Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận: Nhiều thi thể bị cháy không còn nguyên vẹn

Chủ nhật, 13:09 22/05/2016 | Xã hội

Nhiều thi thể nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận sáng 22/5 bị cháy đen, không còn nguyên vẹn.

Lúc 4 giờ ngày 22/5, tại km 1730 300 QL 1, đoạn qua địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 12 người chết, 24 người bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra khi trời đang mưa, trên đoạn đường không có dải phân cách.

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm của hãng Phương Trang mang BS 51B - 112.24 đi từ Quảng Ngãi vào TP.HCM, xe khách giường nằm BS 38N - 5577 chạy từ TP.HCM đi Hà Tĩnh và xe tải BS 86C- 05388 (chở thạch cao) đã va chạm dữ dội tại điểm xảy ra tai nạn.

Ghi nhận bằng mắt thường tại hiện trường, hai chiếc xe khách giường nằm va chạm chính diện. Hậu quả làm hai chiếc xe khách giường nằm và phần đầu chiếc xe tải cháy rụi.

Nhiều nạn nhân chết cháy khi hai chiếc xe khách giường nằm va chạm trực diệnẢNH: QUẾ HÀ
Nhiều nạn nhân chết cháy khi hai chiếc xe khách giường nằm va chạm trực diệnẢNH: QUẾ HÀ

Theo đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, có 12 nạn nhân đã tử vong. Nhiều thi thể nạn nhân bị cháy đen, không còn nguyên vẹn, không thể nhận diện thi thể bằng mắt thường.

Lực lượng cứu hộ phải dùng xà beng cạy từng ghế ra mới lấy được thi thể người bị nạn.

Thi thể tài xế chiếc xe khách giường năm 38N - 5577 bị kẹt cứng trong xe, cháy đen, được lưc lượng cứu hộ đưa ra sau cùng.

Lực lượng cứu hộ rất vất vả mới lấy được từng mảnh thi thể nạn nhân bị cháyẢNH: QUẾ HÀ
Lực lượng cứu hộ rất vất vả mới lấy được từng mảnh thi thể nạn nhân bị cháyẢNH: QUẾ HÀ


Vụ tai nạn thật khủng khiếp ẢNH: QUẾ HÀ

Vụ tai nạn thật khủng khiếp ẢNH: QUẾ HÀ

Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy các lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Các nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tất cả có 24 người bị thương, chủ yếu do không thoát kịp ra khỏi xe khi xe đang bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạnẢNH: QUẾ HÀ
Hiện trường vụ tai nạnẢNH: QUẾ HÀ

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (đầu tiên, từ phải sang) và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, xử lý tai nạnẢNH: QUẾ HÀ
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (đầu tiên, từ phải sang) và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, xử lý tai nạnẢNH: QUẾ HÀ

Hai chiếc xe khách giường nằm bị cháy toàn bộ, cộng với các thi thể nạn nhân bị cháy, tạo thành một mùi khét đáng sợ bao trùm trên cả một quãng đường quốc lộ.

Đại tá Nguyễn Văn Minh cho biết công tác nhận diện thi thể nạn nhân sẽ phải cần lấy mẫu AND. Theo đại tá Minh, thi thể của xe nào để riêng xe đó vì người nhà đi theo sống sót cũng không nhận diện được nữa do nạn nhân bị cháy không còn nguyên vẹn.

Hiện Công an Bình Thuận đã đề nghị Bộ Công an cho cán bộ Viện khoa học hình sự phía Nam đến Bình Thuận để khám nghiệm tử thi của vụ tai nạn kinh hoàng này.

Theo Quế Hà (Thanh Niên Online)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 36 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top