Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sản phụ cầm dép đánh chồng vì không được tiêm giảm đau khi đẻ: Mũi tiêm này có đáng sợ như nhiều người nghĩ?

Thứ sáu, 13:23 16/04/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, gây tê ngoài màng cứng là phương pháp giúp giảm khoảng 70-80% các cơn đau, làm cho cuộc "vượt cạn" của sản phụ không còn quá đau đớn, ít mất sức, cuộc chuyển dạ diễn ra dễ dàng hơn...

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một sản phụ mới sinh tại Trung Quốc liên tục la hét, thậm chí rút cả chiếc dép đang đi để đánh chồng ngay tại bệnh viện đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Được biết, nguyên nhân của hành động này bắt nguồn từ khi cô vợ trong quá trình trở dạ đau đớn đã yêu cầu được tiêm thuốc giảm đau nhưng người mẹ chồng lại không đồng ý vì sợ rằng thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến cháu của bà khi sinh ra.

Vụ sản phụ cầm dép đánh chồng vì không được tiêm giảm đau khi đẻ: Mũi tiêm này có đáng sợ như nhiều người nghĩ? - Ảnh 2.

Sản phụ cầm dép lao đến đánh chồng vì không được tiêm giảm đau khi đẻ. Ảnh TL


Đứng giữa mẹ và vợ, anh chồng cuối cùng quyết định nghe theo mẹ, không cho vợ tiêm thuốc giảm đau. Người vợ sau đó đã phải vượt cạn trong đau đớn mà không có biện pháp hỗ trợ giảm đau nào. May mắn, đứa bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa hồi sức sau sinh, người vợ đã ngay lập tức tìm chồng để "tính sổ" vì đã không cho cô tiêm mũi giảm đau này.

Phương pháp giảm đau hiệu quả cho sản phụ

Theo BS Tào Tuấn Kiệt, Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Từ Dũ), hiện nay, để giảm đau trong sinh thường, phương pháp gây tê ngoài màng cứng là kỹ thuật hiệu quả và phù hợp nhất cho cả mẹ và bé. Kỹ thuật này được thực hiện để giảm đau do cơn co thắt tử cung trong chuyển dạ.

Theo đó, bác sĩ gây mê hồi sức sẽ đặt một ống thông rất nhỏ vào khoang ngoài màng cứng ở cột sống lưng. Ống thông này sau đó được dán cố định bằng băng keo dọc theo lưng về phía vai của sản phụ. Thuốc gây tê sẽ được truyền liên tục qua ống thông này để ngăn chặn sự dẫn truyền thần kinh, ngăn chặn cơn đau trong quá trình chuyển dạ.

Kỹ thuật này được thực hiện khi cổ tử cung mở từ 3 đến 8 cm, tuy nhiên cũng có thể được thực hiện sớm hơn nếu thai phụ đau nhiều gây mất sức hoặc trong một số trường hợp thai phụ có bệnh lý, không nên kéo dài thời gian chuyển dạ.

Cũng theo BS Kiệt, phương pháp gây tê ngoài màng cứng giúp giảm khoảng 70-80% các cơn đau, làm cho cuộc "vượt cạn" của sản phụ không còn quá đau đớn, ít mất sức, cuộc chuyển dạ diễn ra dễ dàng hơn mà không làm mất cảm giác rặn. Đây là phương pháp được khuyến cáo trên những sản phụ có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc hen phế quản.

Gây tê ngoài màng cứng có nguy hiểm cho con không?

Vụ sản phụ cầm dép đánh chồng vì không được tiêm giảm đau khi đẻ: Mũi tiêm này có đáng sợ như nhiều người nghĩ? - Ảnh 3.

Gây tê ngoài màng cứng là kỹ thuật hiệu quả và phù hợp cho cả mẹ và bé. Ảnh minh họa


Xung quanh việc nhiều người lo ngại phương pháp giảm đau này sẽ gây đau lưng sau sinh, thậm chí ảnh hưởng đến đứa trẻ khi được sinh ra, BS Tào Tuấn Kiệt cho biết, về phương diện khoa học, không một nghiên cứu nào chỉ ra rằng đau lưng sau sinh là do gây tê ngoài màng cứng.

"Trên thực tế, 50% sản phụ không dùng phương pháp "đẻ không đau" khi đi sinh, vẫn gặp đau lưng sau sinh. Đau lưng sau sinh có thể do những nguyên nhân như: sự biến đổi hình dạng cột sống khi mang thai, giãn dây chằng vùng cột sống lưng, tư thế không phù hợp trên bàn sinh do đau…", BS Kiệt cho biết.

Còn với em bé, theo BS Kiệt, thuốc tê sử dụng để gây tê ngoài màng cứng không gây nguy hiểm gì cho bé. Gây tê ngoài màng cứng chỉ ngăn chặn dẫn truyền thần kinh (cảm giác đau) ở bà mẹ, không gây độc cho bé.

Theo các bác sĩ, thực tế, mũi tiêm giảm đau khi sinh rất an toàn cho mẹ và bé, song cũng có một số tác dụng phụ nhất định. Một số sản phụ có thể cảm thấy khó chịu do tình trạng hạ huyết áp thoáng qua.

Đôi khi có thể xuất hiện cảm giác lạnh run và ngứa. Sản phụ cũng có thể thấy tê 2 chân hoặc hơi nặng, khó khăn khi nhấc lên. Tình trạng này sẽ hết sau 24-48 giờ sau khi sinh.

Ai không được thực hiện phương pháp gây tê ngoài màng cứng?

- Sản phụ sốt cao không rõ nguyên nhân, có nhiễm trùng tại vùng thắt lưng (có mụn mủ, nhiễm trùng da…)

- Sản phụ có bệnh lý vùng cột sống thắt lưng, bệnh lý thần kinh, bệnh lý rối loạn đông máu hoặc đang chảy máu.

- Những trường hợp thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, vẹo cột sống...

Theo các bác sĩ, một số người vẫn thường nhầm lẫn giữa hai phương pháp là gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống, thậm chí coi chúng là một. Tuy nhiên, đây là hai phương pháp khác nhau. Gây tê tủy sống là phương pháp vô cảm áp dụng trong mổ lấy thai còn gây tê ngoài màng cứng là kỹ thuật áp dụng để giảm đau trong chuyển dạ sinh thường và cả giảm đau sau mổ đẻ.

Mai Thùy

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 7 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Sống khỏe - 9 giờ trước

Hàm lượng chất béo trong gan quá cao có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Thay đổi chế độ ăn uống là phương pháp điều trị đầu tiên cho tình trạng này.

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Măng tây được biết có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bị bệnh tim và bệnh tiểu đường týp 2...

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Mẹ và bé - 20 giờ trước

Trẻ em ngày nay có xu hướng dậy thì sớm. Dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố góp phần gây dậy thì sớm ở trẻ.

Top