Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về áo “chống tia tử ngoại” tiền triệu đang được lòng chị em

Thứ sáu, 10:37 08/05/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhiều chị em mạnh tay bỏ ra tiền triệu để sắm chiếc áo chống nắng được quảng cáo chống tia tử ngoại (UV), ngừa lão hóa, phòng chống ung thư da...

Trong khi đó theo chuyên gia, đó chỉ là cách quảng cáo để “hút” người sính ngoại, còn các loại áo thông thường với thiết kế dài tay, chất liệu vải dày cũng có tác dụng tương tự.

Áo “chống tia tử ngoại” sốt trên mạng

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp hè, không chỉ các khu chợ mà nhiều shop online thi nhau đưa ra những lời mời chào về áo chống nắng nhập ngoại chất lượng cao, chống tia UV, tử ngoại, kháng khuẩn…tuy nhiên giá thành khá “chát”.

Qua tìm hiểu thông tin trên shop online, chị Thùy Linh (Thanh Xuân – Hà Nội) đến nhà chủ shop để chọn mua áo chống nắng nhập ngoại.

Nghe lời giới thiệu của đồng nghiệp, chị Hà Thu (Thanh Xuân – Hà Nội) đã đặt mua một áo chống nắng trên mạng có giá 1.890.000 đồng.

“Nắng nóng ra đường bỏng hết da. Thấy cô bạn cùng cơ quan, giới thiệu áo chống nắng nhập ngoại. Loại áo này có thể chống được tia tử ngoại trên 90%, bảo vệ, chống lão hóa cho da. Nghe giới thiệu vậy nên tôi cũng đặt mua một cái, có như giới thiệu hay không thì chưa rõ nhưng cứ liều mua”, chị Hà Thu nói.

Áo chống nắng nhập ngoại, có giá tiền triệu đang thu hút nhiều chị em trên các shop online

Lướt qua một số các trang mạng như maiam.vn, UV100, thoitranggiadinh.vn… hay một số website bán hàng trực tuyến, các loại áo chống nắng được quảng bá là có khả năng chống tia tử ngoại (UV) trên 90%, ngừa lão hóa, phòng chống ung thư da xuất hiện ngập tràn trên các trang shop online. Đây hiện là sản phẩm “sốt” với nhiều chị em trong mùa nắng nóng.

Nhìn bề ngoài loại áo chống nắng này trông không khác nhiều áo thun dài tay mùa thu hay áo gió, có mũ, phần che bàn tay, màu sắc trang nhã, không nhiều họa tiết màu mè như loại áo chống nắng thường.

Theo lời giới thiệu của chị Phương, nhân viên tư vấn bán hàng trang UV100 : Những sản phẩm áo chống nắng chống được tia UV là hàng nhập ngoại, có chứng nhận của Cục Bảo vệ an toàn bức xạ năng lượng nguyên tử Australia về chỉ số UPF (chỉ số chống nắng đối với vải vóc).

Chị Phương cho hay, các sản phẩm có chỉ số UPF 50 , tỷ lệ che UV có thể đến 100%. Do có nhiều tính năng, lại là hàng nhập ngoại, nên “đắt xắt ra miếng”, mỗi chiếc áo có giá từ 1 đến gần 2 triệu đồng. Khẩu trang, găng tay chống nắng cũng có giá từ 300.000 – 500.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên vẫn được nhiều chị em văn phòng, công sở lựa chọn.

Chị Hồng, chủ một shop online cho biết, chị bán áo chống nắng Uniqlo hàng nhập ngoại của Nhật Bản, chống được tia UV, bảo vệ da, có giá 500.000 đồng/ chiếc. Những ngày nắng nóng gần đây shop chị nhận được nhiều đơn đặt hàng của chị em, có ngày chị bán được cả chục chiếc. Nhiều khách thấy hàng bán chạy cũng lấy buôn về bán.

Áo tiền triệu mới chống được tia tử ngoại, ung thư da?

Theo khảo sát, hiện các sản phẩm chống nắng thường bày bán tại các chợ, cửa hàng trên đường Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Chùa Bộc được bán với giá dao động từ 80.000 – 250.000 đồng/chiếc. Chân váy chống nắng có giá từ 80.000 - 120.000đồng/chiếc, găng tay chống nắng có giá 20.000 - 60.000đồng/đôi tùy thuộc chất liệu, độ dài... Trong khi đó giá thấp nhất của một áo chống nắng nhập ngoại là 500.000 đồng/chiếc, giá cao lên đến 2 triệu đồng/chiếc, các phụ kiện như khẩu trang, găng tay cũng có giá từ 300.000 – 450.000 đồng.

Áo chống nắng nhập ngoại

Nếu so sánh dễ nhận thấy, áo chống nắng hàng nhập ngoại đắt hơn gấp 4 -5 lần so với hàng thông thường. Song chất lượng liệu có thật sự như quảng cáo để chị em đáng “đồng tiền, bát gạo” bỏ ra hay không ?.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, đó chỉ là chiêu trò câu khách, thu hút chị em của giới kinh doanh.

“Về nguyên tắc, bất cứ vật gì cản được ánh sáng đều có khả năng chống tia UV . Do vậy, các loại áo thông thường, có thiết kế dài tay, chất liệu vải dày đều có thể chống được tia UV. Chị em không nhất thiết mua áo chống nắng tiền triệu như lời quảng cáo”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh áo chống nắng sản xuất trong nước, giá rẻ có thiết kế dài tay, dày dặn ánh sáng không chiếu qua vẫn chống được tia tử ngoại.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cũng đưa ra lời khuyên, người tiêu dùng chỉ cần chọn áo chống nắng được làm từ sợi vải cotton hoặc vải bông để thấm mồ hôi tốt, thoáng khí là bảo vệ da. Trên thực tế không có loại áo chống nắng nào có chứa chất chống tia tử ngoại hay ung thư da. Đó chỉ là quảng cáo “hút” người thích hàng ngoại, thể hiện đẳng cấp.

Khi chọn áo, người tiêu dùng chỉ cần giơ áo lên ánh nắng không xuyên qua mặt là có thể chống được tia tử ngoại. Hàng tiều triệu cũng chỉ có công dụng như hàng thông thường nếu người tiêu dùng biết chọn, trong khi số tiền bỏ ra lại ít hơn.

Theo Nguyễn Hồng

Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Top