Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật ảnh “xe buýt ma” không người lái trên đường phố Hà Nội

Thứ năm, 13:43 18/06/2015 | Xã hội

Chiếc xe buýt tồi tàn, han gỉ, không người lái xuất hiện chình ình giữa phố Hà Nội khiến nhiều người xôn xao và không khỏi rùng mình sợ hãi.

Sự xuất hiện bất ngờ

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội đột nhiên xuất hiện hình ảnh một chiếc xe buýt xập xệ, cũ kỹ, không biển số trên một con phố ở Hà Nội.

Rất nhiều người đã bất ngờ, hoang mang không rõ thực hư về tính xác thực của tấm ảnh. Những lời bàn ra tán vào của cư dân mạng về “chiếc xe buýt ma” đã khiến câu chuyện thêm kỳ quái, đáng sợ.

Có nhiều ý kiến thể hiện sự sợ hãi, ghê rợn khi nhìn hình ảnh chiếc xe buýt cũ rích, rách tả tơi và nhìn hoang tàn này.

Hình ảnh "chiếc xe buýt ma" xuất hiện trên đường phố

 

Theo dòng chữ màu đỏ được dán phía trước xe, “chiếc xe buýt ma” trông rất kinh dị, đáng sợ này được cho là của Xí nghiệp xe điện Hà Nội.

Ngay từ khi mới xuất hiện trên các trang mạng xã hội, hình ảnh “chiếc xe buýt ma” này đã thu hút hàng trăm người xem và hàng trăm lượt bình luận. Ai cũng khá bất ngờ trước hình ảnh có phần giống như phim kinh dị của chiếc xe quá cũ kỹ này.

Anh Phạm Tuấn Anh (Quảng Xương – Thanh Hóa) không giấu được vẻ tò mò xen lẫn sợ hãi khi lần đầu chứng kiến bức ảnh này:

“Như ma ấy các bạn ạ, tôi sợ quá. Trông cái xe cũ cũ, mấy dòng nước bẩn chảy xuống như kiểu người khóc, đằng trước xe thì tả tơi, kinh dị quá”.

Cùng chung cảm nhận, một người dùng có nick name Thảo Xíu bình luận: “Trông khiếp thế, cứ như kiểu người nào đó đang giũ tóc xòa trước mặt. Đã thế lại còn xuất hiện giữa ban ngày nữa, đúng là xe ma mà”.

Bên cạnh những ý kiến đó, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về tính thực hư của bức ảnh. Có người thì cho rằng chiếc xe này là một chiếc xe buýt hỏng, đang được công ty nào đó kéo đi đem sửa chữa hoặc đem phá dỡ.

Cũng có người thì cho rằng bức ảnh đã được can thiệp bằng photoshop trước khi đăng lên để nhằm mục đích hù họa người xem.

Sự thật đằng sau hình ảnh đáng sợ

Để tìm hiểu xem bức ảnh có bị can thiệp trước khi được đăng tải, chúng tôi đã tìm tới ông Phạm Ngọc Phong – Trưởng phòng kỹ thuật của một công ty chuyên về quảng cáo trên địa bàn Hà Nội để tìm câu trả lời.

Ông Phong có hơn 10 năm trong lĩnh vực xử lý hình ảnh, và dưới con mắt của ông, bức ảnh nào đã bị can thiệp hay không ông chỉ cần nhìn qua là biết.

Sau khi xem xét kỹ bức ảnh, ông Phong khẳng định đây là một tấm ảnh thật, chưa hề có sự can thiệp của photoshop hay bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào. Ông Phong cũng cho rằng các đồn đoán bức ảnh được chỉnh sửa để hù họa người khác là không có căn cứ.

Tuy nhiên ông Phong nhận định bức ảnh có vẻ như chiếc xe đang lao đi nhanh không phải do bản thân chiếc xe đó đang di chuyển, mà chính là do phía người chụp bức ảnh. Ông giải thích:

"Ảnh chụp không thấy có bóng phản chiếu nên có thể nhận thấy người chụp có thể đang đi xe máy theo chiều ngược lại với tốc độ khá cao. Chính sự di chuyển này đã tạo nên những viền mờ xung quanh đối tượng chính của ảnh, cảm giác chiếc xe lao tới".

Bên cạnh đó, vị trưởng phòng cũng lưu ý về chi tiết sợi dây cáp được buộc bên dưới đèn hậu bên phải của xe. "Sợi cáp dường như được buộc để kéo chiếc xe tiến lên. Có thể đã bị đứt trong quá trình di chuyển nên chiếc xe cũ kĩ này bị rơi lại dọc đường", ông Phong nói.

Để tìm hiểu ngọn ngành của bức ảnh gây bão mạng này, chúng tôi tiếp tục liên lạc đến Xí nghiệp xe điện Hà Nội.

"Chiếc xe buýt ma" xuất hiện trên phố được cho là của Xí nghiệp xe điện Hà Nội.

 

Trao đổi với PV qua điện thoại, vị đại diện Xí nghiệp xe điện Hà Nội xác nhận “chiếc xe buýt ma” mà mọi người nói đến đúng là một chiếc xe buýt của Xí nghiệp xe điện Hà Nội.

Chiếc xe đã cũ và bị hỏng hóc khá lâu. Các bộ phận, linh kiện trong xe đã được tháo dỡ và chỉ còn vỏ xe. Bức ảnh được chụp lúc Xí nghiệp đang dùng xe kéo về gara để phá dỡ. Tất cả đã nằm trong kế hoạch dự tính của Xí nghiệp.

Vị đại diện Xí nghiệp xe điện Hà Nội cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi hình ảnh chiếc xe buýt đang được kéo về ga ra để phá dỡ lại khiến người dân quan tâm và tò mò đến vậy.

Ông cho biết thêm, Xí nghiệp đang thực hiện thanh thải các xe bị hỏng hóc quá nặng, những xe bị nhẹ thì sửa chữa, thay mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đang ngày càng tăng cao ở Thủ đô Hà Nội...

Theo Long Nguyễn - Như Hòa (Soha.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Top