Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế chở rác chạy vào giờ cấm tông thiếu niên tử vong

Thứ hai, 15:22 11/01/2021 | Pháp luật

Chạy xe chở rác theo "lệnh" vào giờ cấm tông tử vong thiếu niên 14 tuổi, bị cáo Lê Hoàng Lê bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tuyên án 3 năm 6 tháng tù.

Ngày 11-1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tuyên án bị cáo Lê Hoàng Lê (SN 1981, ở Sóc Sơn, Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Buộc Hợp tác xã (HTX) Thành Công bồi thường cho gia đình nạn nhân 514 triệu đồng.

Tài xế chở rác chạy vào giờ cấm tông thiếu niên tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Hoàng Lê tại phiên toà

Theo cáo trạng, Lê Hoàng Lê ký hợp đồng với Hợp tác xã Thành Công lái xe tải đi thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chiều ngày 12-4-2019, Lê Hoàng Lê điều khiển xe ôtô tải chở rác theo lệnh vận chuyển của HTX Thành Công để đi thu gom rác thải, sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Lê điều khiển xe ôtô di chuyển ra khu vực gốc đa đường Vũ Trọng Phụng để tiếp tục thu gom rác. Lê đi trên đường Vũ Trọng Phụng và gặp một ôtô khác quay đầu nên dừng lại. Sau đó, bị cáo nhấn ga đi tiếp nhưng lập tức tông vào chiếc xe đạp do cháu M. (SN 2005) điều khiển.

Theo VKS lúc này, Lê xuống xe thấy cháu M. bị xe chèn vào liền lên xe, lùi lại rồi xuống kéo cháu ra. Bị cáo đã hô hoán mọi người đưa cháu đi cấp cứu còn bản thân ở lại hiện trường. Cháu M. được đưa vào Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương rồi chuyển sang Bệnh viện 198 nhưng cháu M. đã tử vong.

Trong vụ án, Ban quản lý dự án (BQLDA) quận Thanh Xuân là đơn vị thay mặt UBND quận ký hợp đồng thu gom rác với HTX Thành Công; thời gian thu gom rác theo quy định từ 19 giờ 30 hôm trước đến 6 giờ hôm sau theo quy định của UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Phương, nhân viên BQLDA, ký vào "Lệnh" nhưng bỏ trống thông tin rồi chuyển cho HTX Thành Công. Lợi dụng việc này, ông Nguyễn Tiến Trung,  nhân viên HTX Thành Công, đã tự ý điều Lê Hoàng Lê đi gom rác không đúng thời gian quy định.

Tại phiên toà, phía bị hại đề nghị khởi tố các cá nhân có liên quan vụ tai nạn như các ông Phương, Trung đồng thời cần kiến nghị UBND quận Thanh Xuân xem xét việc cho HTX Thành Công vận chuyển rác vì đơn vị này không đủ năng lực. Phía bị hại cũng thể hiện xe chở rác của HTX này vẫn chở rác sai giờ sau vụ tai nạn, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Về việc này, bản án sơ thẩm đánh giá trong quá trình điều tra, ông Trung và Phương trong quá trình điều tra đã nhận thức được rõ sai phạm, trách nhiệm của mình trong quan lý Nhà nước, chưa làm đúng trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, trách nhiệm của ông Phương không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, không cấu thành tội phạm. Bị cáo Lê có quyền từ chối nhưng vẫn lái xe nên phải tự chịu trách nhiệm về tai nạn.

Trong đó, ông Trung, ông Phương cũng đã bị kiểm điểm và bị hình thức kỷ luật, do vậy không có căn cứ để khởi tố 2 ông này về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, kiến nghị UBND TP Hà Nội cần những biện pháp mạnh, cần thiết như không để cho xe rác chở vào đường cấm, đồng thời đánh giá, xem xét năng lực trước khi ký hợp đồng với các nhà thầu khi thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn TP Hà Nội.

Toà nhận định lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp, hồ sơ vụ án, chứng cứ tại hiện trường đã cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên toà, bị cáo Lê khai báo thành khẩn có mức độ nhưng đã ăn năn về hành vi của mình.

Theo Nguyễn Hưởng

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top