Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao phụ nữ cần uống nhiều nước suốt cả ngày?

Thứ năm, 15:00 04/10/2018 | Sống khỏe

Một nghiên cứu của Đại học Miami, Mỹ đã chỉ ra rằng uống đủ nước sẽ góp phần làm giảm tần suất bị viêm nhiễm ở phái đẹp.

Khoảng 50-60% phụ nữ chắc chắn sẽ bị viêm đường tiết niệu và khoảng 20% sẽ tái lại sau khi điều trị. Đối với căn bệnh này, các bác sĩ thường đưa ra lời khuyên uống kháng sinh trước khi quan hệ tình dục, còn chị em cũng rỉ tai nhau rằng uống nhiều nước và đi tiểu sau khi "yêu" sẽ phòng được bệnh viêm đường tiết niệu, dù không có căn cứ cho điều này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Miami đã chỉ ra rằng uống đủ nước sẽ góp phần làm giảm tần suất bị viêm nhiễm. Đối những phụ nữ thường xuyên bị viêm đường tiết niệu, uống nước là cách phòng ngừa hữu hiệu nhất.


Phụ nữ uống đủ nước ít có nguy cơ bị viêm đường tiết niệu. Ảnh: Findatopdoc.

Phụ nữ uống đủ nước ít có nguy cơ bị viêm đường tiết niệu. Ảnh: Findatopdoc.

Viêm đường tiết niệu không lây qua đường tình dục, nhưng "chuyện ấy" cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Khi vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào đường tiết niệu và sinh sôi, nó sẽ gây viêm nhiễm. Vi khuẩn này thường bắt nguồn từ đường tiêu hóa. Những tiếp xúc và động tác trong khi quan hệ tình dục khiến vi khuẩn - thường là E.Coli - từ đường tiêu hóa bị đẩy vào đường tiểu.

Lâu nay, người ta cho rằng sau khi quan hệ tình dục, phụ nữ nên đi tiểu để đẩy vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu. Để làm việc đó, họ được khuyên uống nhiều nước.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Thomas Hooton, Đại học Miami, chuyên gia về các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường tiết niệu, chúng ta thường khuyên mọi người dựa trên tư duy logic và tính hợp lí về mặt sinh học, nhưng thường không có các thử nghiệm để chứng minh. Vì vậy, nghiên cứu của ông và cộng sự được xuất bản trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ đã thay đổi điều đó.

Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 140 phụ nữ tiền mãn kinh ở châu Âu thường xuyên bị viêm đường tiết niệu. Những phụ nữ này có thói quen uống ít hơn 6 cốc nước (mỗi cốc 230 ml) mỗi ngày.

Trong 12 tháng tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã yêu cầu những phụ nữ này uống ít nhất sáu cốc nước mỗi ngày. Họ phát hiện ra rằng những phụ nữ không uống đủ nước bị viêm đường tiết niệu nhiều gấp hai lần. Tần suất bị viêm nhiễm của họ là khoảng 3,2 lần mỗi năm, trong khi những người uống đủ nước chỉ là 1,7 lần.

Bác sĩ Hooton cho rằng khi uống nhiều nước, người ta phải đi tiểu nhiều hơn và đẩy vi khuẩn ra ngoài nhiều hơn. Tần suất viêm nhiễm giảm cũng có thể do những tác dụng khác chưa được biết đến của việc uống nước.

Kết quả này có tầm quan trọng rất lớn trong khi thực trạng kháng kháng sinh đang tăng và đòi hỏi phải có một biện pháp để điều trị các bệnh nhiễm trùng mà không dùng đến kháng sinh.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 2 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 18 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 18 giờ trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Cơ thể nữ giới luôn thay đổi, nhưng đôi khi những thay đổi lại là dấu hiệu bệnh ung thư ở phụ nữ.

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top