tin vì thực tế những căn hộ giá tốt, đủ giấy tờ trên thị trường trong thời điểm này đang rất nhiều chứ không đến mức “sốt nóng” như “cò” tạo ra!
 
Giá tốt mà đủ giấy tờ rất dễ bán

“Thị trường căn hộ vẫn khá trầm lắng, song căn hộ có thể ở ngay, đã có sổ đỏ, lại ở những khu đô thị gần trung tâm vẫn được săn đón. Vì vậy, trong thời điểm này, chúng tôi chủ trương cho nhân viên tỏa đi các nơi để tìm kiếm những căn hộ giá tốt, đầy đủ giấy tờ để mua rồi bán cho người có nhu cầu. Thường sau khi mua được những căn hộ này, chậm nhất chỉ sau khi rao bán khoảng 10 - 15 ngày là bán được”.
 
(Ông Nguyễn Huy Tưởng, Công ty TNHH địa ốc Huy Phát)

Mai Hạnh

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 8 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 16 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top