Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật thông tin học sinh ở Hải Dương bị bắt cóc trên đường đi học

Thứ ba, 12:30 19/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Sau khi tiến hành xác minh, điều tra thì đây không phải là vụ bắt cóc trẻ con hay bắt cóc học sinh như người dân trình báo...", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết.

Sáng nay (19/11), người dân thôn 3, xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bàn tán xôn xao sự việc 2 em học sinh đèo nhau bằng xe đạp đến trường học, bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt bắt cóc đưa lên xe máy. Vụ việc khiến nhân dân và phụ huynh lo lắng, bất an.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Vạn Phúc thông tin, khoảng 6h23 sáng cùng ngày, Ban công an xã nhận đươc tin báo của quần chúng nhân dân về sự việc. Ngay sau đó, công an xã cử lực lượng xuống khu vực người dân trình báo tiến hành xác minh, điều tra và tìm hiểu.

"Sau khi tiến hành xác minh, điều tra thì đây không phải là vụ bắt cóc trẻ con hay bắt cóc học sinh như người dân trình báo. Thực chất, có một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe máy không rõ BKS vào địa phương để thực hiện hành vi bắt trộm chó", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết.

Sự thật bất ngờ thông tin học sinh ở Hải Dương bị bắt cóc trên đường đi học  - Ảnh 1.

Em B. kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Là người chứng kiến sự việc, em P.P.B (học sinh lớp 6) kể, khoảng 6h sáng, em đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi đến đoạn đường thuộc cánh đồng Quao (thôn 3) nhìn thấy 3 nam thanh niên đi trên 2 xe máy (trong đó có 2 người mặc áo đen) đang lôi một vật gì đó giống trẻ nhỏ lên xe.

"Khi phát hiện cháu nhìn thấy, một thanh niên ngồi trên xe máy quay lại dọa khiến cháu sợ và cháu đạp xe vào nhà ông Hùng gần đó báo tin", cháu B. cho biết.  

Bà Nguyễn Thị Nhiễm (SN 1955, vợ ông Hùng) kể: "Khi gia đình tôi đang ngồi ăn cơm sáng tại nhà (vợ chồng bà, con trai và cháu nội) thì cháu B. đi xe đạp chạy vào nói giọng hốt hoảng và khóc: "Ông Hùng ơi! Có 2 thanh niên mặc áo đen bắt trẻ con ngoài đường". Nghe thấy vậy, cả nhà bỏ vội mâm cơm chạy ra xem sự thể thế nào, nhưng ra đến ngoài đường thì không thấy ai. Biết chuyện, một số người đã đến xem và gọi điện báo công an xã cùng chính quyền địa phương. Cùng thời điểm này, gia đình anh Đang (cùng xóm) nghi mất chó (khoảng 30kg) nên đã đi tìm và hiện tại vẫn chưa tìm thấy".

Sự thật bất ngờ thông tin học sinh ở Hải Dương bị bắt cóc trên đường đi học  - Ảnh 2.

Đoạn đường thuộc thôn 3, xã Vạn Phúc - nơi xảy ra sự việc sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện BGH các nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS), khi nhận được thông tin vụ việc, các nhà trường kiểm tra sĩ số thì không thấy học sinh nào vắng mặt. Riêng một số học sinh xin phép nghỉ học từ trước thì đều ở nhà.

"Sau khi xác minh không phải vụ bắt học sinh hay bắt cóc trẻ con, chúng tôi đã giải thích cho người dân hiểu, không đồn thổi sự việc gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và báo tin cho cơ quan công an cần chính xác để tránh dư luận hoang mang", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết thêm.

Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã Vạn Phúc hay xảy ra tình trạng bắt trộm chó của người dân.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 45 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top