Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài khoản mạng xã hội

Nhóm thanh niên chuyên hack tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn

Nhóm thanh niên chuyên hack tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn

Pháp luật

GĐXH - Sau khi hack nhiều tài khoản facebook, các đối tượng xâm nhập, sử dụng tài khoản đó để nhắn tin hỏi mượn rồi chiếm đoạt tiền. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng.

Bóc trần thủ đoạn mạo danh các công ty tuyển dụng để lừa đảo

Bóc trần thủ đoạn mạo danh các công ty tuyển dụng để lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Các đối tượng lợi dụng uy tín của các công ty, tập đoàn nổi tiếng tại Việt Nam rồi giả mạo tài khoản mạng xã hội của họ đăng tuyển nhân sự để lừa đảo.

Bị đối tượng giả danh Bộ Công an thao túng tâm lý, người phụ nữ Hải Phòng suýt mất 1 tỉ đồng

Bị đối tượng giả danh Bộ Công an thao túng tâm lý, người phụ nữ Hải Phòng suýt mất 1 tỉ đồng

Pháp luật

GĐXH - Nạn nhân cho biết, bản thân bị đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ của Bộ công an thông báo bà nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Để làm trong sạch nhân thân, đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 1 tỉ đồng để chứng minh việc không liên quan hành vi vi phạm.

Cách ngăn rủi ro bị mất tài khoản mạng xã hội

Cách ngăn rủi ro bị mất tài khoản mạng xã hội

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Hiện nay tình trạng người dùng bị mất các tài khoản mạng xã hội diễn ra liên tiếp dẫn đến bị lộ thông tin cá nhân và những hệ lụy đáng tiếc.

Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố

Tội danh và hình phạt đối với các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố

Pháp luật

GiadinhNet - Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của một số ca sĩ, nghệ sĩ.

Một cán bộ Sở TN&MT Đà Nẵng coi tiền lẻ là "rác": Phản cảm và vi phạm pháp luật

Một cán bộ Sở TN&MT Đà Nẵng coi tiền lẻ là "rác": Phản cảm và vi phạm pháp luật

Pháp luật

GiadinhNet - Theo chuyên gia pháp lý, việc coi tiền lẻ là "rác" là hành vi vi phạm, cần phải xem xét xử lý bằng chế tài của pháp luật.

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 2 đối tượng bị bắt

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 2 đối tượng bị bắt

Pháp luật

GiadinhNet – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Phú Giáp (SN 1991, ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992, ở thị trấn Hậu Lộc về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Xế hộp 13 tỷ của Hiền Hồ phủ bạt kín mít, nghi vấn trợ cấp 500 triệu/tuần đang cố tình “hạ bệ” nữ ca sĩ?

Xế hộp 13 tỷ của Hiền Hồ phủ bạt kín mít, nghi vấn trợ cấp 500 triệu/tuần đang cố tình “hạ bệ” nữ ca sĩ?

Thế giới showbiz

GiadinhNet - Scandal của Hiền Hồ với nhiều luồng thông tin đồn đoán, đặt câu hỏi cho rằng liệu những người phát tán hình ảnh đời tư, bình luận xúc phạm dựa trên những thông tin không căn cứ sẽ bị xử lý như thế nào?

Đánh cắp tài khoản Facebook để lừa tiền

Đánh cắp tài khoản Facebook để lừa tiền

Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân bằng cách gửi đường link có mã độc rồi chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của các nạn nhân.

Thanh Hóa: Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Thanh Hóa: Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Pháp luật

GiadinhNet – Các đối tượng nhắn tin hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… Khi người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ phải thanh toán đơn hàng trước rồi sẽ được nhận lại tiền gốc cộng thêm chiết khấu “hoa hồng”.

Hà Nội mời người tự xưng ‘Ngọc hoàng đại đế’ trấn yểm COVID-19 lên làm việc

Hà Nội mời người tự xưng ‘Ngọc hoàng đại đế’ trấn yểm COVID-19 lên làm việc

Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời chủ tài khoản Youtube tự xưng là "Thầy Long" lên làm việc để làm rõ những clip có nội dung xúc phạm tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần.

Bày mưu "chơi xấu", người phụ nữ bị chồng cũ tố vì lấy ảnh vợ mới lập Facebook, đăng hoang tin về dịch COVID-19

Bày mưu "chơi xấu", người phụ nữ bị chồng cũ tố vì lấy ảnh vợ mới lập Facebook, đăng hoang tin về dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Người phụ nữ đã lập Facebook, lấy ảnh vợ mới của chồng cũ làm ảnh đại diện và đăng nhiều thông tin tiêu cực về dịch COVID-19 để nhằm bôi nhọ, hạ uy tín.

Trước Quang Hải, nhiều sao Việt từng “khốn đốn" vì bị hack Facebook

Trước Quang Hải, nhiều sao Việt từng “khốn đốn" vì bị hack Facebook

Giải trí

GiadinhNet - Trước Quang Hải, không ít những cái tên đình đám như Đặng Thu Thảo, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Khởi My ... đã trở thành nạn nhân của các hacker.

Trấn Thành thiệt hại thế nào trước tin đồn sử dụng chất cấm?

Trấn Thành thiệt hại thế nào trước tin đồn sử dụng chất cấm?

Giải trí

GiadinhNet - Trấn Thành cho biết sẽ cùng luật sư và quản lý theo dõi, tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu thiệt hại quá nặng, anh sẽ khởi kiện những nhân vật tung tin. Số tiền thắng kiện, sau khi chi trả chi phí nam MC sẽ đem đi làm từ thiện.

Shipper quá tải đơn hàng online vì dịch COVID-19

Shipper quá tải đơn hàng online vì dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Khi người dân hạn chế tới nơi đông người để tránh sự lây nhiễm của dịch COVID-19 thì những người làm nghề giao hàng lại quá tải vì đơn hàng online.

Phẫn nộ trước việc tin giả lấy hình ảnh bé trai "câu like rẻ tiền" trên facebook

Phẫn nộ trước việc tin giả lấy hình ảnh bé trai "câu like rẻ tiền" trên facebook

Xã hội

Lãnh đạo ngành Y tế huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết họ không hề tiếp nhận và chăm sóc cháu bé nào bị nhóm buôn người đưa sang biên giới từ cơ quan chức năng.

Đại diện Hồ Quang Hiếu lên tiếng tin đồn "cướp đời con gái"

Đại diện Hồ Quang Hiếu lên tiếng tin đồn "cướp đời con gái"

Giải trí

GiadinhNet - Cô gái này cho biết, nam ca sĩ rủ đi "đu đưa" cùng với một nhóm bạn thân, lợi dụng lúc cô không được tỉnh táo liền "cướp đi đời con gái" của cô.

Top