Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời lạnh nhiều trẻ viêm hô hấp phải thở máy, bị bỏng do bố mẹ giữ ấm sai cách

Thứ sáu, 19:46 22/12/2017 | Sống khỏe

Nhiệt độ xuống thấp, số lượng trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp nhập viện tại Hà Nội và TP.HCM có chiều hướng tăng.

Nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp dưới phải thở bằng máy

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời rét đậm nhưng tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong những ngày qua số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị gia tăng không đáng kể (chỉ khoảng 5%). Tuy nhiên, số lượng trẻ sơ sinh nhập viện với tình trạng nặng lại rất đáng cảnh báo.

BS Lê Thị Hồng Thanh – Phó trưởng khoa Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, do thời tiết thay đổi nên số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp có tăng lên. Đặc biệt có những trẻ viêm đường hô hấp dưới vào viện trong tình trạng rất nặng phải thở máy.


Trẻ nhỏ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp

Trẻ nhỏ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp

“Những trẻ suy hô hấp nặng đến khoa trong những ngày này chiếm khoảng 10-20% (toàn bệnh nhi của khoa) và thường găp ở những trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Những cháu này sức để kháng kém và khi gặp thời tiết lạnh dễ bị suy hô hấp. Ngoài ra, nhiều trẻ gia đình tự điều trị, đến khi vào viện thì đã suy hô hấp nặng”, BS Thanh cho hay.

Còn tại khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) trong những ngày thời tiết lạnh vừa qua, số bệnh nhi đến khám và điều trị không tăng. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Khoa Nhi – BV Bạch Mai) cho biết, việc giảm bệnh nhi đến khám trong những ngày lạnh chỉ là “hiện tưởng giả”, vì lạnh nên phụ huynh lười đưa con đi khám, cố đợi thời tiết ấm lên mới đến viện, hoặc tự mua thuốc điều trị.

“Theo nhận định của tôi, sau đợt lạnh này khi nhiệt độ tăng lên số bệnh nhân chắc chắn sẽ ùn ùn nhập viện”, PGS Dũng nhận định.


Số bệnh nhi tăng như vậy không có gì là bất thường vì Hà Nội đang vào đợt rét đỉnh điểm kéo dài

Số bệnh nhi tăng như vậy không có gì là bất thường vì Hà Nội đang vào đợt rét đỉnh điểm kéo dài

Ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông số trẻ nhập có tăng nhẹ. Đa số trẻ vào viện bị mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với bệnh về đường hô hấp, do sự chênh lệch nhiệt độ quá rõ rệt giữa ngày, đêm và các thời điểm trong ngày nên trẻ rất dễ mắc bệnh.

“Sáng sớm khi trẻ đến trường nhiệt độ dưới 10 độ, nhưng trưa nhiệt độ lên đến khoảng 20 độ. Vì thế, nếu trẻ mặc đủ ấm vào buổi sáng thì trưa lại nóng. Trường hợp trẻ không cởi bớt áo sẽ gây đổ mồ hôi và lạnh ngược vào trong, từ đó dẫn đến mắc các bệnh về hô hấp”, BS Thuật nói.

Thoa tinh dầu lên người trẻ giữ ấm, bố mẹ dễ làm con bị bỏng

Tại TP.HCM số bệnh nhi được cha mẹ đưa đến khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 cũng có chiều hướng tăng.

Tại khoa Hô hấp – Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị khoảng 250 trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp. TS.BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp cho biết số bệnh nhi trên tăng nhẹ so với tuần trước và dự đoán những ngày tới còn tăng.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, khi thời tiết chuyển lạnh, trẻ nhỏ thường mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính như viêm hô hấp trên, viêm họng, viêm phổi,…Ngoài ra, trẻ còn bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn,…


Từ sáng sớm, phụ huynh đưa con đến  Bệnh viện nhi đồng 1 và 2 khám bệnh rất đông

Từ sáng sớm, phụ huynh đưa con đến Bệnh viện nhi đồng 1 và 2 khám bệnh rất đông

Ngồi chờ tới lượt khám cho con, chị Dung (29 tuổi, quận 3) cho hay, từ khi Sài Gòn chớm đông, cô con gái 2 tuổi của chị bắt đầu có triệu chứng khò khè khiến chị rất lo sợ. Sau đó, chị đọc trên mạng thấy thông tin thoa tinh dầu vào các huyệt đạo sẽ phòng ngừa đường hô hấp cho trẻ. Chị liền đi mua tinh dầu rồi về thoa lên các huyệt đạo trên cơ thể con gái.

Tuy nhiên, chị Dung không biết cách sử dụng nên lỡ tay thoa nhiều khiến vùng da của con nổi đỏ giống như bị bỏng. “Phần vì lo cho sức khỏe của con, phần vì chủ quan nên tôi đã làm theo cách các mẹ bỉm sữa chỉ mà không tìm hiểu kỹ. Giờ vùng da của con bé ngày càng nổi mẩn đỏ làm tôi sợ quá. Không biết nó có bị ảnh hưởng gì không nữa”, chị Dung tâm sự.

Trước vấn đề trên, bác sĩ Tuấn nói: “Phương pháp trên có đạt hiệu quả nhưng cần tìm hiểu thật kỹ. Bởi trẻ có lớp da rất mỏng, nếu bôi dầu trực tiếp có thể khiến bỏng. Hơn nữa, một số loại tinh dầu chứa nhiều thành phần nguy hiểm, nếu bôi nhiều dễ ngấm vào da gây ngộ độc cho trẻ”.


Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị khoảng 250 trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp

Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị khoảng 250 trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp

Theo số liệu thống kê của phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhi nhập viện do các bệnh về hô hấp trong 3 ngày gần đây đang có dấu hiệu tăng. Đa số các bệnh nhi nhập viện để điều trị viêm phế quản, viêm xoang, viêm phổi, viêm mũi- họng.

Các bác sĩ khuyến cáo để tránh các bệnh do thay đổi thời tiết, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh. Ngoài ra, nếu thấy trẻ có các biểu hiện như ngủ li bì, biếng ăn, co giật hay sốt liên tục cần đưa đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 18 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top