Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nữ bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nữ bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Rạng sáng nay (28/3), Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận BN1536 (nữ, 79 tuổi), người từng được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước.

Mắc suy thận vì ăn rau để qua đêm, chuyên gia cảnh báo từ bỏ ngay thói quen, đừng để phải hối hận

Mắc suy thận vì ăn rau để qua đêm, chuyên gia cảnh báo từ bỏ ngay thói quen, đừng để phải hối hận

Sống khỏe

GiadinhNet – Chủ quan sau khi bị tiêu chảy do ăn 1 bát rau để qua đêm, người đàn ông đã nhận hậu quả là mắc bệnh suy thận cấp do không điều trị chứng tiêu chảy triệt để.

Bé trai 5 tuổi ở Hải Dương nguy kịch vì nghịch... tổ ong

Bé trai 5 tuổi ở Hải Dương nguy kịch vì nghịch... tổ ong

Y tế

GiadinhNet - Bé Hoàng (5 tuổi, Hải Dương) cùng các bạn chọc phá tổ ong và bị ong tấn công, dẫn đến sốc phản vệ, có suy đa phủ tạng (vô niệu, suy thận cấp, suy gan, rối loạn chức năng đông máu).

Hà Nội: Chàng trai 26 tuổi hiến gan cứu mẹ sau ý nguyện hiến thận cứu bố không thành

Hà Nội: Chàng trai 26 tuổi hiến gan cứu mẹ sau ý nguyện hiến thận cứu bố không thành

Y tế

GiadinhNet – Chứng kiến những cơn đau của bố vì căn bệnh suy thận cấp và sự lo lắng của cả nhà, 12 tuổi, Nguyễn Trung Quân (ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) khăng khăng hiến một quả thận cứu bố mình.

Hơn 20 biến chứng có thể xảy ra khi chạy thận nhân tạo

Hơn 20 biến chứng có thể xảy ra khi chạy thận nhân tạo

Y tế

GiadinhNet - Theo TS Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), hiện nay, ước tính tỉ lệ suy thận ở Việt Nam khoảng 6 – 7% dân số. Trong đó, số người phải chạy thận khoảng 90.000 – 100.000 người.

Mẹ đầu độc con gái bằng... nước tiểu để được nổi tiếng

Mẹ đầu độc con gái bằng... nước tiểu để được nổi tiếng

Bốn phương

Một người phụ nữ 42 tuổi đã phải hầu tòa với cáo buộc đầu độc con gái bằng nước tiểu, khiến nạn nhân bị suy thận cấp, cùng một số căn bệnh khác.

Top