Hà Nội
23°C / 22-25°C
Sốt xuất huyết sẽ vẫn còn ở mức cao trong dịp Tết

Sốt xuất huyết sẽ vẫn còn ở mức cao trong dịp Tết

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM vừa đưa ra dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ nay đến Tết Nguyên đán là “có chiều hướng giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao”.

Một người có thể mắc sốt xuất huyết mấy lần?

Một người có thể mắc sốt xuất huyết mấy lần?

Y tế

GiadinhNet - Virus sốt xuất huyết Dengue có 4 tuýp lưu hành, bất kể mùa mưa hay mùa khô. Vì vậy, bất kể người lớn hay trẻ con đều có thể mắc sốt xuất huyết và có thể mắc đến 4 lần.

Bị sốt xuất huyết không được ăn cơm?

Bị sốt xuất huyết không được ăn cơm?

Y tế

GiadinhNet - Người bệnh mắc sốt xuất huyết phải kiêng tuyệt đối ăn cơm, đánh răng, thậm chí cả… quan hệ vợ chồng. Không ít những tin đồn thất thiệt về bệnh này khiến dư luận xôn xao.

Sốt xuất huyết có biến chứng gì?

Sốt xuất huyết có biến chứng gì?

Sống khỏe

Em mới bị sốt xuất huyết, bị ngứa và rối loạn tạo máu. Xin hỏi bác sĩ có phải đó là do biến chứng của sốt xuất huyết? Em nên sử dụng thuốc gì? - Thái Loan (loanloanthai@hotmail.com.vn )

Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì tại Việt Nam, dịch bệnh này đang có xu hướng chững lại, giảm trong 6 tuần gần đây.

Biến chứng đáng sợ của bệnh sốt xuất huyết

Biến chứng đáng sợ của bệnh sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Mấy ngày nay, câu chuyện diễn viên Por Tridsadee Sahawong (Thái Lan) phải cắt bàn chân, xuất huyết màng phổi do biến chứng của sốt xuất huyết gây xôn xao dư luận. Không ít người lo lắng, hoang mang bởi những biến chứng không ngờ của bệnh này.

Cà Mau: Tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết

Cà Mau: Tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.030 ca sốt xuất huyết (SXH), tăng 164% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai trường hợp bệnh nhi mắc SXH đã tử vong do bệnh nặng, gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị muộn. Năm nay là năm Cà Mau ghi nhận số ca bệnh SXH cao nhất so với hai năm vừa qua.

Không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn

Không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn

Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các hoạt động chỉ đạo liên ngành, phân rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp và người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Khánh Hòa: Sốt xuất huyết tăng cao bất thường, bệnh viện quá tải

Khánh Hòa: Sốt xuất huyết tăng cao bất thường, bệnh viện quá tải

Y tế

GiadinhNet - ​Ngày 19/11, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống và điều trị sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý truyền nhiễm

Ứng dụng xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý truyền nhiễm

Y tế

GiadinhNet – Chiều 6/11, tại Hà Nội, BV Đa khoa MEDLATEC đã tổ chức Hội nghị “Ứng dụng các xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý chuyên khoa truyền nhiễm”. Hội nghị với sự tham dự của các chuyên gia, bác sỹ của nhiều bệnh viện.

21 ngày giành sự sống cho bé ngưng thở vì sốt xuất huyết

21 ngày giành sự sống cho bé ngưng thở vì sốt xuất huyết

Sống khỏe

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, bé 12 tuổi ở TP HCM may mắn thoát chết sau 3 tuần cấp cứu.

Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết kèm theo bệnh tim bẩm sinh

Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết kèm theo bệnh tim bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) vừa cứu sống bé trai bị mắc sốt xuất huyết kèm theo bị bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp. Đó là bé K.D (8 tuổi, ở Bến Lức, Long An). Bé D nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng tím tái toàn thân, tay chân lạnh, mạch nhẹ, cô đặc máu nặng vì trẻ có tim bẩm sinh tím.

Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh”: Hơn 3.600 người tham gia

Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh”: Hơn 3.600 người tham gia

Y tế

GiadinhNet - Hơn 3.600 đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, các học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội… vừa tham gia lễ phát động chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” và hưởng ứng “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng” năm 2015 do Bộ Y tế tổ chức.

Phân biệt sốt xuất huyết và sốt phát ban

Phân biệt sốt xuất huyết và sốt phát ban

Sống khỏe

Sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh xảy ra hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Trong khi đó, vào thời điểm này vẫn có bệnh sốt phát ban xuất hiện, làm thế nào để phân biệt chúng?

Dự kiến tăng ngân sách cho phòng, chống sốt xuất huyết

Dự kiến tăng ngân sách cho phòng, chống sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Báo điện tử Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nội dung “Phòng, chống dịch sốt xuất huyết và vai trò của chính quyền địa phương”.

Nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết

Nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Theo PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, hiện nay, vaccine sốt xuất huyết (SXH) vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu. Có ít nhất 4 công ty vaccine đang tham gia nghiên cứu sản xuất.

Top