Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết

​55 tỉnh, thành triển khai mô hình diệt muỗi phòng bệnh

​55 tỉnh, thành triển khai mô hình diệt muỗi phòng bệnh

Y tế

GiadinhNet - Ngày 14/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, sau 2 tháng Bộ Y tế phát động mô hình chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết”, đến nay đã có 55/63 tỉnh, thành phố triển khai mô hình này.

TP Hồ chí minh trước nguy cơ sốt xuất huyết: Bùng phát... muỗi

TP Hồ chí minh trước nguy cơ sốt xuất huyết: Bùng phát... muỗi

Y tế

GiadinhNet - Hơn tuần qua, những cơn mưa đầu mùa tuy giúp không khí tại TPHCM mát dịu, chấm dứt cái nóng oi nồng nhưng lại bắt đầu cho một “vấn nạn” khác là muỗi bùng phát. Các chuyên gia cảnh báo: Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết rất có thể xảy ra nếu người dân chủ quan, lơ là...

Cần Thơ: Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát khi mưa xuống

Cần Thơ: Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát khi mưa xuống

Y tế

GiadinhNet - Thời tiết nắng nóng nên chu kỳ phát triển từ trứng thành muỗi rút ngắn lại làm gia tăng mật độ muỗi, đồng thời người dân chưa thường xuyên diệt lăng quăng, diệt muỗi hàng tuần. Đó là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) phát triển.

TP Hồ Chí Minh: Thêm một ca tử vong vì sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh: Thêm một ca tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Sở Y tế TPHCM ngày 10/5 cho hay, trên địa bàn vừa có thêm một bệnh nhân (ngụ tại phường 10, quận Gò Vấp) tử vong vì mắc sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ hai chết vì căn bệnh này tính từ đầu năm 2016 đến nay tại TPHCM.

3 loại vaccine mới được đưa vào tiêm chủng mở rộng từ tháng 6 tới

3 loại vaccine mới được đưa vào tiêm chủng mở rộng từ tháng 6 tới

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế cho biết, từ tháng 6 tới, một số vaccine mới sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng thường xuyên miễn phí.

Bệnh nhân 15 tuổi tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Định

Bệnh nhân 15 tuổi tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Định

Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Định, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh của bệnh nhân Đ.T.Q.N (15 tuổi, quê ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn; sống và làm việc ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Theo đó, mẫu huyết thanh dương tính với sốt xuất huyết (SXH). Như vậy, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có ca bệnh đầu tiên tử vong do SXH trong năm 2016.

Lạ lùng chuyện “nuôi muỗi” trên đảo Trí Nguyên

Lạ lùng chuyện “nuôi muỗi” trên đảo Trí Nguyên

Y tế

GiadinhNet - Muỗi vằn (Aedes Aegypti) mang virus Dengue là vật trung gian lây truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người. Chính vì vậy, Bộ Y tế luôn chuyển tải đến cộng đồng thông điệp “diệt loăng quăng sẽ không có muỗi và sẽ hết bệnh sốt xuất huyết”. Tại vùng biển Khánh Hòa, một nhóm chuyên gia đang miệt mài với Dự án tạo ra nhiều muỗi vằn "có vaccine" rồi thả ra đảo Trí Nguyên. Điều ngạc nhiên là kể từ đó, cộng đồng sống trên đảo này không còn mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (3): “Xóm nước đen” khốn khổ vì dự án ì ạch

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (3): “Xóm nước đen” khốn khổ vì dự án ì ạch

Xã hội

GiadinhNet - Sau “điệp khúc” dân kêu ô nhiễm, một số con kênh, mương trên địa bàn Hà Nội đã được các đơn vị thi công tiến hành bê tông hóa. Thế nhưng tiến độ ì ạch cộng với vật liệu xây dựng ngổn ngang khiến người dân càng lo lắng về những ổ muỗi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (2): Ăn, học, xem TV…trong màn

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (2): Ăn, học, xem TV…trong màn

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân sống ven sông, cạnh kênh mương tâm sự rằng, phận nghèo chỉ cần một nơi trú thân để che mưa, che nắng là đủ. Vì thế họ cũng trở nên quen với mùi hôi thối của nước thải và rác bẩn. Thậm chí, họ còn lạc quan rằng “trời sinh voi sinh cỏ”, bẩn thế mà đám trẻ con cũng chỉ mắc các bệnh ngoài da chứ chưa thấy bệnh nặng bao giờ(?)

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (1): Những đứa trẻ ở nơi muỗi nhiều như rắc trấu

Xóm tạm ở Thủ đô trước dịch bệnh truyền nhiễm (1): Những đứa trẻ ở nơi muỗi nhiều như rắc trấu

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin tại Việt Nam đã xác định hai bệnh nhân dương tính với virus Zika do muỗi gây ra chẳng khiến những hộ dân sống ven sông quan tâm. Bởi từ nhiều năm nay, họ đã quá quen với ô nhiễm, thản nhiên đối mặt với những ổ muỗi luôn có khả năng truyền nhiễm bệnh…

Vaccine mới phòng sốt xuất huyết

Vaccine mới phòng sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Dengvaxia là tên một loại vaccine phòng sốt xuất huyết đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê chuẩn ngày 15/4 vừa qua.

Những ổ dịch bệnh tiềm ẩn khắp Hà Nội

Những ổ dịch bệnh tiềm ẩn khắp Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Những kênh mương ô nhiễm, ao tù nước đọng, bãi rác thải bừa bãi nhiều nơi ở Hà Nội đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Hơn nữa, khi mà mùa hè sắp đến gần thì những ổ dịch bệnh sẽ có nguy cơ bùng phát từ chính những địa điểm ô nhiễm thế này.

Tiền Giang: Trẻ nhập viện tăng đột biến

Tiền Giang: Trẻ nhập viện tăng đột biến

Y tế

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của nóng kéo dài, khoảng từ giữa tháng 3/2016 đến nay, số trẻ đến điều trị tại các trạm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng đột biến. Trẻ chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng...

Thai phụ nhiễm virus Zika có phải bỏ em bé?

Thai phụ nhiễm virus Zika có phải bỏ em bé?

Y tế

GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm từ hơn 1.200 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp có biểu hiện tương tự như nhiễm virus Zika tại 32 tỉnh/thành phố trên cả nước đã cho kết quả 2 trường hợp dương tính với virus Zika, trong đó có 1 phụ nữ mang thai 8 tuần.

Thị trường đồ chống muỗi “nóng” vì thời tiết

Thị trường đồ chống muỗi “nóng” vì thời tiết

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đang là thời điểm giao mùa, thời tiết có mưa phùn và nồm ẩm khiến muỗi và các loại côn trùng bùng phát mạnh. Theo đó, ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM… sản phẩm chống muỗi đã rất “nóng”.

Phát hiện, điều trị thành công căn bệnh lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Phát hiện, điều trị thành công căn bệnh lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Hôm 1/3, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay vừa điều trị thành công bệnh nhân Nguyễn Thành T. (sinh viên, 20 tuổi, ngụ ở Bình Dương), trường hợp đầu tiên mắc bệnh “thoát dịch mao mạch hệ thống vô căn”.

Hoá chất "nghi phạm" gây teo não trẻ sơ sinh được sử dụng thế nào tại Việt Nam?

Hoá chất "nghi phạm" gây teo não trẻ sơ sinh được sử dụng thế nào tại Việt Nam?

Y tế

GiadinhNet – Pyriproxyfen là loại hoá chất đang bị nghi ngờ liên quan đến bệnh teo não trẻ sơ sinh.

Top