Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức mạnh ở lòng dân chứ không vì nhiều tướng

Thứ sáu, 11:40 07/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ý kiến này được các đại biểu Quốc hội nêu ra trong phiên thảo luận dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (sửa đổi) và Luật Công an Nhân dân (sửa đổi). Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị giới hạn số lượng cấp tướng trong cả quân đội và công an.

 

Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội. 	Ảnh: TTBC Quốc hội
Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội. Ảnh: TTBC Quốc hội

 

Quân đội tối đa 3 Đại tướng

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (sửa đổi), ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho biết: “Có ý kiến đề nghị cân nhắc trần quân hàm Đại tướng của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong mối tương quan với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và của Tổng Tham mưu trưởng vì về mặt nhà nước, Tổng Tham mưu trưởng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là cấp phó của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”.

Báo cáo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Khoa cho hay, dự thảo Luật quy định Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có trần quân hàm Đại tướng bằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là kế thừa Luật Sĩ quan hiện hành, đã được thực tiễn kiểm nghiệm từ khi có Luật Sĩ quan năm 1958, phù hợp với tổ chức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Khoa nói: “Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là người đứng đầu cơ quan chỉ huy, lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, có vai trò, vị trí rất quan trọng được quy định trong Hiến pháp, do Chủ tịch nước bổ nhiệm. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật mà Chính phủ trình”. Có nghĩa, nếu dự thảo Luật được thông qua, Quân đội sẽ có tối đa 3 vị trí được phong cấp hàm Đại tướng.

Với Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), ông Nguyễn Kim Khoa cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với đề xuất thêm một hàm Đại tướng cho Thứ trưởng thường trực Bộ Công an. “Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chức vụ Thứ trưởng - Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương là cấp phó của Bộ trưởng Bộ Công an, giúp Bộ trưởng (đồng thời là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ về công tác Đảng. Chức vụ Thứ trưởng (Phó bí thư) giúp việc Bộ trưởng cần bố trí thấp hơn một bậc để đảm bảo thống nhất trong bộ máy Đảng, Nhà nước”, ông Khoa nói.

Không nên phong tướng vì chế độ chính sách

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) gây chú ý tại hội trường với nhiều góp ý thẳng thắn về việc đang có nhiều người cấp tướng. “Có người hỏi tôi vì sao ta phong tướng nhiều thế. Khi giải phóng, cả nước chỉ có 36 tướng. Nếu cần tăng cường sức mạnh quân đội thì có thể phong gấp 10 lần thời điểm đó, nghĩa là 360 tướng, phải chăng quân đội mạnh gấp 10 gần. Nhưng số lượng tướng bây giờ còn trên cả mức đó… Sức mạnh quân đội ở lòng dân chứ không phải do bao nhiêu tướng”, ông Thuyền nói.

Ông Nguyễn Xuân Tỷ (Đại biểu Bến Tre) cũng trải lòng về quãng thời gian 14 năm cầm súng trực tiếp chiến đấu, thâm niên 41 năm trong quân đội, ông mất 17 năm giữ hàm Đại tá mới được lên hàm tướng. Nhưng theo ông Tỷ, cũng có người dù xông pha trận mạc nhưng tới khi về hưu cũng chỉ được cấp tá, trong khi có người chưa từng chiến đấu ngày nào nhưng cũng được phong tướng. “Nên đưa những người tham gia chiến đấu vào đối tượng ưu tiên phong tướng”, ông Tỷ đề nghị.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội cũng đặt vấn đề: “Phong thăng quân hàm trong quân đội không phải để giải quyết vấn đề chính sách, mà nhằm bảo đảm lực lượng quân đội vững mạnh”. Cùng đề nghị này, ông Nguyễn Bá Thuyền còn cho rằng phải cân nhắc tách lương ra khỏi quân hàm để những người không được phong tướng cũng được tăng lương vượt khung.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Thuyền và ông Huỳnh Thành (Gia Lai) cùng đồng quan điểm cho rằng cần hạn chế phong tướng ở các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, kinh doanh trong quân đội.

 Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top