Hà Nội
23°C / 22-25°C
Từ vụ cô gái trẻ tử vong khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà: Những điều tuyệt đối không nên làm để tránh biến chứng nặng

Từ vụ cô gái trẻ tử vong khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà: Những điều tuyệt đối không nên làm để tránh biến chứng nặng

Sống khỏe

GiadinhNet – Không dùng aspirin; không tự ý truyền dịch hoặc cạo gió, xông hơi hay các phương pháp dân gian, truyền miệng để điều trị sốt xuất huyết để tránh các biến chứng không mong muốn có thể xảy ra.

Ngành Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương

Ngành Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương

Sống khỏe

GiadinhNet - Ngày 25/7, Đoàn công tác Bộ Y tế cùng đã đến thăm hỏi, kiểm tra địa phương có ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, trao quà cho Trạm Y tế phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu 1.

TP Hồ Chí Minh: Không để dịch chồng dịch

TP Hồ Chí Minh: Không để dịch chồng dịch

Y tế

GiadinhNet - Bí thư Thành ủy TP HCM ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo các ngành, các cấp phải quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết, không để dịch chồng dịch.

Tất tật những điều cần biết về chăm sóc người bị sốt xuất huyết, nên và không nên kiêng kỵ gì?

Tất tật những điều cần biết về chăm sóc người bị sốt xuất huyết, nên và không nên kiêng kỵ gì?

Sống khỏe

GiadinhNet - Trong suốt giai đoạn bị bệnh cần kiêng ăn các loại thực phẩm có màu đỏ, nâu, đen vì người bệnh sốt xuất huyết ra dễ bị chảy máu. Việc này sẽ giúp bác sĩ không bị nhầm lẫn và chẩn đoán đúng bệnh.

TP.HCM : Số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao dù chưa tới đỉnh dịch

TP.HCM : Số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao dù chưa tới đỉnh dịch

Y tế

Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang trong giai đoạn căng thẳng dù chưa tới đỉnh dịch. Tỷ lệ ca nhiễm sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao báo động.

Sau vụ bé 7 tháng tuổi nguy kịch do gia đình nhầm sốt xuất huyết với rối loạn tiêu hóa, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu cảnh báo bệnh, tuyệt đối không chủ quan!

Sau vụ bé 7 tháng tuổi nguy kịch do gia đình nhầm sốt xuất huyết với rối loạn tiêu hóa, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu cảnh báo bệnh, tuyệt đối không chủ quan!

Y tế

GiadinhNet - Có những trường hợp ở trẻ em với biếu hiện sốt không cao, kèm với triệu chứng tiêu hóa nên phụ huynh và nhân viên y tế dễ mất cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết, chỉ nghĩ bé bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiễm trùng dẫn đến đưa trẻ nhập viện trễ.

NÓNG: TP. Hồ Chí Minh đang ở đỉnh dịch của sốt xuất huyết và chân tay miệng

NÓNG: TP. Hồ Chí Minh đang ở đỉnh dịch của sốt xuất huyết và chân tay miệng

Media

GiadinhNet - TP.HCM phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng. Số ca mắc tay chân miệng lẫn sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM hiện nay đang chiều hướng tăng cao so với tháng trước.

Diễn biến dịch sốt xuất huyết đã lan rộng như thế nào?

Diễn biến dịch sốt xuất huyết đã lan rộng như thế nào?

Media

GiadinhNet - Sốt xuất huyết hiện đang lan rộng trong cả nước với số ca lây nhiễm tăng nhanh, nhiều bệnh nhân có diễn biến chuyển nặng.

Nhập viện ngay nếu có các biểu hiện của sốt xuất huyết như thế này

Nhập viện ngay nếu có các biểu hiện của sốt xuất huyết như thế này

Media

GiadinhNet - Sốt xuất huyết có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào và thường có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi gặp các dấu hiệu bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử

Từ vụ bé 7 tuổi tổn thương gan nặng vì tái nhiễm sốt xuất huyết: Nhiều người chủ quan nghĩ bệnh chỉ mắc 1 lần trong đời!

Từ vụ bé 7 tuổi tổn thương gan nặng vì tái nhiễm sốt xuất huyết: Nhiều người chủ quan nghĩ bệnh chỉ mắc 1 lần trong đời!

Sống khỏe

GiadinhNet - Các bác sĩ cho biết, có 3 sai lầm thường gặp khiến bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trở nặng khó cứu chữa, đó là: Hết sốt là khỏi bệnh; bệnh chỉ mắc bệnh một lần trong đời và dùng các phương pháp dân gian để chữa bệnh.

Nhập viện ngay khi trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà có một trong những dấu hiệu này

Nhập viện ngay khi trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà có một trong những dấu hiệu này

Sống khỏe

GiadinhNet – Các chuyên gia khuyến cáo, nên cho trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện ngay nếu trong quá trình theo dõi trẻ có một trong các dấu hiệu: Sốt quá cao, xuất huyết lan rộng, chảy máu cam, chảy máu chân răng; tay chân lạnh…

20 người tử vong vì sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh trở nặng

20 người tử vong vì sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh trở nặng

Sống khỏe

GiadinhNet - Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây tử vong.

Bị sốt xuất huyết, nhầm tưởng là mắc COVID-19

Bị sốt xuất huyết, nhầm tưởng là mắc COVID-19

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Các triệu chứng của sốt xuất huyết như sốt, đau mỏi cơ... rất dễ nhầm lẫn với COVID-19. Điều này dễ dẫn đến những sai lầm mà người dân có thể mắc phải trong việc thăm khám và điều trị sốt xuất huyết, dẫn đến nguy kịch.

Nguy kịch vì sốt xuất huyết gây biến chứng nguy hiểm: Làm sao phân biệt với Covid-19?

Nguy kịch vì sốt xuất huyết gây biến chứng nguy hiểm: Làm sao phân biệt với Covid-19?

Sống khỏe

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp thì sốt xuất huyết trỗi lên và gây các biến chứng nguy hiểm. Các bệnh viện Nhi đồng ở TPHCM liên tục tiếp nhận các ca bệnh nhi bị sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết không chừa trẻ "nhũ nhi", bác sĩ cảnh giác phụ huynh khi mùa mưa đến

Sốt xuất huyết không chừa trẻ "nhũ nhi", bác sĩ cảnh giác phụ huynh khi mùa mưa đến

Y tế

GiadinhNet - Bé trai 2 tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng, nhập viện khi đã khó thở, kích thích, bụng phình to.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM phát hiện 4 ca mắc COVID-19

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM phát hiện 4 ca mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Qua xét nghiệm tầm soát, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện tổng cộng 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người thân và bệnh nhân đang điều trị tại khoa Sốt Xuất huyết.

Top