Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vì sao sán xơ mít có thể lây cho cả nhà khi một người mắc?

Vì sao sán xơ mít có thể lây cho cả nhà khi một người mắc?

Sống khỏe

GiadinhNet - Sán xơ mít khi ký sinh ở người gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho sức khỏe. Điều nguy hại, một người trong nhà bị sán xơ mít có thể lây nhiễm cho cả nhà nếu không biết cách phòng tránh.

Ho ra máu, nam bệnh nhân bàng hoàng phát hiện đỉa trâu ngoe nguẩy trong cổ họng

Ho ra máu, nam bệnh nhân bàng hoàng phát hiện đỉa trâu ngoe nguẩy trong cổ họng

Y tế

GiadinhNet - Sau một tháng ho ra máu và khó thở, anh H.V.H (Phú Thọ) "té ngửa" khi biết một con đỉa trâu dài 10cm sống ký sinh trong cổ họng của mình

5 loài vật có hàm răng đáng sợ nhất hành tinh

5 loài vật có hàm răng đáng sợ nhất hành tinh

Bốn phương

Lợn Babirusa, cá mút đá biển, cá rắn lục, cá hổ Goliath...là những loài vật có bộ răng đáng sợ nhất hành tinh.

Kinh hãi sán làm tổ trong trứng gà

Kinh hãi sán làm tổ trong trứng gà

Sống khỏe

Rất nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm sán sau khi ăn thịt bò tái, ốc sên, rau cải xoong, thịt lợn... nhưng ít ai ngờ đến loài ký sinh này còn có cả trong trứng gà.

Hốt hoảng thấy "đỉa" bò lúc nhúc trong cua

Hốt hoảng thấy "đỉa" bò lúc nhúc trong cua

Sống khỏe

“Từ ngày nghe trên tivi, mạng nói về những bao tải cua đựơc người ta mang từ đâu đến rồi thả ở sông, kênh, rạch... chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng bản thân cũng đã thận trọng về cua, trai, hến lắm rồi. Mà hôm nay, đây là bữa thứ 2 làm cua để nấu canh. Giờ mới nhìn thấy những con đỉa non dài ra, ngắn lại như thế nào mà cái cổ họng, rồi toàn thân đang có cảm giác như có cái gì đấy ngọ ngoạy trên cơ thể mình. Làm thế nào bây giờ...”, thành viên này lo lắng.

Dịch hạch nguy hiểm như thế nào?

Dịch hạch nguy hiểm như thế nào?

Sống khỏe

GiadinhNet- Theo thông báo của tổ chức Y tế thế giới, trong 3 tháng từ ngày 31/8/2014 đến nay, tại Madagascar đã ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh dịch hạch trong đó có 40 trường hợp tử vong. Ngày 24/11, Bộ Y tế khẩn cấp yêu cầu các tỉnh, thành giám sát dịch trên động vật hoang dã; tập trung vào chuột, bọ chét.

Top