Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt tử vong, mất chân chỉ vì tự chữa ngứa, điều trị vết thương rất nhỏ

Thứ năm, 10:50 06/06/2019 | Y tế

GiadinhNet - Bị những thương tích nhỏ, có thể chữa khỏi nhưng do ngại tới bệnh viện xa, tốn tiền mà bệnh nhân nguy kịch tới tính mạng.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng (BV Đa khoa tỉnh Điện Biên) đang cứu chữa cho bệnh nhân Quàng Thị L. (trú tại Điện Biên Đông) trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng cổ chân, cẳng chân phải, có nhiều ổ hoại tử, có dịch mủ kèm theo, nặng tới mức có nguy cơ nhiễm trùng lan lên trên... phải điều trị bằng kháng sinh, truyền dịch và cắt lọc vùng hoại tử.

Bệnh nhân cho biết, bà bị ngứa lâu năm nhưng nhờ thầy lang ở bản tiêm vào vùng bị ngứa, vì ngại đến cơ sở y tế uy tín để điều trị. Không ngờ sau khi tiêm, vùng bị tiêm bị sưng tấy, dẫn đến bị hoại tử và có nhiều ổ dịch mủ.


Bệnh nhân Hờ A Trừ đang cấp cứu do nhiễm khuẩn huyết, do 2 tháng trước bị phù, loét bàn chân phải, chảy nhiều dịch vàng. Ảnh: BV đa khoa Điện Biên.

Bệnh nhân Hờ A Trừ đang cấp cứu do nhiễm khuẩn huyết, do 2 tháng trước bị phù, loét bàn chân phải, chảy nhiều dịch vàng. Ảnh: BV đa khoa Điện Biên.

Cũng tại bệnh viện này, hồi tháng 4 ông Giàng K. (60 tuổi ở Điện Biên Đông) cũng nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch: sưng nề và hoại tử vùng bàn cẳng tay trái; suy thận độ 3B, nhiễm khuẩn huyết. Nguyên nhân do ông đi rừng bị dao cắt phải bàn tay trái nhưng không đến Trạm y tế điều trị vết thương, mà tự điều trị bằng lá rừng. Tới khi vết thương sưng nề, hoại tử mới chịu đi bệnh viện.

Các bác sĩ phải điều trị tích cực bằng bù dịch, kháng sinh phối hợp, cấy máu… Tuy vết thương nhỏ có thể chữa khỏi, nhưng vì không điều trị đúng nên người bệnh gặp nguy hiểm.

Mới đây Bệnh viện tiếp nhận Hờ A T. (sinh năm 2004 ở bản Xà Phìn II, xã Xá Tổng, huyện Mường Chà), cấp cứu do nhiễm khuẩn huyết. Nguyên nhân do 2 tháng trước hai chân Trừ xuất hiện phù nhiều, kèm theo loét bàn chân phải, chảy nhiều dịch vàng. Gia đình đã đưa Trừ tới Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, rồi chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Điện Biên.

Theo Ths.Bs Nguyễn Thế Dũng – Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, trong cuộc sống người dân khi gặp tai nạn thương tích cần kiểm soát được tình trạng mất máu của vết thương, đảm bảo sát khuẩn, tránh gây nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, khi bị thương, người dân không nên tự ý điều trị ở nhà, hoặc điều trị tại các cơ sở y tế kém chất lượng để tránh những hậu quả đáng tiếc như suy đa phù tạng (thận, gan,…), nhiễm khuẩn huyết, uốn ván,…dẫn tới cắt cụt chi, nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Ngọc Hà

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top