Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn lật xe khách ở Lào Cai là do xe mất phanh?

Thứ bảy, 22:01 26/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Khoảng 19h30 ngày 26/10, thi thể 7 nạn nhân xấu số trong vụ xe khách bị lật tại Bảo Yên ( Lào Cai) đã được đưa về tới Hải Phòng.

Tùy điều kiện mỗi gia đình, thi thể mỗi nạn nhân được quản thể tại các nhà tang lễ khác nhau. Vào lúc 19h20, trong đoàn xe về Hải Phòng, ông Phạm Trung Kiên (trưởng đoàn CLB Sông Lô) cùng con trai đưa xác vợ là bà Quách Thị Oanh về nhà tang lễ Viện Y học Hải quân.

Tại đây, ông Kiên kể lại: "Cả đoàn có dự định đi lễ ông Hoàng Bảy trên Lào Cai từ lâu. Theo lịch trình chúng tôi sẽ đi lên đền quan Hoàng Bảy (Bảo Hà) trước rồi tới đền Đôi Cô Cam Đường, đền Mẫu Thượng Sa Pa và cuối cùng là lên Sa Pa du lịch". 

Cả đoàn xuất phát từ lúc 3 giờ sang ngày 25/10 và dự kiến vào tới đền Quan Hoàng Bảy lúc 19g. 

Đường vào đền quan Hoàng Bảy khá gian nan, song mọi người vẫn quyết tâm đi. Do thiếu quan sát, dù bên đường có biển cấm xe trọng tải 2,5 tấn trở lên không được đi vào song lái xe vẫn đi nên khi vào sâu khoảng 9 km, phát hiện rất nhiều xe đang trong tình trạng bị tắc đường nên mọi người thống nhất quay đầu xe ra, không đi vào đền nữa. Ai ngờ, khi vừa quay  xe ra được 3km, bất ngờ ông Kiên thấy xe cứ lao đi vun vút liền chột dạ hỏi lái xe thì mới hay, xe bị mất phanh, xì hơi. 

Vừa nghe tới đó, tất thảy hơn 40 người trên xe liền hoảng hồn, hò hét dừng lại. Lúc này, ông Kiên chỉ còn kịp nhắc nhở mọi người bình tĩnh, bám chắc tay vào thành xe. Vừa dứt lời, chiếc xe lao liền xuống vực. Xe lao tới đâu, cây đổ rạp tới đó. Cảnh tượng trong xe hỗn loạn chưa từng thấy. Xe vừa chạm tới đất, thì cũng là lúc ông Kiên bất tỉnh. 

Khoảng vài giây sau, tỉnh lại, cả xe tối om, ông Kiên quờ tay đi tìm vợ là bà Quách Thị Oanh, ngồi hàng ghế đầu cùng với mình thì không thấy đâu. Gọi vợ cũng không thấy thưa, ông Kiên bò ra khỏi xe cùng mọi người đi tìm bà Oanh nhưng cũng không thấy. Lúc sau, cậu em rể là Nguyễn Công Lý tìm được chiếc đèn pin cùng ông Kiên rọi khắp thành xe thì phát hiện bà Oanh bị thành xe đè bẹp nát. 

Họ dùng điện thoại gọi 115 nhưng chỉ thấy báo “số điện thoại không có thực”, ông Kiên nhanh trí lục số điện thoại của khách sạn mà đoàn đã đặt nghỉ tối nay nhờ gọi cứu hộ, cứu thương. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu thương và cứu hộ đã có mặt đưa những người bị thương đi cấp cứu, nâng xe để đưa thi thể những người đang mắc kẹt ra ngoài.
 
Tai nạn lật xe khách ở Lào Cai là do xe mất phanh? 1

Ông Kiên khá bình tĩnh kể lại câu chuyện vụ tai nạn kinh hoàng

Ông Kiên cho biết thêm, đoàn của ông mỗi năm đi lễ khoảng 6 đến 7 lần và lần nào cũng thuê xe của công ty Nguyên Thành Đạt. Sau khi sự việc xảy ra, giám đốc công ty cho thuê xe đã đến và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 30 triệu đồng.

Tính đến nay, đã có 7 người chết trong vụ tai nạn này, trong đó có phụ xe là Vũ Văn Hoàn (thôn 8, xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình) và một cặp vợ chồng sinh 1968 là Nguyễn Mộng Tùng và Nguyễn Thị Xuân (Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng). Số người bị thương là 26 người, trong đó có vợ chồng lái xe.

Minh Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top